[MINH HUỆ 26-09-2013] Dưới đây là lời nói đầu và danh sách những bằng chứng đã được thu thập bởi Tổ chức Thế giới Điều tra Khủng bố Pháp Luân Công (WOIPFG – World Organization to Investigate the Persecution of Falun Gong). Để đọc và tải báo cáo về toàn bộ sự việc, xin vui lòng truy cập website https://www.upholdjustice.org/node/241.

Lời nói đầu

Từ ngày 09 tháng 03 năm 2006, WOIPFG đã thu thập được một số lượng lớn các bằng chứng trong cuộc điều tra về các trung tâm ghép tạng tại những bệnh viện ở 30 tỉnh của Trung Quốc Đại lục, các thành phố, các khu tự trị và Uỷ ban Lập pháp, quân đội, cảnh sát vũ trang và các khu vực địa phương. Những bằng chứng thu thập được đã khẳng định rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống và việc thí nghiệm trên thân xác của những người còn sống thực sự đang diễn ra.

Những bằng chứng này đã cho thấy một thực tế đáng báo động rằng hoạt động mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ không phải là một vài trường hợp riêng lẻ hoặc một vài vụ án giết người vì tiền. Nó thực sự đã và đang xảy ra trên diện rộng trong đó bao gồm tội ác diệt chủng trên toàn quốc, được thực hiện bởi Giang Trạch Dân, Chu Vĩnh Khang v.v.; các quan chức từ cấp cao nhất. Họ đã lợi dụng toàn bộ máy và các tổ chức nhà nước. Dưới sự bảo vệ và tổ chức từ các quan chức, hệ thống tư pháp, quân đội, cảnh sát vũ trang, và các tổ chức y tế đã dính vào tội ác này một cách có hệ thống. Trong tội ác này, các bệnh viện quân đội, cảnh sát và các trung tâm cấy ghép là những nơi chính để mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Những bằng chứng này đã chứng minh và bổ sung cho nhau. Mối quan hệ logic bên trong chúng cho thấy sự tồn tại của một tội ác có hệ thống, giúp mọi người hiểu được bản chất và mức độ tà ác của toàn bộ tình huống, những điều đã hoàn toàn vượt quá suy nghĩ bình thường của nhân loại.

WOIPFG đã thu thập bằng chứng để chứng minh rằng các bệnh viện và trung tâm cấy ghép của ít nhất 23 tỉnh, thành phố và các khu tự trị có dính líu tới tội ác này: Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Hà Bắc, Hà Nam, Sơn Đông, Liêu Ninh, Cát Lâm, Hắc Long Giang, An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Châu, Quảng Tây, Phúc Kiến, Tứ Xuyên, Vân Nam, Quý Châu, Sơn Tây, Gasu, Tân Cương, v.v.

Các tội ác này đã bắt đầu từ năm 2000 và tiếp tục cho đến hôm nay, chúng cần phải được chấm dứt ngay lập tức. WOIPFG kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt nạn diệt chủng và mang các tội phạm ra trước công lý.

Bản báo cáo gồm có 19 cuộc điện thoại điều tra và những báo cáo điều tra đã được chọn lọc.

Mục lục

Phần I. Đoạn băng ghi âm những cuộc điều tra qua điện thoại, mọi người có thể nghe:

1. Ghi âm cuộc điều tra thứ nhất : Lời khai từ cảnh sát vũ trang bảo vệ nhân chứng tại chỗ

2. Ghi âm cuộc điều tra thứ hai: Đại diện môi giới thận từ Bệnh viện 307 của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc ở Bắc Kinh nhấn mạnh các quan chức, cảnh sát và hoạt động mua bán nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của nhà tù giống như một đường cung cấp và họ cũng có thể cung cấp thông tin xác nhận rằng các nội tạng được cung cấp đến từ các học viên Pháp Luân Công. [2]

3. Ghi âm cuộc điều tra thứ ba: cảnh sát từ phòng ban cao nhất của luật hình sự tại Toà án Nhân dân Trung cấp Cẩm Châu cho biết: “Nếu tình hình tốt, tôi nghĩ rằng chúng tôi vẫn có thể cung cấp (nội tạng).”

4. Ghi âm cuộc điều tra thứ tư: Trưởng khoa tiết niệu Trần Dung San từ bệnh viện 205 của Quân đội Giải phóng Nhân Dân thừa nhận rằng những nội tạng hiến tặng đến từ các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ, những người đã trải qua xét xử.

