Bài viết của Tôn Bác và Tô Vinh, phóng viên báo Minh Huệ ở Cao Hùng, Đài Loan

[MINH HUỆ 05-11-2013] Lễ hội Văn Hoá Cá Măng thường niên đã được tổ chức ở Cảng Đánh cá Nam Liêu thuộc quận Mituo của thành phố Cao Hùng, Đài Loan, vào hai ngày 02, 03 tháng 11 năm 2013. Đoàn nhạc Tian Guo và Đội trống lưng của các học viên Pháp Luân Công đã được mời đến biểu diễn tại buổi lễ khai mạc của lễ hội.

Đây là năm thứ 8 các học viên Pháp Luân Công địa phương được mời tham dự lễ kỷ niệm. Là một phần của buổi lễ kỷ niệm, họ đã diễu hành dọc các con đường trong quận Tzukuan, biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, và chơi những bản nhạc sôi nổi, giúp cho nhiều người dân địa phương biết rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt”.

Đoàn nhạc Tian Guo biểu diễn tại lễ khai mạc của Lễ hội Văn hóa Cá măng

Đội trống lưng Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn tại Cảng Đánh cá Nam Liêu, quận Mituo, để khởi động Lễ hội Văn hoá Cá Măng

Trong lễ hội, các học viên đã diễu hành dọc theo các đường phố nhộn nhịp, đi ngang qua khu chợ cá nổi tiếng, và biểu diễn trên sân khấu trước hiệp hội ngư dân. Ở bất cứ nơi nào mà họ đi qua, họ đều được chào đón với những tràng pháo tay nồng ấm. Nhiều người đã vui vẻ nhận những tờ rơi thông tin từ các học viên và cũng có nhiều người đã dùng điện thoại và máy ảnh để chụp ảnh và quay phim họ.

Nhiều người đã chụp ảnh và quay phim khi các học viên Pháp Luân Công đi ngang qua

Lãnh đạo quận ca ngợi các nguyên lý của Pháp Luân Công trong một bài phỏng vấn với đài phát thanh

Lãnh đạo quận Mituo, ông Trương Văn Sơn, cảm ơn Pháp Luân Công vì đã mang hoà bình và thịnh vượng đến cho xã hội.

Ông Trương Văn Sơn, lãnh đạo quận Mituo, đã ca ngợi Pháp Luân Công trong một bài phỏng vấn với Đài Phát Thanh Cảnh Sát ở Cao Hùng, khi ông nói với thính giả nghe đài về lễ kỷ niệm của vụ mùa bội thu cá măng. Ông cũng nói với thính giả nghe đài rằng các quan chức địa phương đã đề nghị mời nhóm Đoàn nhạc Tian Guo nổi tiếng đến biểu diễn tại buổi lễ khai mạc. Ông tin rằng đây là lý do tại sao có nhiều người đến tham dự lễ hội đến vậy.

“Pháp Luân Công thật tuyệt, nó là môn tu luyện rất tốt. Nó dạy cho người ta trở thành người tử tế, và mang sức khoẻ đến cho mọi người.” Ông Trương nói rằng: “Chúng ta nên quảng bá nó rộng rãi. Càng có nhiều người tu luyện môn này càng tốt.”

Ông Trương cũng rất ấn tượng bởi các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Ông nói rằng cuộc đàn áp của chế độ cộng sản Trung Quốc là đi ngược lại với thiên lý. Ông tin rằng chế độ Trung Cộng sẽ bị trời trừng phạt, và cuộc đàn áp sẽ sớm đi đến kết thúc.

Chủ tịch của Hiệp hội Ngư dân: “Pháp Luân Công không truy cầu bất cứ thứ gì, nó mang vẻ đẹp và hoà bình đến cho xã hội”

Ông Trương – Chủ tịch của Hiệp hội Ngư dân Kha Tử Liêu (trái), ông Trần (giữa) – trưởng thôn Tzuyi, Chủ nhiệm thánh đường Chí Từ của thôn Xích Khảm – ông Thái (phải)

Ông Trương, Chủ tịch của Hiệp hội Ngư dân Kha Tử Liêu cảm ơn các học viên Pháp Luân Công vì đã chấp nhận lời mời của họ và đến biểu diễn cho người dân địa phương. Ông nói rằng các học viên đã mang lại những thông điệp tuyệt vời và thanh bình đến cho cộng đồng, và phần biểu diễn nâng cao tinh thần của họ đã đóng một vai trò tích cực trong xã hội. Ông nói rằng: “Tôi ủng hộ Pháp Luân Công hết lòng!”

Ông Trần, trưởng thôn Tzuyi, đã đánh giá cao và bày tỏ lòng biết ơn của ông đối với các học viên Pháp Luân Công vì những đóng góp của họ cho cộng đồng. Ông nói rằng ông biết các học viên rất tốt và làm mọi việc một cách chân thành. Ông nói thêm rằng càng có nhiều người tốt bụng như vậy thì càng có nhiều người hơn nữa đóng góp cho xã hội. Ông cảm thấy rằng tất cả các quốc gia nên nắm lấy cơ hội này và thúc đẩy Pháp Luân Công.

Ông Trần nói rằng ông đã biết về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc từ các bài báo. Ông cho biết ông đã từng hỏi lãnh đạo thành phố Đại Liên cách đây vài năm: “Làm sao các ông có thể mổ cướp nội tạng từ những người còn sống?” Vị lãnh đạo này chỉ cười chế nhạo mà không trả lời. Ông Trần nói rằng: “Những thứ như vậy đáng bị lên án và chấm dứt.”

Ông Thái, người đứng đầu thôn Xích Khảm, nói rằng ông tôn trọng Pháp Luân Công, và biết rằng nó được thực hành rộng rãi và được người dân trên nhiều quốc gia hoan nghênh. Ông nói rằng ông mới biết việc chế độ cộng sản Trung Quốc vô nhân đạo khi mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống. Ông nói: “Tất cả mọi người cần đứng lên và phản đối hành động tàn bạo như vậy.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/5/高雄产业文化庆典-民众喜闻法轮功福音-282278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/28/143410.html
Đăng ngày 06-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share