Bài viết của các học viên Pháp Luân Công ở Pháp

[MINH HUỆ 14-05-2013] Ngày 12 tháng 05 năm 2013, các học viên Pháp Luân Công ở Pháp đã tụ họp tại Quảng trường Nhân quyền ở Paris để kỷ niệm lần thứ 14 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 21 năm phổ truyền Pháp Luân Đại Pháp ra thế giới. Các tiết mục ca múa sống động và màn trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Công của họ đã thu hút một lượng lớn khán giả.

Ngày 13 tháng 05 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới thường niên lần thứ 14. Pháp Luân Đại Pháp còn được biết đến với tên gọi Pháp Luân Công, đã được ông Lý Hồng Chí giới thiệu ra công chúng vào năm 1992.

Các học viên Pháp Luân Công ở Pháp đã tổ chức một loạt các hoạt động ở Quảng trường Nhân quyền Paris để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới cũng như chúc mừng sinh nhật lần thứ 62 của ông Lý Hồng Chí.

Các học viên Pháp Luân Công kính chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công

Khách du lịch tìm hiểu về Pháp Luân Công

Khách du lịch xem các bảng thông tin

Cảm tạ Sư phụ

Cô Lý đến từ miền Bắc Trung Quốc đã tu luyện Pháp Luân Công hơn 10 năm. Cô nói: “Hôm nay tôi đến đây để tham gia các hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn lớn nhất của tôi đến Sư phụ vì sự từ bi của Ngài.” Chồng cô cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công sau khi nhìn thấy những thay đổi tích cực ở cô. Cô Lý hy vọng nhiều người hơn nữa có thể nhận được lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp giống như gia đình cô.

Christina, một học viên đến từ Pháp, đã học Pháp Luân Công cách đây hai năm. Với gương mặt rạng ngời của sức khỏe và sự hạnh phúc, cô nói với các du khách về Pháp Luân Công và cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Cô nói: “Hôm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi tổ chức kỷ niệm ở đây nhưng cũng cố gắng để nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Công.” Trước khi tu luyện Pháp Luân Công, Christina đã thử nhiều cách để nâng cao tinh thần của mình. Cuối cùng, cô tìm thấy Pháp Luân Công. Cô nói một cách chân thành rằng kể từ đó, cả thể chất cũng như tinh thần của cô đều đạt tới trạng thái tốt nhất và không từ ngữ nào có thể mô tả hết những lợi ích mà Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho cô. “Tôi có thể cảm nhận rằng tôi tràn ngập sức sống, tươi vui và điềm tĩnh.”

Ông Henri Huilin là một người Pháp gốc Chile. Ngày hôm đó, ông đã đến cùng với vợ mình, người chỉ mới bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, để tham gia lễ kỷ niệm. Ông Huilin đã tu luyện Pháp Luân Công được 13 năm. Cách đây 13 năm, ông đã gặp một học viên Pháp Luân Công ở quảng trường này và quyết định tham gia môn tu luyện. Ông nói: “Đối với tôi, Pháp Luân Đại Pháp là một sự gợi mở và một khám phá. Nó giúp tôi xây dựng lại một cuộc sống mới.”

Ông Huilin nói một cách cảm động: “Khi tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cách đây 13 năm, Pháp Luân Công chỉ mới được thực hành ở trên 20 quốc gia. Hôm nay, nó đã phổ truyền trên hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Pháp Luân Công thực sự đã phổ truyền trên khắp thế giới. Người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, đã giới thiệu cho công chúng một phương pháp tu luyện rất thích hợp cho con người trong cuộc sống hiện đại. Mọi người đều có thể tập luyện Pháp Luân Công. Các học viên muốn cải thiện bản thân mình từ tận sâu thẳm trong tâm họ. Nó mang lại lợi ích cho toàn nhân loại, bất kể nguồn gốc hay nền tảng văn hóa của họ là gì. Tôi thực sự hạnh phúc khi thấy sự phổ truyền rộng rãi của Pháp Luân Đại Pháp.”

