[MINH HUỆ 19-10-2013] Ngày 06 tháng 10 năm 2013, Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc đã được tổ chức tại Hội trường Hội Nghị Thị xã Thanh niên (Youth Town Assembly Hall) gần núi Songnisan thuộc Công viên Quốc gia Songnisan. Các học viên Pháp Luân Công ở khắp Hàn Quốc đã tới tham dự Pháp hội để chia sẻ kinh nghiệm và khuyến khích nhau trong mọi khía cạnh của tu luyện.

12 học viên đã chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong các bài chia sẻ được chuẩn bị sẵn.

Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp Hàn Quốc 2013 được tổ chức tại Hội trường Hội nghị Thị xã Thanh niên gần núi Songnisan thuộc Công viên Quốc gia Songnisan.

Các học viên Pháp Luân Công chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình.

Một người vợ đã từ phản đối chuyển sang ủng hộ Pháp Luân Công

Ông Lee lần đầu tiên biết đến Pháp Luân Công khi tham dự Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân, Thiện, Nhẫn cách đây 09 năm. Ông đã mua cuốn sách Chuyển Pháp Luân của ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập của Pháp Luân Công, và sau đó bắt đầu luyện các bài công pháp.

Sau khi tu luyện được hai tháng, thiên mục của ông Lee được khai mở. “Tôi đã thấy nhiều cảnh tượng kỳ diệu,” ông nói: “Tôi cảm thấy rằng cơ thể của tôi đã trở nên thuần tịnh như cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh. Một ngày, trong khi đang đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, mỗi chữ trong sách đã hiện thành màu vàng kim. Khi tôi luyện bài thiền định, tôi thấy mình đang ngồi trên những đám mây trắng dưới bầu trời xanh, trong khi nhìn vũ trụ từ trên cao. Thật kỳ diệu.”

Ông Lee nói rằng vợ ông xuất thân từ một gia đình bốn thế hệ theo Công giáo. Vợ ông ban đầu phản đối việc ông tu luyện Pháp Luân Công và dọa sẽ ly hôn nếu ông tiếp tục. Tuy nhiên cuối cùng, chính niệm và thái độ từ bi của ông đã làm cho cả vợ ông và gia đình cảm động.

“Vợ tôi vẫn chưa tu luyện, nhưng nếu cô ấy nghe thấy ai phỉ báng nó, cô ấy sẽ nói với họ: ‘Đó là một môn tu luyện cả thân lẫn tâm và có đặc tính riêng của nó. Nếu bạn không thực hành nó, đừng chỉ trích nó’. Cô ấy chủ động bảo vệ Đại Pháp. Khi đến giờ phát chính niệm, cô ấy ân cần nhắc nhở tôi.”

Trong khoảng thời gian hai năm, một học viên đã giúp 15 nghìn người Trung Quốc thoái ĐCSTQ

Ông Ko, đến từ Seoul, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 06 năm 2011. Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, ông đã chia sẻ những thể ngộ của mình với các bạn đồng tu. Thông qua các cuộc thảo luận này, ông đã nhận ra tầm quan trọng của việc giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Kể từ đó, ông Ko đã rất nỗ lực để nói chuyện với những người Trung Quốc đến thăm Hàn Quốc về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Ông đã giúp xua tan những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và giúp họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. “Ban đầu, mọi thứ diễn ra không được thuận lợi cho lắm,” ông giải thích: “Tôi chỉ giúp được một người thoái vào ngày đầu tiên, hai người vào ngày hôm sau, sau đó ba người vào ngày thứ ba. Trong một tuần, hơn 10 người đã thoái ĐCSTQ.”

Với sự giúp đỡ và khuyến khích của các bạn đồng tu, ông đã không bỏ cuộc. “Bây giờ, tôi đã khuyên được từ 20 đến 30 người- và đôi khi lên đến 100 người một ngày, thoái đảng,” ông nói: “Cho đến nay, tôi đã giúp hơn 15 nghìn người thoái ĐCSTQ”.

