Bài viết của Thục Đạo Tử

[MINH HUỆ 26-12-2012] Tôi cảm thấy rất buồn sau lần đầu đọc bài “Ban biên tập: Chư vị là người tu luyện chăng? – Lời bình của Sư phụ” trên Minh Huệ Net. Tôi cảm thấy buồn, không phải vì nhận ra các nhân tố tà ác tấn công Minh Huệ Net, mà là vì một số học viên vẫn còn mang nhân tâm đã không tôn trọng Minh Huệ Net, không đọc Tuần báo Minh Huệ hoặc các ấn phẩm khác, không theo đường hướng chung mà Minh Huệ Net đã chỉ ra. Tôi cảm thấy họ thực sự cần phải tự hỏi bản thân mình rằng liệu họ có thực sự là người tu luyện hay không.

Minh Huệ Net không phải là trang web do một vài học viên vì nhất thời cao hứng mà thành lập nên. Minh Huệ Net là cần thiết cho Chính Pháp của vũ trụ. Sư phụ đã thiết lập hướng đi và an bài con đường mà Ông phải đi. Sư phụ giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ Net mười năm”:

“Như vậy đã là đệ tử Đại Pháp mà giảng, vô luận người thường nhận thức như thế nào, chư vị nhất định phải nhận thức Minh Huệ một cách chính diện [tích cực]. Có một số người không chính diện nhận thức Minh Huệ; tôi nói rằng họ có vấn đề; nhất định đó.

Để tạo dựng một trang web đáng tin cậy dành cho tất cả các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ đã cho phép đăng bức ảnh Ngài “ở trong núi lặng nhìn thế giới” trên Minh Huệ Net vào ngày 29 tháng 01 năm 2000. Sư phụ cũng đã phê duyệt tuần báo Minh Huệ khi nó được công bố. Sư phụ giảng:

“[Tôi] không nói rằng Minh Huệ Net không có sai lầm, nhưng những vấn đề trọng đại thì [chư vị] nhất định cần xem thái độ của Minh Huệ Net. Tôi đăng ảnh và bài ‘Tâm Tự Minh’ trên Minh Huệ Net, mục đích là để chư vị dựng lập một website đáng tin cậy.” (Bài kinh văn mới chân chính thứ hai kể từ 22-7-1999 sẽ đăng trong mấy ngày tới – Bài của Ban biên tập Minh Huệ Net ra ngày 15-6-2000)

Ý Sư phụ còn chưa rõ ràng hay sao?

Tuy nhiên, một số học viên vẫn chưa hiểu rõ điều này. Họ phân phát các bài viết không được đăng tải trên Minh Huệ. Họ sao chép các bài mà Minh Huệ Net đã gỡ xuống thành nhiều bản và phân phát chúng. Có rất nhiều, rất nhiều bài viết tốt trên Minh Huệ Net, nhưng có vẻ như họ không muốn đọc chúng. Họ nói họ sẽ chỉ đọc các bài giảng và các bài viết của Sư phụ. Điều đó nói nên rằng họ không thực sự tin tưởng Minh Huệ Net. Họ chỉ tin vào chính bản thân mình.

Minh Huệ Net là trang web quan trọng nhất trong tất cả các trang web mà các đệ tử Đại Pháp đang vận hành. Đây là cửa sổ tu luyện và chia sẻ của các đệ tử Đại Pháp. Do đặc thù công việc, các biên tập viên của Minh Huệ thường ở trong một môi trường tương đối khép kín và ít có điều kiện giao lưu với các học viên khác.

Có thể Minh Huệ Net cũng tồn tại một vài khía cạnh không được như mong đợi. Tuy nhiên, tất cả chúng ta đều là những người còn đang tu luyện. Mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp nếu chúng ta hướng nội, tìm bên trong bản thân mình để không có những suy nghĩ tiêu cực về trang web.

Chúng ta nên biết rằng Minh Huệ Net đang tiếp tục kiến lập uy đức vô lượng trong việc phản bức hại, cứu độ tất cả các chúng sinh, và trợ Sư Chính Pháp. Không hề có một phương tiện truyền thông nào khác trên thế giới này có thể khởi tác dụng như vậy. Không có cách nào để đo được tầm quan trọng của Ông. Sư phụ đã giảng:

“Thực tế là giờ đây, nhiều kênh thông tấn lớn cũng vậy, các cơ cấu tình báo của các quốc gia khác cũng vậy, còn có những đoàn thể và cá nhân ở các quốc gia đó có quan tâm đến nhân quyền tại Trung Quốc, [họ] đều đọc Minh Huệ Net, đều rất quan tâm chú ý.” (Giảng Pháp tại Pháp hội kỷ niệm Minh Huệ Net mười năm)

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta nên hỗ trợ Minh Huệ Net như một chỉnh thể. Một người tu luyện chân chính không nên có suy nghĩ khác và chỉ nên có một ý nghĩ rằng “chúng tôi cần và muốn Minh Huệ Net”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/26/我们要明慧网-266925.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/31/137302.html

Đăng ngày: 6- 2 – 2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share