Bài viết của Đường Tú Minh ở Geneva, Thụy Sỹ

[MINH HUỆ 11-12-2013] Vào ngày 10 tháng 12 năm 2013, Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) đã tổ chức một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sỹ để kêu gọi chấm dứt ngay lập tức việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công do chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành. DAFOH thông báo rằng chỉ trong vòng năm tháng, 1,5 triệu người từ hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp thế giới đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ mục đích này.

Đoàn đại biểu của DAFOH gồm ba bác sĩ và ba chuyên gia pháp lý, đã trao tận tay chữ ký thỉnh nguyện cho Văn phòng Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào ngày 09 tháng 12, ngay trước Ngày Nhân quyền Thế giới.

Cuộc thỉnh nguyện yêu cầu Liên Hợp Quốc: 1) “Kêu gọi Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ,” 2) “Tiến hành mở rộng điều tra tiến đến khởi tố những kẻ tham gia vào tội ác chống lại loài người này,” và 3) “Kêu gọi chính phủ Trung Quốc chấm dứt ngay lập tức cuộc đàn áp dã man đối với Pháp Luân Công, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến nạn mổ cướp nội tạng.”

Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) đã tổ chức một cuộc họp báo ở Geneva, Thụy Sỹ, ngày 10 tháng 12, sau khi trao tận tay 1,5 triệu chữ ký thỉnh nguyện cho Liên Hợp Quốc nhằm kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Đoàn đại biểu DAFOH, gồm ba bác sĩ và ba chuyên gia pháp lý: Luật sư nhân quyền Canada David Matas; Bác sĩ Torsten Trey, giám đốc điều hành của DAFOH; bà Theresa Chu, cố vấn pháp lý của DAFOH khu vực châu Á – Thái Bình Dương; Luật sư Tây Ban Nha – Carlos Iglesias Jimenez, cố vấn pháp lý của DAFOH khu vực châu Âu, Giáo sư Tiến sĩ Francis Navarro, bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tạng tại Bệnh viện Đại học Montpellier, Pháp; và bác sĩ Adnan Sharif, chuyên gia cấy ghép thận từ Anh quốc và thành viên ban cố vấn DAFOH

DAFOH cam kết tiếp tục các nỗ lực toàn cầu

DAFOH có kế hoạch tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của nỗ lực toàn cầu này để nâng cao nhận thức và tập trung nỗ lực của mọi người để chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Bác sĩ Torsten Trey, Giám đốc điều hành của DAFOH, phát biểu rằng thiện nguyện của 1,5 triệu người không thể bị bỏ qua

“Chúng tôi đã thu thập chữ ký cho cuộc thỉnh nguyện trong vòng năm tháng. Chúng tôi đã thu thập được 1,5 triệu chữ ký ở hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ,” Bác sĩ Torsten Trey, Giám đốc điều hành của DAFOH, phát biểu. “Đối với chúng tôi, đây là con số rất lớn… Còn có nhiều người ủng hộ hơn nữa quan tâm và giúp đỡ. Họ đã biết thông tin và muốn ký, nhưng chưa có cơ hội để ký.”

“Giờ đây điều chúng tôi muốn thực hiện là mang ảnh hưởng của cuộc thỉnh nguyện đến nhiều người hơn nữa,” ông bổ sung. “Điều đó có nghĩa là, chúng tôi sẽ nói chuyện với mọi người, gặp những đại diện khác nhau trong lĩnh vực chính trị và y khoa, và chúng tôi sẽ nói với họ rằng chúng tôi có một cuộc thỉnh nguyện mà 1,5 triệu người đã ký – họ sẽ không thể bỏ qua.”

Kêu gọi mở rộng điều tra

Đoàn đại biểu DAFOH đã yêu cầu Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc lập một nhóm để mở rộng điều tra về tội ác mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc lên các tù nhân lương tâm, mà đa số là các học viên Pháp Luân Công. Yêu cầu này đã được gửi bằng văn bản, cùng những tài liệu thông tin khác, trong cuộc họp vào ngày 09 tháng 12.

Hai nhà điều tra Canada, luật sư nhân quyền David Matas và cựu Quốc vụ khanh khu vực châu Á – Thái Bình Dương David Kilgour, đã xác nhận sự tồn tại của nạn mổ cướp nội tạng sống quy mô lớn từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc năm 2006, sau khi tiến hành một cuộc điều tra độc lập và kỹ càng. Bất chấp các bằng chứng và áp lực quốc tế ngày càng nhiều, chính quyền Trung Quốc vẫn im lặng trước vấn đề này. Đoàn đại biểu DAFOH đã yêu cầu Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc phá vỡ sự im lặng và đưa vấn đề ra thảo luận công khai.

