Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên báo Minh Huệ ở Sydney

[MINH HUỆ 27-11-2013] Nhiều bác sĩ và người tham dự Hội nghị lần thứ 12 của Hiệp hội Mua và Hiến tạng Quốc tế đã kí tên vào đơn thỉnh nguyện nhằm giúp ngăn chặn nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Bất chấp cơn mưa tầm tã trong buổi chiều ngày 22 tháng 11, họ vẫn dừng lại và kí tên vào đơn thỉnh nguyện. Họ đã không bận tâm với việc bị ướt hoặc những rắc rối có thể gặp phải.

Đề nghị giúp đỡ

Một bác sĩ đến từ Nhật Bản nói với các học viên Pháp Luân Công rằng các bác sĩ Trung Quốc đã có một bài thuyết trình nhằm phủ nhận trách nhiệm về nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc trong ngày đầu tiên của hội nghị. Ông đã tình nguyện truyền rộng sự thật bằng cách phân phát tài liệu của các học viên cho những bác sĩ tham dự hội nghị.

Sự kiện bốn ngày

Hội nghị lần thứ 12 của Hiệp hội Mua và Hiến tạng Quốc tế đã được tổ chức ở Trung tâm Hội nghị Sydney từ ngày 21 đến 24 tháng 11 năm 2013. Các học viên Pháp Luân Công ở Sydney đã dựng bàn thông tin tại nhiều địa điểm khác nhau, như trung tâm thành phố Sydney, phía trước Toà thị chính, và ở khu phố Tàu trong bốn ngày diễn ra hội nghị nhằm thu thập chữ kí cho đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống.

Một số người tham dự đã nghe nói về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc từ tổ chức “Bác sĩ Chống Cưỡng bức Mổ cướp Nội tạng” (DAFOH) hoặc các kênh thông tin khác, và đã kí tên vào đơn thỉnh nguyện tại địa phương của họ. Nhiều người trong số họ đã biết về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng thông qua các bức ảnh được trưng bày trong suốt những ngày diễn ra hội nghị và đã nói chuyện với các học viên. Họ đã kí tên vào đơn thỉnh nguyện và bày tỏ sự ủng hộ của mình trong việc chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Các bác sĩ và người dân địa phương đã kí tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc.

Các bác sĩ: Tội ác này cần phải chấm dứt ngay lập tức

Một bác sĩ đến từ lãnh thổ phía Bắc của Úc nói với các phóng viên rằng ông đã từng nghe về thực tế khủng khiếp này và đã kí tên vào đơn thỉnh nguyện.

Ông nói: “Đây là giết người để cướp tạng”. “Điều này phải dừng lại ngay lập tức vì nó là hành động phi đạo đức và chống lại nhân loại.”

Một bác sĩ khác cũng đã kí tên vào đơn thỉnh nguyện và nói với một học viên rằng ông đã từ chối cơ hội đến Trung Quốc để diễn thuyết sau khi nghe nói về những tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng đang diễn ra ở đó.

Giúp truyền rộng sự thật

Một bác sĩ và trợ lý của ông đến từ Argentina lần đầu tiên được biết về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Quá hốt hoảng và phẫn nộ, họ đã tiến đến bàn của các học viên ở phía trước Toà thị chính Sydney và kí tên vào đơn thỉnh nguyện. Họ cũng chụp vài tấm hình trước biểu ngữ mà các học viên đang cầm. Họ nói rằng họ có trách nhiệm phải nói với bạn bè của họ về những tội ác này.

Một số thanh niên Úc cũng kí tên vào đơn thỉnh nguyện và hứa sẽ truyền rộng thông tin này.

Lola và Christine đã rất phẫn nộ sau khi họ nghe một học viên giải thích về tình hình đang diễn ra và nói rằng họ chắc chắn sẽ kí tên vào đơn thỉnh nguyện để cứu người. Họ cũng sẽ gửi các thông tin này lên Facebook của mình để cho nhiều người hơn nữa biết về nó.

Ba học sinh trung học đã kí tên vào đơn thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ của họ và nói rằng họ cũng sẽ đăng tin này trên Facebook của họ. Họ nói rằng họ sẽ đề nghị hiệu trưởng của họ thêm thông tin này vào bức thư ngỏ của trường, để bạn bè và người thân của họ cùng biết về nó và kí tên ủng hộ.

