[MINH HUỆ 25-05-2013] Gần đây, tôi được tặng một chiếc máy in cũ mà đã không được sử dụng trong hơn một năm, vì tôi muốn in ấn tài liệu giảng chân tướng tại nhà mình. Chiếc máy in trông vẫn còn mới, nhưng nó đã bị hỏng. Tôi dự định sẽ sửa chữa và sử dụng nó một lần nữa.

Đầu tiên tôi liên lạc với bà A. Bà ấy đã 63 tuổi. Bà thường đi khắp thành phố bằng xe máy của mình. Vì bà A đã sản xuất tài liệu giảng chân tướng ở nhà, tôi tin rằng bà có một số kỹ năng xử lý sự cố. Bà A đã kiểm tra máy in và quyết định rằng chúng tôi cần phải nhờ bà B giúp đỡ. Sau đó bà lấy xe máy đi đón bà B. Bà B thậm chí còn lớn tuổi hơn cả bà A. Bà ấy đã 74 tuổi. Họ lập tức bắt tay vào việc. Họ đem chiếc máy in ra lau chùi toàn bộ. Tôi chỉ như một “trợ lý” để đưa cho họ bất cứ thứ gì mà họ cần.

Tôi đã rất cảm động khi xem hai bà làm việc. Bà A và bà B chỉ học tiểu học. Chồng tôi cùng xem với tôi. Tôi nói với anh: “Thông thường chỉ những người trẻ tuổi mới làm việc về các vấn đề kỹ thuật. Tại sao những phụ nữ lớn tuổi này lại có thể làm công việc kỹ thuật đó được? Đó là vì họ là những học viên Pháp Luân Công.” Chồng tôi mỉm cười và gật đầu: “Thật không thể tin được.”

Họ xem tờ hướng dẫn sử dụng trong khi đang xử lý sự cố. Trong khi bà B đọc một mặt của tờ hướng dẫn sử dụng thì bà A đọc ở mặt sau với nội dung bị đảo ngược. Mắt tôi khá tốt, vì vậy tôi có thể đọc một mặt của tờ hướng dẫn sử dụng mà bà B đang đọc, nhưng tôi không thể nào đọc được những ký tự tiếng Trung đảo ngược như bà A. Bà thậm chí còn chưa học trung học, nhưng bà có thể đọc trôi chảy tất cả các ký tự đảo ngược. Tôi không thể so với bà. Tôi hoàn toàn thua xa.

Sau đó, tôi xem họ lắp ráp máy in lại. Tôi chưa bao giờ thấy điều gì như thế này – hai bà già sửa máy in. Trời vẫn còn lạnh vào mùa xuân ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhưng tôi cảm thấy khá ấm áp từ việc hào hứng xem họ làm việc

Có thể có vô số những câu chuyện thú vị trong các học viên Pháp Luân Công, nhưng tôi muốn chia sẻ câu chuyện này vì nó là một sự cảm hứng đối với tôi. Nó cho thấy rằng Pháp Luân Công đã đưa các học viên từ bình thường trở nên phi thường. Tất cả chúng ta đều đang cố gắng hết sức để cứu mọi người thoát khỏi những lời dối trá vu khống mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tuyên truyền về Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/20/我得到了启悟-274183.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/23/140626.html

Đăng ngày 19-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share