Bài của phóng viên báo Minh Huệ Tôn Bách và Tô Dung

[MINH HUỆ 02-10-2013] Năm bác sỹ đến từ Đài Loan mới đây đã tổ chức diễn đàn phơi bày sự tàn bạo của việc mổ cướp nội tạng bất hợp pháp từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Trong vòng tháng Tám và tháng Chín vừa qua, họ đã tổ chức tổng cộng năm diễn đàn ở miền Nam Đài Loan.

Những người tham dự đã bị sốc khi biết sự thật đằng sau ngành công nghiệp du lịch ghép tạng của Trung Quốc. Nhiều bác sỹ và người dân địa phương đã kí tên thỉnh nguyện để lên án tội ác này.

Giáo sư trẻ đến từ Trường đại học Quốc gia Sun Yat Sen và tiến sỹ Viên Luân Tường, một bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa tiết niệu từ bệnh viện Tổng cựu chiến binh Cao Hùng, đã chia sẻ về những lợi ích của môn tu luyện Pháp Luân Công cũng như nạn mổ cướp nội tạng bí mật đang diễn ra ở Trung Quốc.

Nhiều bác sĩ tại diễn đàn đã đồng ý sẽ khuyên người thân và bệnh nhân của họ không đi đến Trung Quốc để ghép tạng. Sau khi nghe về những lợi ích sức khỏe của Pháp Luân Đại Pháp, một số bác sĩ đã đề nghị được lập tức học các bài công pháp. Tất cả sách Chuyển Pháp Luân đã được bán hết ngay tại diễn đàn.

Tiến sĩ Viên Luân Tường nói về nạn cấy ghép nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc.

Sau diễn đàn, một bác sĩ Trung y đã đề nghị được học các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Trần Phúc Triển, Chủ tịch Hiệp hội các Bác sĩ Y học Trung Quốc, nói: “Thật vô đạo đức khi giết một người chỉ để duy trì mạng sống của một người khác.”

Ông Trần Phúc Triển, Chủ tịch Hiệp hội các Bác sĩ Y học Trung Quốc, đã kinh ngạc khi biết rằng mổ cướp nội tạng từ người còn sống là có tồn tại. Ông không thể tin rằng một chính phủ lại cho phép quân đội của mình duy trì một ngân hàng nội tạng sống quy mô lớn như vậy. Tiến sĩ Trần nói: “Thật vô đạo đức khi giết một người chỉ để duy trì mạng sống của một người khác.”

Tiến sĩ Viên Luân Tường nhận xét rằng chính quyền Trung Quốc đã bí mật thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống trong nhiều năm.

Hơn 30 quan chức địa phương đã tham dự diễn đàn sức khỏe của Tiến sĩ Đinh Giai Đình ở Quang Huy Lý.

Hơn 30 quan chức địa phương ở Quang Huy Lý đã mời tiến sỹ Đinh Giai Đình từ Bệnh viện Tổng cựu chiến binh Cao Hùng, đến phát biểu tại một diễn đàn sức khỏe. Tiến sĩ Đinh đã kể về trường hợp của một bệnh nhân mắc bệnh gan và tới Trung Quốc để cấy ghép.

Vị bác sĩ ở Trung Quốc đã nói với bệnh nhân này rằng ông ấy còn có một quả thận bị suy yếu và cần được cấy ghép, và rằng nếu ông ấy đồng ý thì sẽ có ngay một quả thận cho ông. Người bệnh nhân này đã phải chi 500,000 USD và qua đời không lâu sau ca phẫu thuật.

Tiến sĩ Đinh cũng trình bày một số ví dụ về cách mà chính quyền Trung Quốc giết người để lấy nội tạng và thu được lợi nhuận khổng lồ từ việc cấy ghép tạng. Hầu hết các quan chức tại diễn đàn đã kí tên thỉnh nguyện sau bài phát biểu lên án tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Ông Hồng Bích Châu (phía trên bên trái), Hiệu trưởng trường tiểu học Thụy Phong, cùng những người tham dự diễn đàn, đã kí tên thỉnh nguyện để lên án nạn mổ cướp nội tạng.

Tại một diễn đàn dành cho phụ huynh học sinh ở trường tiểu học Thụy Phong, Tiến sĩ Thái Chung Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Kỹ thuật viên Y tế ở Cao Hùng, và Tiến sĩ Viên Luân Tường đến từ Bệnh viện Tổng cựu chiến binh đã chia sẻ về các vấn đề sức khỏe và đạo đức ghép tạng.

Sau đó, Hiệu trưởng trường học, ông Hồng Bích Châu, và tất cả những người tham dự đã kí tên thỉnh nguyện để lên án nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc. Hiệu trưởng Hồng nói: “Chính phủ và các phương tiện truyền thông của chúng ta cần phải lên tiếng về vấn đề này. Người dân có quyền được biết. Nếu không có sự lên án công khai, chính quyền Trung Quốc sẽ tiếp tục những tội ác này. Xin đừng giữ im lặng. Chúng ta cần phải chấm dứt những tội ác này.”

Tại một diễn đàn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, ông Chu Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Hòa Xương Lý (phía trên bên trái), và những người khác đã kí tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Kỹ thuật viên y tế Hoàng Dụ Phong đến từ Bệnh viện Trường Canh đã được mời đến phát biểu tại diễn đàn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở Hòa Xương Lý. Ông Hòang nói rằng 90% bệnh nhân nhận được nội tạng từ nước ngoài đã đến Trung Quốc. Sau đó, hầu hết họ đã phải sống phụ thuộc vào thuốc chống đào thải nội tạng cấy ghép, và đã chết không lâu sau khi được phẫu thuật. Ông nói: “Chính quyền Trung Quốc đang phạm tội ác chống lại nhân loại một cách có hệ thống.”

Ông Chu Hải Linh, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Hòa Xương Lý, nói: “Hiến tạng là một nghĩa cử cao đẹp, nhưng cưỡng bức lấy đi nội tạng từ người còn sống là phi đạo đức.” Ông Chu và những người tham dự diễn đàn đã kí tên thỉnh nguyện lên án tội ác này.

Những người tham dự tìm hiểu về nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống tại một diễn đàn sức khỏe cộng đồng thuộc Trung tâm sinh hoạt người cao tuổi quận Tiền Trấn.

Tại một diễn đàn sức khỏe cộng đồng thuộc Trung tâm sinh hoạt người cao tuổi quận Tiền Trấn, các bác sỹ Đinh Giai Đình và Thái Trung Nghĩa đã nói về những rủi ro khi đến Trung Quốc ghép tạng. Những người tham dự đều hiểu rằng đằng sau việc nhanh chóng có được nội tạng là một tội ác, và nhiều ca ghép tạng ở Trung Quốc đã phạm tội ngộ sát. Ngoài ra nguy cơ về nhiễm trùng sau khi phẫu thuật cũng rất cao.

Ông Hoàng Đăng Khoa, Trưởng văn phòng Thụy Hưng Lý, nói: “Lấy đi nội tạng từ người còn sống quả thực là tàn ác. Chúng ta không nên tạo điều kiện cho những tội ác đó.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/2/台湾医师-用行动制止中共恶行-280617.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/6/142543.html

Đăng ngày 11-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share