[MINH HUỆ 03-07-2012] Nghị sĩ Quốc hội Mỹ, ông Eric Swalwell, Jr. (D) thuộc khu vực bầu cử thứ 15 mới của California, gần đây đã viết thư cho Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, ông Gary F.Locke, yêu cầu ông Gary F.Locke đưa ra trường hợp của ông Vương Chiêm Sở với nhà cầm quyền ở Trung Quốc. Nghị sĩ Swalwell biết đến tình cảnh của ông Vương từ những bài phỏng vấn do các tờ báo Bay Area News Group, NBC News, và LA Times thực hiện, trong đó con gái của ông Vương, cô Vương Tiêu đã kể lại chi tiết những gì mà cha cô đã trải qua. Cô Vương là một công dân trong khu vực bầu cử của ông Swalwell.

“Hoa Kỳ nhất định phải luôn luôn đứng về phía tự do và chính nghĩa,” ông Swalwell viết trong thư gửi cho ngài Đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc, Gary F.Locke. “Thật vô lý khi cầm tù ai đó vì tín ngưỡng tôn giáo hoặc chính trị của họ. Ngoài ra, nhà cầm quyền Trung Quốc cần phải được biết về tình trạng sức khỏe đang ngày càng đi xuống của ông Vương và ông ấy cần phải được chữa trị kịp thời.”

Nghị sĩ Quốc hội Mỹ Eric Swalwell (D-CA15)

Bức thư của Nghị sĩ Quốc hội Mỹ Eric Swalwell gửi cho Đại sứ Hoa Kỳ ở Trung Quốc, Gary F.Locke

Ngày 04 tháng 03 năm 2010, công an địa phương ở thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc, đã xông vào nhà của ông Vương một cách phi pháp và bắt ông Vương, vợ ông, và con trai ông, vì họ tu luyện Pháp Luân Công. Tháng 10 năm 2010, cha của cô Vương bị Tòa án Khu Hoàng Đảo kết án bốn năm tù.

Trong 10 tháng đầu tiên trong Trại Tạm giam Khu Hoàng Đảo, ông Vương bị ngược đãi cả về thể chất lẫn tinh thần. Vì vậy, ông trở nên gầy mòn, ăn uống khó khăn, và gần như không thể bước đi được.

Mặc dù tình trạng sức khỏe yếu, ông Vương vẫn bị đưa đến Nhà tù Tế Nam (còn gọi là Nhà tù số 1 tỉnh Sơn Đông) ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông vào tháng 01 năm 2011 để hoàn thành phần còn lại của hạn tù.

Khi được khám sức khỏe, ông Vương được phát hiện bị u gan, do đó ban quản lý Nhà tù Tế Nam đã từ chối nhận ông. Tuy nhiên, một tháng sau, các nhân viên từ Phòng 610 thuộc Khu Phát triển Hoàng Đảo đã câu kết với các nhân viên Nhà tù Tế Nam để nhận ông Vương, bất chấp bệnh tật của ông. Các nhân viên nhà tù vẫn chưa tiến hành bất kỳ điều trị y tế nào cho ông.

Ông Vương bị giam tại Khu số 11 trong Nhà tù Tế Nam.

Thông tin liên quan:

Địa chỉ Nhà tù số 1 tỉnh Sơn Đông: Số 91 đường Nam Công Nghệ, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông
Mã bưu điện: 250100

Khu số 11:
Đội trưởng Trương Lỗi Quang: +86-531-87075200 (Văn phòng), +86-531-87072612 (Nhà riêng)
Chính trị viên Lý Vĩ: +86-531-87075200 (Văn phòng), +86-531-87075325 (Nhà riêng), +86-531-87072680 (Nhà riêng)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/3/美国会议员致信驻华大使-关注狱中法轮功学员-276162.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/13/141035.html

Đăng ngày 21-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share