Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 29-05-2013] Chúng tôi thực sự bị sốc sau khi đọc bài “Diễn giảng loạn Pháp” của Ban biên tập Minh Huệ Net. Dựa trên quan điểm phản ánh của Ban biên tập, cùng với một số ví dụ được đưa ra trong bài viết của các học viên, chúng tôi tin chắc rằng đặc vụ của Trung Cộng là lực lượng chính đứng đằng sau lèo lái những bài diễn giảng loạn Pháp này.

Kể từ khi chính quyền Trung Cộng phát động cuộc bức hại nhằm vào Pháp Luân Đại Pháp, hình ảnh tốt đẹp của Đại pháp trong lòng công chúng đã bị hủy hại nghiêm trọng. Tuy nhiên, Đại Pháp đã bắt rễ sâu trong trái tim của người dân, thì làm sao mà một môn tu luyện mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời như thế này lại có thể bị hủy hoại cho được? Vì vậy các học viên vẫn tiếp tục học Pháp, luyện công cùng nhau theo từng nhóm nhỏ, hoặc với các thành viên trong gia đình. Và để tránh sự can nhiễu của Trung Cộng, các nhóm học viên rất hạn chế liên lạc với nhau.

Các học viên đã làm việc không ngừng nghỉ để vạch trần tội ác tàn bạo của cuộc bức hại và thiết lập rất nhiều điểm sản xuất tài liệu tại gia đình để sản xuất tài liệu giảng chân tướng, sử dụng các phần mềm chống phong tỏa do các học viên ở nước ngoài thiết kế để tự do truy cập Internet và Minh Huệ Net, do đó chúng ta đã có thể đọc các bài giảng của Sư phụ, các bài báo phơi bày tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và cuộc bức hại tàn bạo, chia sẻ kinh nghiệm về tu luyện và xả bỏ chấp trước, đề cao tâm tính và cứu độ chúng sinh thông qua việc giảng rõ sự thật. Không có hình thức phối hợp, hợp tác cố định giữa các học viên ở Trung Quốc Đại lục do sự kiểm soát gắt gao của chính quyền Trung Cộng thì Minh Huệ Net đã đóng vai trò phục vụ như là một “điều phối viên” vô hình. Ông rất mạnh mẽ trong việc trợ Sư Chính Pháp cứu độ chúng sinh.

Các học viên thông qua nhiều hình thức giảng chân tướng khác nhau đã làm cho tội ác của Trung Cộng ngày càng bị phơi bày rõ ràng hơn, bao gồm tội ác mổ cướp nội tạng, ĐCSTQ vô cùng sợ hãi những tội ác của nó bị phơi bày và vẫn nuôi ảo tưởng rằng nó có thể tiêu diệt được Pháp Luân Công. Tuy nhiên khi Ban biên tập Minh Huệ Net cho đăng bài “Diễn giảng loạn pháp” và nghe những học viên khác chia sẻ trong chủ đề này thì bản chất thực sự của cái gọi là “diễn giảng” này đã thực sự bộc lộ, những thành viên của “diễn giảng” quy mô lớn này đã tăng từ hàng chục, lên vài chục thậm chí hàng trăm thành viên. Một số buổi “diễn giảng” này đã được tổ chức ngoài trời, được trang bị cả loa phóng thanh công suất lớn có thể nghe thấy được từ xa, và các bài “diễn giảng” này đã được phát ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Nếu không có đặc vụ của Trung Cộng đứng đằng sau và kiểm soát các hoạt động này thì làm sao mà điều này có thể xảy ra trong một môi trường đầy tà ác mà Trung Cộng tạo ra để chống lại các học viên Pháp Luân Công? Làm thế nào mà chính quyền Trung Cộng – kẻ đã mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống lại đột nhiên cho phép hoạt động “diễn giảng” mang danh Pháp Luân Công được trở nên phổ biến đến vậy?

Có hai lí do giải thích tại sao các hoạt động này lại có thể thành công ở một số nơi trong một quãng thời gian nhất định. Một là bản thân các học viên có vấn đề về tu luyện, giống như Ban biên tập Minh Huệ chỉ ra, hai là cựu thế lực đã lợi dụng kẽ hở của “Đại đạo vô hình” – phương thức không có hình thức phối hợp, hợp tác đã làm cho một số các học viên không biết là có các điều phối viên trong từng khu vực hay không, chính điều này đã tạo điều kiện cho đặc vụ Trung Cộng giả là làm người điều phối viên trong khu vực hay giả là học viên từ vùng khác đến. Một lí do khác nữa để đặc vụ Trung Cộng thúc đẩy các hoạt động “diễn giảng” trên đó là để đẩy các học viên vào con đường phá hoại Pháp mà đang bị cựu thế lực trong không gian khác điều khiển.

Đối với những học viên đã đi lạc đường và tham gia vào các bàì “diễn giảng” như trên, Sư phụ từ bi không trực tiếp chỉ cho chúng ta biết, mà thay vào đó đã để Ban biên tập Minh Huệ cho chúng ta một “gậy cảnh tỉnh”. Hãy đừng để cơ hội quý giá chính lại bản thân này trôi qua mất! Còn đối với đa số những người không tham gia, chúng ta cũng cần phải hướng nội và nhanh chóng loại bỏ các chấp trước khác nhau mà có thể dẫn chúng ta đi lạc lối, và hãy xem đây là một cơ hội tốt cho tất cả chúng ta để đề cao tâm tính.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn Minh Huệ !


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/29/中共特务是乱法演讲活动的幕后推手-274621.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/17/140540.html

Đăng ngày 07-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share