5. Ghi âm cuộc điều tra thứ năm: Trần Dung San hứa sẽ giữ bí mật việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công cho hoạt động cấy ghép tạng.

6. Ghi âm cuộc điều tra thứ sáu: Tổng giám đốc Bệnh viện Trung ương Thiên Tân 1: “Chúng tôi cũng có tình huống tương tự xảy ra ở đây.”

7. Ghi âm cuộc điều tra thứ bẩy: Bác sỹ của Bệnh viện Trung Sơn liên kết với Đại học Phục Đán ở Thượng Hải nói rằng: “Những điều chúng tôi có ở đây đều là loại này”. [6]

8. Ghi âm cuộc điều tra thứ tám: Bác sỹ chi nhánh bệnh viện của Đại học Giao thông ở Thượng Hải nói rằng: “Tất cả những nội tạng đều từ những người còn sống, tất cả những người hiến tạng đều còn sống.” [6]

9. Ghi âm cuộc điều tra thứ chín: Điều tra về Bác sỹ cấy ghép tiết niệu Lư Quốc Bình của Bệnh viện Quốc gia Quảng Tây

10. Ghi âm cuộc điều tra thứ 10: Quân khu Quảng Châu Chu Vân Tùng của Bệnh viện Đa Khoa Quảng Châu cho biết: “Không thành vấn đề, bạn có thể ghé qua.”

11. Ghi âm cuộc điều tra thứ 11: Chi nhánh Bệnh viện số 2 của Trường đại học Y khoa tỉnh Hồ Bắc: “Có thể nói là không tệ lắm.”

12. Ghi âm cuộc điều tra thứ 12: Bệnh viện Đồng Tế Vũ Hán, sử dụng nguồn tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công, có được không? Câu trả lời: Không thành vấn đề.

13. Ghi âm cuộc điều tra thứ 13: Trung tâm cấy ghép Gan Thiên Phận San ở tỉnh Quảng Đông: “Anh chỉ cần đến.”

14. Ghi âm cuộc điều tra thứ 14: Phó bí thư chi nhánh của Uỷ ban Chính trị và Pháp Luật Đường Tuấn Kiệt cho biết: “Ông ấy lo việc này.”

15. Ghi âm cuộc điều tra thứ 15: Nhân viên họ Lý của Uỷ ban Chính trị và Pháp Luật nói rằng: “Những người ở vị trí cao của văn phòng đều biết về bí mật này của nhà nước.”

16. Ghi âm cuộc điều tra thứ 16: Thư ký của La Cán không từ chối việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, chỉ nhấn mạnh rằng không thích hợp để nói về nó trên đường dây điện thoại công cộng.

17. Ghi âm cuộc điều tra thứ 17: Cựu phó giám đốc văn phòng Ủy ban Chính trị và Pháp luật Ngụy Kiến Vinh thừa nhận các trường hợp mổ cướp nội tạng “đã xảy ra trước đây”.

18. Ghi âm cuộc điều tra thứ 18: một quan chức của “Phòng 610” xác nhận với điều tra viên của WOIPFG rằng Cốc Khai Lai đã buôn bán tử thi và những tử thi này không chỉ từ các học viên Pháp Luân Công.

19. Ghi âm cuộc điều tra thứ 19: Lý Trường Xuân cho biết: “Chu Vĩnh Khang đặc biệt chịu trách nhiệm về điều này. Ông ta biết điều đó”.

Phần II. Báo cáo điều tra của các bộ phận liên quan

1. Báo cáo điều tra về vai trò của Quân đội Trung Quốc và các Bệnh viện Cảnh sát Vũ trang trong việc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công còn sống

2. Báo cáo điều tra: Trung tâm Nghiên cứu Tâm lý học tại chỗ của Cục An ninh Công cộng của Trung Quốc có liên quan đến mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống [9]

3. Số liệu của Trung ương về con số cấy ghép nội tạng cho thấy thực tế tàn khốc của tội ác diệt chủng này.

Phần III. Biểu đồ phân tích về mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của WOIPFG

Phần IV. Biểu đồ vị trí các cuộc nói chuyện điện thoại về mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của WOIPFG.

Để đọc và tải bản bảo cáo về toàn bộ sự việc, xin vui lòng truy cập website  https://www.upholdjustice.org/node/241.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/26/追查国际关于中共活体摘取法轮功学员器官证据专辑-280291.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/12/142670.html

Đăng ngày 25-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share