Lên án việc chế độ Trung Quốc lừa gạt công chúng

Một bác sĩ đến từ Nhật Bản nói với một học viên rằng ông ấy ủng hộ những nỗ lực của họ và ông sẽ cầm những tài liệu thông tin để phân phát cho các bác sĩ trong trung tâm hội nghị. Ông cũng nói với học viên này rằng một bác sĩ Trung Quốc đã bác bỏ các cáo buộc của các học viên Pháp Luân Công về cưỡng bức mổ cướp nội tạng trong bài phát biểu của ông ta tại ngày họp đầu tiên.

Người học viên đã giải thích cho ông ấy việc chế độ Trung Quốc lừa dối công chúng như thế nào. Ông nói rằng Trung Quốc vừa công bố ý định từng bước xoá bỏ việc sử dụng nội tạng của các tử tù vào năm 2015 và giới thiệu Hệ thống Đáp ứng Ghép tạng Trung Quốc, một hệ thống phân bổ nội tạng được điện toán hoá.

Tuy nhiên, DAFOH đã đăng một bài báo trên trang web Minh Huệ vào ngày 16 tháng 09 năm 2013, tiết lộ rằng thông báo của chế độ là một sự lừa gạt.

Theo báo cáo của DAFOH: “Hệ thống Đáp ứng Ghép tạng Trung Quốc thiếu minh bạch: Quá trình tương thích và thông tin về nội tạng hiến tặng không được công khai với công chúng hoặc một bên thứ ba độc lập. Về vấn đề công bố khung thời gian năm 2015, các quan chức Trung Quốc chỉ nói một cách mơ hồ về việc ngừng sử dụng nội tạng của các tử tù, và không thể hoàn toàn chấm dứt nó.

DAFOH nhắc lại rằng, vào năm 2007, Hiệp hội Y học Trung Quốc đã cam kết với Hiệp hội Y tế Thế giới sẽ chấm dứt việc lấy nội tạng từ tử tù. Sáu năm sau khi Trung Quốc đưa ra cam kết đó, nó vẫn chưa hề dừng hành động này lại mà còn tiếp tục thực hiện hơn 10.000 ca cấy ghép mỗi năm. Hôm nay, chế độ Trung Quốc chỉ cung cấp một khung thời gian không xác định – để “từng bước xoá bỏ” hành động này.

DAFOH nhận xét rằng thông báo gần đây của Trung Quốc chỉ là nói suông, và cũng chỉ là một lời nói dối mới để chống đỡ các áp lực từ thế giới bên ngoài.

Với nhiều người hơn nữa nhận thức được các hành vi phạm tội của chế độ Trung Quốc, nhận thức này sẽ giúp cho mọi người thấy rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì và giúp đưa tội ác chống lại nhân loại này đi đến kết thúc.

Để đọc báo cáo của DAFOH, vui lòng xem tại:

https://vn.minghui.org/news/43476-dafoh-cong-bo-bai-bo-mo-cuop-noi-tang-tu-cac-tu-nhan-cua-trung-quoc-la-khong-dang-tin-va-thieu-thuyet-phuc.html

Cuộc vận động thu thập chữ kí trong Hội nghị lần thứ 12 của Hiệp hội Mua và Hiến tạng Quốc tế là một phần của chiến dịch thu thập chữ kí toàn cầu do DAFOH khởi xướng từ tháng 06 năm 2013. Đơn thỉnh nguyện sẽ được trình lên Cao uỷ Nhân quyền của Liên Hợp Quốc để gây áp lực buộc chính quyền Trung Quốc phải ngay lập tức ngừng việc cưỡng bức mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Tính đến cuối tháng 10, đã có 800.000 chữ kí được thu thập. Hàng nghìn bác sĩ và các chuyên gia đã kí tên vào đơn thỉnh nguyện, lên án tội ác cưỡng bức mổ cướp nội tạng phi đạo đức này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/27/国际器官移植会议期间征签-民众支持-283210.html

Bản tiếng Anh:  https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/2/143461.html

Đăng ngày 17-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share