Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 26-11-2013] Chiều ngày 24 tháng 11 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Tây Ban Nha đã tổ chức một số hoạt động tại Quảng trường Puerta del Sol ở trung tâm thành phố Madrid để phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công kéo dài 14 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Họ đã thu thập chữ ký từ công chúng, kêu gọi chấm dứt ngay lập tức tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ.

Các học viên Pháp Luân Công thu thập chữ ký tại Quảng trường Puerta del Sol ở trung tâm thành phố Madrid để lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Người dân Tây Ban Nha ký tên lên án tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ.

Ngay cả khi màn đêm đã buông xuống và đèn đường đã chiếu, một dòng người đều đặn vẫn tiếp tục ký tên để ủng hộ Pháp Luân Công.

Puerta del Sol nằm trong khu thương mại sầm uất của Madrid, gần lối vào rạp chiếu phim, là một địa điểm rất nổi tiếng. Năm 2006, nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ lần đầu tiên được báo cáo, tạo ra làn sóng phẫn nộ trên toàn thế giới. Kể từ đó, các học viên Pháp Luân Công ở Tây Ban Nha thường tập trung tại Quảng trường Puerta del Sol, kêu gọi chấm dứt tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ.

Các bài phát biểu và bảng thông tin thu hút sự chú ý.

Những tấm bảng thông tin đa ngôn ngữ và các biểu ngữ lớn lên án hành động mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ được đặt trên quảng trường. Ông Carlos Iglesias, luật sư Tây Ban Nha trong vụ kiện chống lại Giang Trạch Dân, đã phát biểu tại sự kiện, lên án tội ác chống lại nhân loại của chính quyền Trung Quốc trong cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Các học viên Pháp Luân Công đã giải thích cho người qua đường về thư thỉnh nguyện do Hiệp hội Bác sĩ Chống Mổ cướp Nội tạng (DAFOH) phát động nhằm kêu gọi người dân giúp chấm dứt những hành động tội ác của ĐCSTQ.

Bị sốc khi nghe về nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện.

Sau khi ký tên, ông Orlando đến từ Venezuela đã sốt sắng hỏi thêm thông tin. Ông nói rằng ông biết một vài chính trị gia ở Venezuela và rằng Venezuela đã ký một số thỏa thuận với chính phủ Trung Quốc, nhưng ông tin rằng đất nước ông không biết gì về những tội ác này. Ông nói rằng những sự thật như vậy là rất quan trọng với đất nước ông. Ông đã lấy thêm một số tờ rơi, và hứa sẽ đem chúng về cho bạn bè ông, để họ hiểu được ĐCSTQ thực sự là gì. Quan trọng hơn, bạn bè trong giới chính trị của ông sẽ biết được chính phủ mà họ đang giao thiệp cùng là loại nào.

Rất nhiều người đang vội vã, nhưng khi họ nghe về tội ác mổ cướp nội tạng ghê tởm của ĐCSTQ, họ đã dừng lại trên đường và ký tên thỉnh nguyện.

Trong đám đông qua lại, một số là sinh viên đại học trẻ tuổi và số khác là các gia đình đi du lịch vào cuối tuần. Khi họ nghe nói về nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng, họ đã bị sốc, bị tức giận và không ngần ngại ký tên thỉnh nguyện. Thường khi một người biết được sự thật, người đó sẽ gọi thêm người thân và bạn bè của mình đến để ký tên. Một số nhìn thấy các biểu ngữ từ đằng xa và đứng xếp hàng để đến bàn ký tên thỉnh nguyện. Đôi khi, có một hàng người dài phía trước bàn đang đợi để ký tên.

Du khách Trung Quốc thoái Đảng

Ngày 24 tháng 11 đánh dấu kỷ niệm 09 năm Thời báo Đại Kỷ Nguyên xuất bản Cửu Bình về Đảng Cộng sản. Kể từ khi công bố cửu bình, hơn 150 triệu người đã thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, tách mình khỏi sự kiểm soát của tà Đảng, và có một cuộc sống mới.

Các học viên Pháp Luân Công đã gặp rất nhiều người Trung Quốc trong suốt hoạt động của họ ở Quảng trường Puerta del Sol. Một số họ đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sau khi hiểu được sự thật. Một du khách Trung Quốc Đại lục đi ngang qua nói với một học viên: “Tôi đã biết những gì mà bạn đang nói với tôi. Đảng cộng sản thật đáng sợ.” Ông ấy đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Sau khi nghe sự thật, một thanh niên người Trung Quốc khác đã nói với các học viên: “Các bạn thật tuyệt vời!” Anh cũng đã thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/26/中共暴行受谴责-西班牙民众签名反活摘-283166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/4/143492.html

Đăng ngày 27-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share