[MINH HUỆ 30-11-2013]

Ngày 27 tháng 11 năm 2013, trước tòa nhà Nghị viện New South Wales (NSW), một bản thỉnh nguyện với hơn 70.000 chữ ký đã được gửi tới ông David Shoebridge, Nghị sỹ của Nghị viện bang. Bản thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng bất hợp pháp từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống bằng cách yêu cầu Nghị viện bang NSW sửa đổi luật hiện hành. Luật sẽ hạn chế người dân và những người cư trú ở NSW nhận nội tạng bị thu hoạch từ các nạn nhân không sẵn lòng hiến tạng, cấm chỉ việc đào tạo các bác sỹ có tham gia vào hoạt động buôn lậu nội tạng bất hợp pháp, và phạt những người nhận nội tạng qua các kênh bất hợp pháp.

Davis Shoebrige, Nghị sỹ Nghị viện bang New South Wales

Tháng 5 vừa qua, 100.000 chữ ký đã được trình lên Nghị viện bang New South Wales. Vì vậy, Nghị sỹ Shoebridge đã trình tổng cộng hơn 170.000 chữ ký, số lượng chữ ký từ công chúng lớn nhất trong lịch sử nghị viện NSW. Vào ngày 27 tháng 11, ông đã trình lên Nghị viện bang NSW 70.000 chữ ký ủng hộ cho dự thảo luật mà ông đã đề xuất vào tháng 2 vừa qua: Dự thảo Luật Mô người sửa đổi New South Wales (Buôn lậu nội tạng người) 2013. Một khi dự luật được thông qua, nó sẽ trở thành phần điều chỉnh của luật hình sự và việc buôn lậu nội tạng bất hợp pháp sẽ bị xem là giết người. Một người có thể bị kết án tù tới 25 năm, nếu phạm tội này.

Nghị sỹ Shoebridge đã trực tiếp cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì những nỗ lực thu thập chữ ký của họ. Ông nói rằng nhờ có nhận thức và ủng hộ của ngày càng nhiều người, chính phủ Trung Quốc đã phải chịu áp lực lớn. Ông cũng nói rằng những nước buôn lậu nội tạng cũng chịu áp lực, trong khi đó một vài nước gồm Mỹ, Canada, Israel, và một số nước châu Âu đang quan tâm hơn đến vấn đề này.

Tiến sỹ Lucy Zhao, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Australia, nói: “Tôi rất vui khi thấy các chữ ký đã được Nghị viện NSW chấp nhận. Tôi tin rằng các chữ ký này sẽ có ảnh hưởng tích cực không chỉ ở Australia, mà còn ở Trung Quốc và các nước khác. Nhiều chuyên gia y tế ở Australia đã hiểu rõ hơn về việc cấy ghép tạng trái phép ở Trung Quốc. Isarel đã thông qua đạo luật cấm buôn lậu nội tạng. Những hành động cụ thể như vậy giúp ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Tôi hy vọng các nước khác sẽ xây dựng những đạo luật tương tự.”

Dự thảo luật của Nghị sỹ Shoebridge sẽ được đưa ra công chúng và các Nghị sỹ khác trước khi được bỏ phiếu ở Nghị viện. Tiếng nói của người dân đã thúc giục các Nghị sỹ ủng hộ dự luật. Dự luật này, một khi được thông qua, sẽ có ảnh hưởng tích cực đến người dân Australia và tăng thêm động lực cho những nỗ lực trên toàn cầu nhằm ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng của Đảng Cộng sản Trung Quốc .


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/30/澳洲纽省议会史上之最-十七万民众签名请愿反活摘-283337.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/3/143483.html

Đăng ngày 19-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share