Bài viết của một học viên tại Indonesia

[MINH HUỆ 28-07-2013] Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức những hoạt động tại Trung tâm mua sắm BCS đảo Batam, Indonesia vào ngày 20 tháng 07 năm 2013. Họ biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, phát tờ rơi thông tin và hoa sen giấy tự làm cho khách qua đường, đồng thời giải thích sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc 14 năm qua.

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trước Trung tâm mua sắm BCS tại Batam

Người qua đường bao gồm các khách du lịch từ Singapore và Trung Quốc. Một cặp vợ chồng tới từ Singapore đã dừng lại theo dõi biểu diễn các bài công pháp rất lâu. Người chồng đã nhận các tài liệu về môn tu luyện, và nói ông sẽ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Các học viên tập trung tại Quảng trường Tòa thị chính vào sáng hôm sau nhằm kêu gọi sự quan tâm tới cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ thu thập chữ ký thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Hoạt động thu thập chữ ký được khởi xướng bởi tổ chức Các Bác sĩ chống cưỡng bức mổ cướp nội tạng (DAFOH).

Các học viên tưởng niệm những đồng tu bị tra tấn đến chết tại Trung Quốc

Thu thập chữ ký tại Quảng trường Tòa thị chính

Một người qua đường nói chuyện với một học viên về Pháp Luân Công

Có rất nhiều người tập thể dục tại quảng trường vào buổi sáng. Hầu hết khách du lịch đều nhận các tài liệu và ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại.

Một người đàn ông đã nói chuyện khá lâu với một học viên. Ông nói rằng ông rất vui vì Indonesia không nằm dưới quyền kiểm soát của đảng Cộng sản. Ông đã biết về Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện để bày tỏ sự ủng hộ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/25/印尼巴淡岛学员呼吁民众关注发生在中国的迫害(图)-277208.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/28/141284.html

Đăng ngày 08-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share