[MINH HUỆ 25-01-2014] Pháp hội Chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp Trung Đông lần thứ hai đã được tổ chức ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 17 đến 19 tháng 01 năm 2014. Những người tham dự bao gồm các học viên Pháp Luân Công đến từ nhiều quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Israel, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Hy Lạp, Bulgaria, Thụy Điển, và Nga.

Những Pháp hội như vậy thường bao gồm một ngày chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, và một hoặc hai ngày hoạt động nhóm trước hoặc sau Pháp hội chính thức. 14 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong các bài chia sẻ được chuẩn bị trước tại Pháp hội vào ngày 19 tháng 01.

Pháp hội Chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp Trung Đông lần thứ hai ở Istanbul, tháng 01 năm 2014

Chia sẻ kinh nghiệm

Derrin, một học viên Thổ Nhĩ Kỳ, chia sẻ về những thay đổi quan trọng mà cô đã trải qua sau khi tham gia tu luyện Pháp Luân Công. Trong một thời gian dài, cô đã không thể loại bỏ cảm giác lo sợ đối với cuộc sống và công việc do những đau khổ và áp lực trước đây. Sau khi trải qua niềm vui trong tu luyện và sự khác biệt mà một người tu luyện có thể tạo ra trong môi trường của mình bằng cách thay đổi chính bản thân, cuối cùng cô cũng loại bỏ được những nỗi sợ hãi dai dẳng này. Bây giờ cô đã được tận hưởng sự thanh thản trong tu luyện.

Thalia Thedorou mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công gần đây. Cô chia sẻ với mọi người một số trải nghiệm tuyệt vời đã xảy đến với cô và làm thế nào cô trở nên tin vào vẻ đẹp và sự kỳ diệu của Pháp Luân Đại Pháp.

Bela đến từ Israel đã giảng chân tướng cho người dân Trung Quốc, giúp họ nhìn thấu những tuyên truyền tiêu cực của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và hiểu được sự tốt lành của Đại Pháp. Cô đã nhận ra rằng cô chỉ có thể giúp nhiều người hơn nữa bằng cách tu luyện tốt bản thân. Bất kể cô gặp trở ngại gì trong khi giảng chân tướng, cô đều tìm kiếm những chấp trước bên trong của mình. Kết quả của những nỗ lực là cô đã trở nên tốt hơn qua mỗi lần khi cô loại bỏ được những chấp trước mà cô phát hiện ra trên con đường của mình.

Các học viên Pháp Luân Công luyện công nhóm trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Istanbul

Các học viên Pháp Luân Công tưởng nhớ những người bị giết hại trong cuộc bức hại ở Trung Quốc trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Istanbul

Nhóm luyện công ở Ortakoy, một khu vực nổi tiếng đối với người dân và khách du lịch ở Istanbul.

Nhóm luyện công tại quảng trường Besiktas ở Istanbul

Nhóm luyện công và giảng chân tướng bên ngoài khu vực tàu điện ngầm Beyoglu, một ga tàu gần khu đi bộ mua sắm sầm uất

Emel, một học viên Thổ Nhĩ Kỳ khác, chia sẻ kinh nghiệm về sức mạnh của sự kiên trì khi làm việc cho một tờ báo của các học viên Đại Pháp. Bất kể gặp phải những khó khăn gây nản chí nào, cô vẫn kiên trì nỗ lực. Cô nói rằng mỗi lần như vậy, cô lại đạt đến một cảnh giới cao hơn.

Nhóm luyện công và các hoạt động khác

Các học viên đã tổ chức nhóm luyện công và các hoạt động khác trong hai ngày trước Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm.

Các học viên đã luyện công cùng nhau trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Istanbul vào ngày 17 tháng 01, sau đó bắt một chuyến xe buýt do Besiktas Municipality tài trợ để đến biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công và phát các tài liệu giảng chân tướng ở Ortakoy, một khu vực nổi tiếng đối với người dân và khách du lịch ở Istanbul. Trong cùng ngày hôm đó, một buổi biểu diễn các bài công pháp khác cũng đã được tổ chức ở quảng trường Besiktas.

Các học viên đã tập trung bên ngoài khu vực tàu điện ngầm Beyoglu, một ga tàu gần khu đi bộ mua sắm sầm uất vào ngày 18 tháng 01. Hàng nghìn tờ rơi chứa thông tin về cuộc bức hại, đặc biệt là nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công còn sống, đã được phát cho người dân địa phương và khách du lịch.

Sau Pháp hội, nhiều học viên nói rằng họ đã học hỏi được nhiều từ các bài chia sẻ và các hoạt động nhóm. Họ bày tỏ sự cần thiết phải tu luyện tốt bản thân để giảng chân tướng hiệu quả hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2014/1/25/第二届中东法会在伊斯坦布尔召开-286147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/26/144604.html

Đăng ngày 04-02-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share