Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 28-08-2013] Trong chuyến đi gần đây của tôi tới ngoại ô Bắc Kinh, một người bạn đang làm về công nghệ truyền thông kể với tôi một câu chuyện của một viên chức cấp tỉnh, ông ta đã nhận hối lộ hơn 200 triệu nhân dân tệ.

Trong thời gian kết án viên chức này, các quan chức cấp cao hơn cho rằng đây là trường hợp có thể sẽ gây ra ảnh hưởng tiêu cực tới danh tiếng của chế độ cộng sản cả ở trong nước cũng như quốc tế. Do đó, họ đã loại bỏ đi hai số “0” trong con số tham nhũng đó, và cơ bản đã định ra con số cho khoản tiền tham nhũng này và ghi thành 2 triệu nhân dân tệ.

Câu chuyện này có thể nghe kỳ lạ, nhưng có rất nhiều những trường hợp tương tự như vậy. Trong phiên tòa gần đây xét xử Bạc Hy Lai, Cựu bí thư thành ủy Trùng Khánh, tội hối lộ của Bạc theo thống kê ban đầu lên đến hàng tỷ nhân dân tệ. Tuy nhiên trong phán quyết đầu tiên của tòa án, số tiền này cũng đã được giảm xuống còn 5 triệu nhân dân tệ. Đó có thể là lý do vì sao Bạc không chỉ từ chối thụ nhận phán quyết đầu tiên, mà còn tiết lộ chuyện Vương Lập Quân, nguyên Cảnh sát trưởng Trùng Khánh, đã tìm đến sự giúp đỡ của lãnh sự quán Hoa Kỳ vì việc ông ta ngoại tình với vợ của Bạc. Một phiên xét xử hình sự nghiêm trọng đã chuyển thành phim hình sự.

Tôi hỏi bạn tôi rằng nếu đã giảm việc kiểm soát các kênh truyền thông, thì có thể sẽ có nhiều những báo cáo được đưa ra xung quanh vụ việc của Bạc. Anh ấy nói rằng sự thay đổi đó chỉ mang tính bề mặt và còn nhiều những cái khác đã được thiết lập ra để đánh lừa dân chúng. Thực tế là những tin tức mới đó vẫn chỉ được cho phép đăng trên ấn bản của Tân Hoa Xã. Thêm vào đó, tất cả các phòng cảnh sát vẫn đang thiết lập một  thiết bị theo dõi cao cấp, thiết bị này sẽ được hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào đầu năm tới. Thậm chí đến nay, có quá nhiều các mạng xã hội và các mạng nhắn tin nhỏ đến nỗi mà nhiều ứng dụng cũng đã bị theo dõi. Bất cứ thứ gì không phù hợp với mong muốn của chế độ cộng sản sẽ dẫn đến việc trang web bị đóng cửa hoặc là sẽ có những hình phạt khác.

Những vụ bắt giữ một số blogger nổi tiếng vừa qua cho thấy rõ ràng rằng nó là dấu hiệu của việc thắt chặt kiểm soát các kênh truyền thông.  Điều này đã cho người dân thấy rằng, việc kiểm duyệt và giám sát truyền thông, điều mà chế độ này luôn luôn sử dụng từ trong quá khứ để duy trì sự thống trị và sự đàn áp những quan điểm khác với quan điểm của chế độ này, nó sẽ không bao giờ cải biến.

Nói cách khác, chúng ta không thể hy vọng vào chế độ này sẽ thay đổi hướng đi của nó. Giải thể nó, minh chứng là hàng triệu người đã tuyên bố thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, đây là một bước tiến quan trọng để đi đến một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/28/中共的邪恶永远不会改变-278761.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/15/142718.html

Đăng ngày 31-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share