Bà Theresa Chu, cố vấn pháp lý của DAFOH khu vực châu Á – Thái Bình Dương, kêu gọi Cao ủy Nhân Quyền Liên Hợp Quốc hành động để chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chế độ ĐCSTQ

Bà Theresa Chu, cố vấn pháp lý của DAFOH khu vực châu Á – Thái Bình Dương, nằm trong đoàn đại biểu trong buổi gặp gỡ bà Navi Pillay, Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, vào ngày 09 tháng 12. Bà đã cảm ơn Cao ủy vì đã điều tra về hàng nghìn học viên Pháp Luân Công mất tích, và sự tồn tại của các trại tập trung ở Trung Quốc nơi các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ và giết hại để lấy nội tạng theo nhu cầu.

“Đây không chỉ là vấn đề chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công, mà còn là vấn đề chấm dứt nạn diệt chủng đang diễn ra trong thế kỉ 21,” bà Chu phát biểu trong cuộc họp báo.

Ông Matas tin rằng Cao ủy có thể bắt đầu điều tra độc lập. Đoàn đại biểu đã yêu cầu Cao ủy xác nhận bằng văn bản rằng bước điều tra này sẽ được tiến hành.

Cộng đồng y khoa đứng lên vì công lý

Bác sĩ Adnan Sharif, một chuyên gia cấy ghép đến từ Anh quốc, là thành viên của đoàn đại biểu DAFOH tại buổi họp báo. Ông chỉ ra rằng ở góc độ y khoa, việc cấy ghép phụ thuộc vào những người hiến tạng tự nguyện; tuy nhiên, thông tin từ Trung Quốc có mô tả rõ ràng thời gian chờ rất ngắn để cấy ghép tim hay phổi, là điều không thể xảy ra nếu nội tạng được lấy từ người hiến tự nguyện.

Bác sĩ Sharif cũng phát biểu rằng dường như không có lý giải logic nào cho việc các tù nhân phải thường xuyên xét nghiệm máu và sức khỏe, vì chính cá nhân họ cũng không được hưởng nhiều lợi ích y tế. Mặc dù khó khăn trong việc thu thập bằng chứng trực tiếp, ông nói, nhiều bằng chứng thu thập từ các nhà điều tra khắp thế giới đều chỉ ra rằng nạn mổ cướp nội tạng thực sự đang diễn ra ở Trung Quốc.

“Từ góc độ y khoa, chúng ta cần đảm bảo những giá trị đạo đức cho việc ghép tạng là thống nhất khắp thế giới. Chúng tôi cảm thấy cần phải chấm dứt ngay lập tức nạn mổ cướp nội tạng và mở rộng điều tra về những cáo buộc này,” bác sĩ Sharif kết luận.

Các chuyên gia y khoa tham gia buổi họp báo thể hiện quan ngại sâu sắc về vấn đề này. Ông Khelfa Mourad, một dược sĩ, đã ca ngợi DAFOH vì nỗ lực thu thập 1,5 triệu chữ ký và gửi đến các tổ chức khác nhau. Đây là một bước tiến lớn, ông nói, kêu gọi tổ chức DAFOH tiếp tục nỗ lực.

Bà Chu đã mang 920.000 chữ ký thu thập được từ các quốc gia châu Á gửi cho Liên Hợp Quốc. Trong đó, hơn 10.000 chữ ký là từ các bác sĩ.

Nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt cuộc đàn áp

Ông Biro Dianwara, Giám đốc tổ chức Interfaith International, kêu gọi chấm dứt nạn diệt chủng đang diễn ra ở Trung Quốc

Ông Biro Dianwara, Giám đốc tổ chức Interfaith International, đã có mặt trong buổi họp báo. Ông bày tỏ sự cảm ơn và ủng hộ đối với các nỗ lực của DAFOH, nói rằng đã đến lúc cộng đồng quốc tế cùng nỗ lực để chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công của chế độ ĐCSTQ.

“Chúng ta không thể chấp nhận nạn diệt chủng này và cho phép nó tiếp tục trong thế kỉ 21. Chúng ta cần hành động để chấm dứt nó ngay,” ông nói.

Liên Hợp Quốc cần phổ biến thông tin về nạn mổ cướp nội tạng sống các học viên Pháp Luân Công cho tất cả các nước thành viên của Hội đồng Nhân quyền, ông nói, để có nhiều người hơn nữa biết về tình hình thực tế và lên tiếng chống lại tội ác đang tiếp diễn – bởi vì im lặng trước tội ác cũng có nghĩa là thông đồng với nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/11/一百五十万民众签名反活摘-283861.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/15/143631.html

Đăng ngày 07-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share