Bài viết của Đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-3-2013] Sau khi kết hôn ở tuổi 27, con gái tôi đã bị chửa ngoài dạ con và phải phẫu thuật cắt bỏ ống dẫn trứng bên phải, bệnh viện nói rằng việc tiếp tục mang thai nữa sẽ rất khó khăn.

Con gái tôi tu luyện Pháp Luân Công cùng với tôi từ khi còn nhỏ nhưng đã thôi không tu luyện khi cháu vào học Đại học. Ở tuổi 32 con gái tôi sinh được một cháu trai bụ bẫm dễ thương, nhưng sau đó bác sĩ chẩn đoán cháu bị điếc bẩm sinh và đề nghị chụp MRI và tiến hành thủy liệu pháp (một phương pháp trị liệu bằng nước). Con gái tôi vô cùng đau khổ khi nghe tin này.

Sau khi trở về nhà, con gái và con rể tôi ôm nhau khóc nức nở. Chúng đã phải chịu đựng rất nhiều vì đứa trẻ này. Tôi tự hỏi: “Sự liên quan giữa điếc và thủy liệu pháp là gì? Trẻ em thì quá bé nhỏ và yếu đuối – làm sao mà nó có thể chịu đựng được sự điều trị như vậy? Nó thậm chí có thể còn làm hại đứa bé.” Tôi nói với con gái và con rể: “Chúng ta đừng đưa cháu đến bệnh viện. Hãy tin vào Đại Pháp!”

Đợi cho đến khi chúng bình tĩnh trở lại, tôi nhấc điện thoại và gọi cho vài đồng tu để cùng thảo luận vấn đề. Khi họ đến, đặt cháu bé ngồi ở giữa, chúng tôi ngồi quây xung quanh cháu và niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí cứu cháu bé.

Một lúc sau, tôi tháo chiếc chuông nhỏ đeo gần tai của cháu ra để kiểm tra thính giác. Đầu tiên cháu có phản ứng rất chậm, sau đó thính giác của cháu dần dần rõ hơn, rõ hơn cho đến khi bệnh điếc hoàn toàn biến mất. Con gái và con rể tôi rất sung sướng khi chứng kiến sự hồi phục kỳ diệu của cháu bé.

Sau đó, hàng ngày tôi đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cho cháu nghe, mở nhạc Đại Pháp và cùng hát với cháu. Cháu rất thích nghe những âm thanh này và không bao giờ khóc. Đôi khi cháu mỉm cười và hoạt động chân tay của mình.

Bây giờ cháu trai tôi đã được 08 tháng tuổi và rất khỏe mạnh. Thay mặt con gái và con rể, con xin cảm tạ Sư phụ từ bi đã cứu cháu. Nếu không có Đại Pháp, tôi không thể hình dung được số phận của cháu bé sẽ ra sao.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/14/外孙由先天“耳聋”变“耳聪”-270930.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/29/140750.html

Đăng ngày 20-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share