Ông Chin toàn tâm toàn ý cho tu luyện Đại Pháp

Ông Chin, đến từ Chungcheongnam, nói rằng ông đã luôn quan tâm đến tôn giáo và khí công. “Nhưng bây giờ tôi chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, Đại Pháp mà có thể cứu độ tất cả mọi người,” ông giải thích. Sau khi ông đọc cuốn Chuyển Pháp Luân trên mạng vào năm 2008, ông Chin đã hiểu tại sao ông đến thế giới này.

“Tôi đã đến nhà thờ gần 40 năm trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp,” ông nói: “Tuy nhiên, sau khi hiểu về nguyên lý của ‘bất nhị pháp môn’, tôi đã ngừng đến nhà thờ.”

Khi ông Chin thông báo cho gia đình rằng ông sẽ chỉ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vợ ông đã phản đối mạnh mẽ và dọa sẽ ly hôn với ông. Ông đã ân cần giải thích những lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, gồm cả thực tế rằng nó giúp nâng cao đạo đức của con người. Tuy nhiên, các con ông đã nói với ông rằng ông đã tốt hơn nhiều và rằng chúng vui vẻ nghe lời ông.

“Ông chủ của tôi sau đó đã điều tôi đến một nơi bận rộn nhất, với lượng công việc lớn nhất,” ông Chin nói: “Bằng cách làm theo những nguyên lý của Chân – Thiện – Nhẫn, mọi việc tôi làm đã diễn ra suôn sẻ. Một số nhân viên nói rằng luôn luôn có mâu thuẫn giữa các nhân viên khi ông chủ cũ ở đó, nhưng sau khi tôi tiếp quản vị trí, tất cả những đấu đá giữa các nhân viên đã chấm dứt, và không ai biết được tại sao.

“Một ngày, những quản lý cấp cao của tôi đã tiến hành một cuộc khảo sát bí mật mà không cho tôi biết. Sau đó tôi được chọn là công chức tốt nhất và được nhận giải thưởng thành tựu hàng đầu,” ông Chin nói. Ông cho rằng những thành công mà mình có được là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Học viên mới cộng hưởng với các bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân

Ông Kim, đến từ hạt Cheongdo ở tỉnh Bắc Gyeongsang, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 07 năm 2013. “Khi lần đầu tiên tôi đọc Luận Ngữ, tôi cảm thấy rằng những từ đó không phải đến từ thế giới trần tục, mà là một thông điệp đến từ vũ trụ. Tất cả những tế bào trong cơ thể tôi đã rung lên.

“Ngày đầu tiên mà tôi bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi đọc liền đến 03 giờ sáng ngày hôm sau. Tôi đã hiểu ra ý nghĩa của sự tồn tại của con người và tất cả những câu hỏi về cuộc sống mà trong một thời gian dài tôi không tự giải đáp được. Tôi nói với vợ mình: ‘Khi em đọc cuốn sách này, em cần đặt tất cả những thứ mà em nghĩ là đã biết về thế giới sang một bên và đơn giản là đọc nó với một tâm trí rộng mở, thay vì sự tìm kiếm kiến thức’.

“Vợ tôi và tôi lần đầu tiên giảng chân tướng cho những người quen của mình. Dựa trên sự hiểu biết của họ, chúng tôi bảo họ đọc Cửu Bình về Đảng cộng sản, hoặc những tài liệu Đại Pháp liên quan khác. Với những người đang tìm kiếm chân lý, chúng tôi giới thiệu với họ cuốn Chuyển Pháp Luân; với những người quan tâm đến khí công, chúng tôi giới thiệu với họ cuốn Pháp Luân Công; với những người trong giới nghệ thuật, chúng tôi giới thiệu với họ Đoàn biểu diễn Nghệ thuật Thần Vận.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/19/二零一三年韩国法会成功召开-281470.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/28/142924.html

Đăng ngày 05-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share