Tập luyện tự do ở Pháp, đứng lên cho tự do ở Trung Quốc

Cô Trương Xuân Phương là một học viên Pháp Luân Công đến từ Trung Quốc. Ở Trung Quốc cô đã chịu sự sách nhiễu và tra tấn tinh thần của ĐCSTQ nhiều lần. Vì vậy, cô đã nhập cư đến Pháp cách đây ba năm. Cô chia sẻ câu chuyện của mình: “Tôi bị nhiễm trùng huyết và bệnh viện nói rằng không lâu nữa tôi sẽ chết. Tôi cũng đã bắt đầu chuẩn bị cho tang lễ của chính mình. Thật bất ngờ vì tôi đã hoàn toàn hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công mà không cần sử dụng bất cứ loại thuốc nào. Khi nói chuyện với mọi người dưới chân tháp Eiffel về Pháp Luân Công, tôi thường nói với các du khách Trung Quốc về trải nghiệm của bản thân mình với hy vọng họ có thể hưởng lợi từ Pháp Luân Công như tôi.”

“Đây là lần thứ ba tôi tham gia lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp kể từ khi đến Pháp. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đã không thể cầm được nước mắt”, cô Trương nói: “Đã rất lâu tôi không thể tự do tập luyện Pháp Luân Công ở ngoài trời cùng với các đồng tu. Thật vui vì bây giờ tôi có thể làm được điều đó và cảm giác đó thật tuyệt vời.”

Cô Trương tiếp tục: “Người Trung Quốc chỉ muốn có một chút tự do cơ bản để tập luyện các bài công pháp, ĐCSTQ thậm chí không cho phép điều này vì nó sợ Chân – Thiện – Nhẫn. Đó là vì ĐCSTQ khuyến khích Giả, Ác, Đấu. Nếu càng nhiều người hành xử theo Chân – Thiện – Nhẫn thì sẽ càng có lợi cho cả cuộc sống gia đình của họ và cho toàn xã hội.”

Khách du lịch Pháp: Tôi muốn học Pháp Luân Công

Marie Lepommelec là một nhân viên y tế. Cô lập tức bị cuốn hút khi xem màn biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công. Với kinh nghiệm làm việc trong ngành y tế, cô nhanh chóng nhận ra những hiệu quả tích cực của Pháp Luân Công trong việc chữa bệnh khỏe người. “Những động tác này có thể làm cho cơ thể rất thoải mái. Đối với người Pháp mà nói, chúng tôi cần nó. Tôi vừa mới nhận được một số tài liệu có thông tin về điểm luyện Pháp Luân Công ở gần nhà mình. Tôi sẽ gọi điện cho họ để biết thêm về nó.”

Hơn 20 khách du lịch đến từ Trung Quốc Đại lục đã đến quảng trường để chụp ảnh. Tại đó, họ đã gặp các hoạt động của Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Biểu ngữ: “Kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới” đã lôi cuốn sự chú ý của họ. Họ đã đến gần hơn để xem màn biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công cũng như các tiết mục biểu diễn của các học viên. Họ cũng đọc các bảng thông tin. Nhiều người trong số họ đã chụp ảnh lễ kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp của các học viên Pháp Luân Công ở Paris.

Sau khi lắng nghe các học viên Pháp Luân Công nói về Pháp Luân Công, một cặp vợ chồng người Trung Quốc là khách du lịch đã đồng ý thoái ĐCSTQ và cảm ơn các học viên vì đã giúp họ biết sự thật về Pháp Luân Công.

Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới

Từ ngày 13 tháng 05 năm 2000, mỗi năm các học viên Pháp Luân Công ở Pháp đều kỷ niệm sự phổ truyền của Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới tại Quảng trường Nhân quyền Paris, nơi tượng trưng cho “Nhân quyền, Tự do và Bình đẳng”. Kết quả là, vô số khách du lịch đến từ Trung Quốc và các quốc gia khác đã biết về Pháp Luân Công và bày tỏ sự ủng hộ của họ đối với những nỗ lực hòa bình và lý trí của các học viên trong việc chấm dứt cuộc bức hại. Ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc đã bước ra khỏi cái bóng khủng bố của ĐCSTQ và biết được chân tướng tại Quảng trường Nhân quyền Paris. Thậm chí nhiều người đã tham gia tập luyện Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/14/艾菲尔铁塔下庆祝世界法轮大法日-图–274047.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/24/140110.html

Đăng ngày 08-06-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share