Bài viết của Tôn Bác và Tô Vinh, phóng viên báo Minh Huệ ở Cao Hùng, Nam Đài Loan

[MINH HUỆ 28-11-2013] Thời gian gần đây, miền Nam Đài Loan lại một lần nữa tập trung vào việc nâng cao nhận thức và giúp chấm dứt các tội ác mổ cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Một số diễn đàn đã được tổ chức với sự tham dự của các nhà hoạch định y tế cộng đồng và các chuyên gia y tế. Lãnh đạo các hiệp hội y tế đã đề xuất một số kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề mổ cướp nội tạng cho các chuyên gia. Còn các chính trị gia tuyên bố rằng họ sẽ tuân theo công ước nhân quyền quốc tế và làm phần việc của họ để ngăn chặn du lịch ghép tạng.

Ông William Lai, Thị trưởng thành phố Đài Nam, tuyên bố rằng ông sẽ có hành động cụ thể nhằm chấm dứt vấn nạn du lịch nội tạng sau buổi họp với ông Matas: “Tôi đồng ý với ông David Matas và sẽ chấp nhận lời khuyên của ông ấy. Cả thành phố Đại Nam và chính quyền trung tâm sẽ tuân theo tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế.” Ông Matas là một luật sư nhân quyền nổi tiếng và là chuyên gia về vấn đề mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Bà Phan Xuân Mỹ, Chủ tịch Hiệp hội Y tá Cao Hùng, đã lên kế hoạch đưa việc mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc vào chương trình giáo dục và đào tạo của tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về vấn đề này. Bác sỹ Chu, thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan, đã đề xuất gây sức ép với Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) để giúp đồng bào Trung Quốc.

Hai diễn đàn về chủ đề “An toàn Y tế và Xu hướng Pháp chế Quốc tế về Du lịch Ghép tạng” đã được tổ chức tại Trường Đại học Quốc gia Trung Sơn ở Cao Hùng, Đài Loan và Trường Đại học Quốc gia Thành Công vào ngày 21 tháng 11 và 25 tháng 11. Đài Nam, thành phố lớn thứ tư, và Cao Hùng, thành phố lớn thứ hai, là hai thành phố chính ở miền Nam Đài Loan.

Chín tổ chức y tế, bao gồm Hiệp hội Cấy ghép Tạng Quốc tế Đài Loan và Hiệp hội Y tế Cao Hùng, đã đồng tổ chức diễn đàn này với sự tham gia của vị khách mời đặc biệt, ông David Matas. Rất nhiều chuyên gia y tế và các nhà hoạch định y tế cộng đồng đã tham dự diễn đàn.

Diễn đàn về “An Toàn Y tế và Xu hướng Pháp chế Quốc tế về Du lịch Ghép tạng” tại Trường Đại học Quốc gia Trung Sơn ở Cao Hùng, Đài Loan vào ngày 21 tháng 11 năm 2013.

Ông William Lai (phải), Thị trưởng thành phố Đài Nam, đã gặp gỡ ông David Matas (trái), một luật sư nhân quyền nổi tiếng và là chuyên gia về vấn đề mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Nâng cao nhận thức và không đồng loã với ĐCSTQ

Bà Phan Xuân Mỹ, nữ chủ tịch của Hiệp hội Y tá Cao Hùng, đã lên kế hoạch đưa mổ cướp nội tạng vào nội dung giáo dục y tá nhằm giúp mọi người nâng cao nhận thức về vấn đề này.

Bà Phan Xuân Mỹ, nữ chủ tịch của Hiệp hội Y tá Cao Hùng, cho biết cảm giác sốc của mình: “Hôm nay tôi mới biết rằng các bệnh nhân đến Trung Quốc cấy ghép nội tạng đã có được nguồn tạng bất hợp pháp từ những người không tự nguyện hiến tạng, rất nhiều người trong số nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công. Nếu một chính quyền lấy nội tạng từ người dân của chính nó vì lợi nhuận béo bở và không chú ý đến nhân quyền thì quả là khủng khiếp! Người dân không có sự bảo đảm an toàn. Họ có thể bị giết mà không cần được báo trước.

