Bài viết của một học viên ở Pháp

[MINH HUỆ 18-09-2013] Vào ngày 15 tháng 09 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Pháp đã tập trung trên Quảng trường Nhân Quyền gần tháp Eiffel để kỷ niệm Ngày Dân chủ và kêu gọi sự chú ý về cuộc đàn áp Pháp Luân Công kéo dài 14 năm qua ở Trung Quốc.

Các học viên cũng biểu diễn các bài công pháp và phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Rất nhiều người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tấn thảm kịch này của nhân loại.

Các học viên biểu diễn các bài công pháp

Phơi bày cuộc đàn áp ở Trung Quốc ngay trước Tháp Eiffel ở Paris

Khách qua đường ký tên vào đơn thỉnh nguyện lên án tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ.

Một quý ông nói: “Tôi chưa bao giờ nghe về vấn đề mổ cướp nội tạng này”. “Nó khiến tôi nhớ lại chuyện xảy ra ở Đức vào những năm 1940, khi Đức quốc xã cướp bóc tài sản, tàn sát và giam giữ người dân trong các trại tập trung. Mổ cướp nội tạng là một tội ác chống lại nhân loại và nó thật phi nghĩa!”

“Cộng đồng quốc tế phải có hành động khẩn cấp để ngăn chặn tội ác này. Thật khó tin rằng trong thời đại này rồi mà những chuyện như vậy vẫn được phép xảy ra!”

Có một nhạc sĩ đến từ Cộng Hoà Cameroon biết tiếng Trung Quốc. Ông nói với một học viên rằng năm 14 tuổi ông đã từng đến Trung Quốc để học võ thuật, và sống ở đó 07 năm. Kể từ đó ông luôn quan tâm đến các vấn đề về Trung Quốc.

Ông nói ông không hề biết rằng mổ cướp nội tạng đang diễn ra ở Trung Quốc. Sau khi ông ký tên mình vào đơn thỉnh nguyện, ông đã bắt tay với các học viên để cám ơn họ vì đã cho ông biết về vấn đề này.

“Từ trước đến giờ tôi chưa từng tới nghe bất cứ điều gì quái lạ như vậy!” Sarah Brane thốt lên khi đề cập đến hành động mổ cướp nội tạng sống. “Đó là một hành động dã man! Tôi không có lời nào để diễn tả hết cảm giác sốc của mình. Đảng cộng sản đang làm một việc quá tàn bạo và độc ác.

“Những ai dính vào những tội ác này cuối cùng cũng sẽ chịu sự trừng phạt. Tại sao? Vì trên thế giới này còn có ‘công bằng’. Mặc dù người ta không thể nhìn thấy nó, họ sẽ phải trả giá cho những gì họ đã làm. Công bằng luôn tồn tại trong thế giới này!”

“Chúng ta đang ở thế kỷ 20 văn minh. Chúng ta không thể dung thứ cho những tội ác ngoài sức tưởng tượng và hành vi phạm tội khủng khiếp chống lại nhân loại này. Thật là kinh khủng khi biết rằng những hành động tà ác này được thực hiện để chống lại các học viên Pháp Luân Công”.

“Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho đạo đức lẫn sức khỏe. Nó chỉ giúp cải thiện con người và khiến họ trở nên tốt hơn. Mỗi quốc gia nên suy nghĩ về vấn đề này và có hành động đúng đắn: giúp ngăn chặn cuộc bức hại này!”

Rất nhiều người đã ký tên vào đơn thỉnh nguyện và xin những tờ đơn trống để mang về cho những người thân và bạn bè của họ. Họ hứa sẽ gửi những lá đơn này cho các nghị sỹ ở địa phương của họ. Ngoài ra, rất nhiều người đã bày tỏ mong muốn học Pháp Luân Công, và hỏi xin thông tin về các địa điểm luyện công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/18/在巴黎人权广场揭露中共活摘器官罪行(图)-279888.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/29/142443.html

Đăng ngày 02-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share