Bài viết của một đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại

[MINH HUỆ 22-06-2013] Sau khi đọc bài giảng Pháp mới nhất “Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013” của Sư phụ, tôi cảm thấy mình đã chưa làm tốt công việc trong các hạng mục Đại Pháp mà tôi tham gia.

Hồi đầu do tín tâm không đầy đủ, tôi không tin rằng mình có thể làm cho các hạng mục Đại Pháp mà mình tham gia trở thành một trong những hạng mục tốt nhất trên thế giới. Tôi cũng đã từng thử nỗ lực cố gắng nhưng sẽ dừng lại ngay khi gặp khó khăn. Nếu như hiểu được ý nghĩa của việc cần phải biến những hạng mục này trở nên tốt nhất trên thế giới, thì có lẽ tôi đã không đối đãi tiêu trầm với hạng mục như vậy.

Tôi cũng chấp trước vào thời gian. Tôi nghĩ rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để làm tốt một hạng mục.

Tôi đã đọc bài giảng của Sư phụ với những quan niệm của người thường, vì vậy tôi luôn nghĩ rằng không còn kịp thời gian để hoàn thành các hạng mục và không thể tĩnh tâm xuống mà làm hạng mục được. Tôi trở nên bận rộn với những công việc khác và gác việc thực hiện hạng mục sang một bên.

Tôi cảm thấy hối tiếc vì đã lãng phí quá nhiều thời gian. Nếu như tôi bỏ được chấp trước về thời gian, thì đến nay hẳn tôi đã có thể hoàn thành được hạng mục này. Và ngay cả khi không hoàn thành được, ít ra tôi cũng không phải lưu lại bất kỳ hối tiếc nào.

Sư phụ đã giảng:

“Ngay cả vai phụ chư vị còn chưa phải, có người còn đang là vai hề xấu!” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)

Những lời giảng của Sư phụ đã đặt ra một câu hỏi: “Tình huống này chẳng phải bao gồm tôi, và thậm chí không ít người trong số các bạn hay sao?”

Tôi muốn khuyến khích các đồng tu, chúng ta hãy quyết tâm và thực hiện các hạng mục Đại Pháp của mình sao cho nó trở thành tốt nhất trên thế giới.

Thực hiện các hạng mục của mình trở thành tốt nhất không phải là vì danh lợi cá nhân. Khi thực hiện tốt các hạng mục đó, thì nó sẽ có ảnh hưởng lớn hơn và dẫn hướng cho chúng sinh thẳng tới tương lai.

Trên đây là thể ngộ cá nhân nông cạn của tôi. Có điều gì không phù hợp, mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/22/做成“世界第一”的决心-275625.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/20/142233.html

Đăng ngày 24-09-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share