[MINH HUỆ 25-08-2013] Các cử tri ở Canada đã gửi lời chào và thư chúc mừng đến Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp 2013, được tổ chức vào ngày 24 tháng 08 ở Toronto. Những bức thư bày tỏ sự khâm phục và ủng hộ cho những nguyên lý của Pháp Luân Công và chúc Pháp hội thành công trọn vẹn.

Đại biểu Quốc hội cấp tỉnh Michael Prue của Đảng Dân chủ mới tuyên bố trong bức thư của mình,

“Thật là một đặc ân và vinh dự được gửi lời chào đến tất cả những ai tham dự Hội nghị Quốc gia Pháp Luân Đại Pháp.”

“Hàng nghìn người dân Canada nghiêm túc tuân theo những nguyên lý của môn tu luyện cổ xưa này là một lời nhắc nhở hàng ngày về những lợi ích tích cực của việc tu luyện thân thể khỏe mạnh, tâm linh và tinh thần. Vì có hàng triệu người trên khắp thế giới có thể chứng thực, có nhiều điều để học hỏi từ những nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và tôi cảm ơn các bạn vì đã chia sẻ những bài học này với chúng tôi.”

“Tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới Pháp Luân Đại Pháp Học hội và tới tất cả các học viên [Pháp Luân Đại Pháp tại] Canada vì một Pháp hội thành công và đáng nhớ.

“Nỗ lực của các bạn trong việc thu hút sự chú ý của thế giới về cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp đang làm thay đổi thái độ [của người dân] khắp toàn cầu.

“Chúc Pháp hội của các bạn có những ảnh hưởng tích cực và đạt được mục đích xứng đáng.”

Ủy viên thành phố Toronto – ông John Parker cũng đã gửi một bức thư chúc mừng tới Pháp hội. Ông tuyên bố,

“Pháp Luân Công (Pháp Luân Đại Pháp) là một môn tu luyện bắt nguồn từ những nguyên lý Chân, Thiện, và Nhẫn.”

“Vì những lý do mà không có ai trong thế giới tự do có thể hoàn toàn hiểu được, các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã phải chịu đựng cuộc bức hại tàn bạo bởi chính quyền Trung Quốc vốn nắm quyền điều hành quốc gia này.”

“Khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo đó, sự phát triển không ngừng của Pháp Luân Công như một nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta. Nó cung cấp bằng chứng rõ ràng rằng sức mạnh của cái thiện lớn hơn sức mạnh của cái ác. Nó khiến chúng ta tin tưởng rằng yêu cầu cho tự do và công lý sẽ chiếm ưu thế hơn sự áp bức – thậm chí ở các quốc gia mà sự đàn áp được áp dụng với sức mạnh bất thường.”

“Thực tế này có thể cho chúng ta một đầu mối là tại sao chính quyền cộng sản Trung Quốc lại tìm thấy quá nhiều mối lo ngại trong môn tu luyện nhẹ nhàng và tường hòa này.

“Các học viên Pháp Luân Công ở Canada không chỉ cố gắng bảo vệ những giá trị và quyền lợi của họ như một người dân Canada. Những tấm gương của họ là một nguồn cảm hứng cho tất cả người dân Canada, và một điều rằng nó ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn.”

“Tôi xin chúc mừng các bạn nhân dịp Pháp hội hôm nay. Tôi mong các bạn giữ vững và kiên định với những giá trị mà các bạn rất can đảm đưa ra.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/25/加拿大政要祝贺法轮大法心得交流会-278622.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/8/29/141737.html

Đăng ngày 07-09-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share