“Rất nhiều bác sỹ y khoa ở Đài Loan không biết được tình huống thật sự này, và đã chân thành khuyên bệnh nhân của họ đến Trung Quốc để cấy ghép tạng. Họ sẽ bị sốc khi biết được sự thật về hành động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Thông tin hôm nay sẽ là hồi chuông cảnh báo lương tâm cho tất cả các nhân viên y tế. Công chúng cũng cần được biết về vấn đề này. Dù một người có mong muốn tìm được nội tạng phù hợp đến đâu, thì cũng đừng nên trở thành kẻ đồng loã trong tội ác của ĐCSTQ. Nên đi tìm nguồn tạng có nguồn gốc rõ ràng. Với tư cách là nữ chủ tịch của Hiệp hội Y tá Cao Hùng, tôi sẽ thúc đẩy nhận thức về vấn đề này trong chương trình giáo dục và đào tạo các y tá của chúng tôi.”

Đưa những thủ phạm của mổ cướp nội tạng sống ra công lý

Bác sỹ phụ khoa Trình Sang Chí phát biểu sau khi tham dự diễn đàn: “Một bệnh nhân có thể có được nội tạng chỉ trong một tuần, điều này cho thấy việc kiểm tra nhóm máu phù hợp phải được thực hiện trước đó. Do đó, những nội tạng không phải đến từ các tù nhân bị tử hình, mà đến từ các học viên Pháp Luân Công. Mổ cướp nội tạng sống như vậy từ các học viên Pháp Luân Công là vô nhân đạo và vô đạo đức. Các thủ phạm phải bị mang ra trước công lý.”

Kêu gọi tạo áp lực không ngừng cho đến khi tội ác hung bạo của ĐCSTQ chấm dứt

Bác sỹ Chu, thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan, kêu gọi áp lực không ngừng lên ĐCSTQ nhằm giúp chấm dứt các hành động mổ cướp nội tạng tàn ác này.

Bác sỹ Chu, thành viên hội đồng quản trị của Hiệp hội Chăm sóc Cấy ghép Nội tạng Quốc tế Đài Loan, kêu gọi không ngừng tạo áp lực lên ĐCSTQ về vấn đề mổ cướp nội tạng sống: “Tất cả chúng ta cần phải chú ý đến vấn đề này và tạo áp lực lên Đảng cho đến khi vấn đề này được giải quyết và tất cả các bước trong quá trình cấy ghép nội tạng được công khai và giải trình.”

Bác sỹ Hồ Ái Văn, Chủ tịch Hiệp hội Cấy ghép Tạng Quốc tế Đài Loan, phát biểu: “Tôi hi vọng tất cả mọi người sẽ chuyển tiếp thông tin mà mọi người biết được ngày hôm nay về mổ cướp nội tạng cho những người xung quanh để giúp ngăn chặn tội ác này và bảo vệ nhóm người tốt bụng này.”

Suy nghĩ thêm một bước nữa

Một trong những mục tiêu của diễn đàn là thúc đẩy nhanh việc thiếp lập luật cấm du lịch ghép tạng, một bước tiến xa hơn so với những gì mà Đài Loan hiện đã làm được.

Ông Nguyên, một nhà lập pháp Đài Loan, đã bỏ phiếu cho nghị quyết ngân sách liên quan đến y tế cấy ghép tạng, có ràng buộc pháp lý với Sở Y tế, vào ngày 22 tháng 11 năm 2012.

Sở Y tế yêu cầu các tổ chức y tế lớn và các bác sỹ đăng ký nguồn gốc của tất cả các nội tạng và thông tin của bệnh viện (bao gồm cả việc xác định bác sỹ phẫu thuật) nơi các bệnh nhân thực hiện cấy ghép nội tạng ở nước ngoài khi họ đăng ký cho các khoản thanh toán bảo hiểm y tế sau khi trở về Đài Loan.

Nhận thức của các bác sỹ y khoa cũng như các nhà hoạch định chính sách công và chính phủ liên quan đến việc cấm du lịch cấy ghép tạng sẽ giúp ngăn chặn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Nhu cầu về thị trường tạng chợ đen là một phần nhân tố thúc đẩy các tội phạm ở Trung Quốc tiếp tay cho tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công để kiếm lợi nhuận béo bở.

Chính sách đàn áp của ĐCSTQ đã xâm phạm nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công và xúi giục bác sỹ trong các bệnh viện quân đội và địa phương, cũng như hệ thống cảnh sát và hệ thống tư pháp, tham gia vào tội ác này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/28/台湾医学研讨会-医师谴责中共活摘-283237.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/29/143432.html

Đăng ngày 17-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share