Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Ý

[MINH HUỆ 31-01-2013] Bộ phim tài liệu “Trung Quốc tự do” đã được công chiếu trong hội trường Mercede của Palazzo Marini, Tòa nhà Nghị viện Ý. Các quan chức chính phủ và nhiều người trong ngành tư pháp và y tế đã theo dõi bộ phim và bị sốc trước tội ác mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Công chiếu bộ phim tài liệu “Trung Quốc tự do” tại Nghị viện Ý

Bộ phim kể lại câu chuyện của hai học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại vì niềm tin của họ đối với Chân – Thiện – Nhẫn. Sự kiên định, can đảm và bền bỉ của các học viên Pháp Luân Công đã làm xúc động khán giả. Các nhân vật chính và nhà sản xuất bộ phim đã có cuộc đàm thoại từ xa với khán giả sau buổi chiếu phim.

Trong số khán giả, có cả những luật sư nhân quyền, các bác sĩ và các thành viên của các tổ chức nhân quyền. Một luật sư nhân quyền nói rằng ông chưa từng được nghe nói về cuộc đàn áp hay việc mổ cướp nội tạng trước khi xem bộ phim. Ông ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động phơi bày tội ác này. Nên có nhiều người hơn nữa biết về những tội ác đang diễn ra tại Trung Quốc này. Một bác sĩ chuyên khoa gan cho biết ông đã bị sốc trước nạn mổ cướp nội tạng. Ông bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với quyền tự do tín ngưỡng của các học viên Pháp Luân Công.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Libya cho biết ông đã nghe về cuộc đàn áp cách đây khá lâu, nhưng đây là lần đầu tiên ông nghe nói về nạn mổ cướp nội tạng tàn bạo. Ông nói rằng thế giới không thể giữ im lặng trước một tội ác như vậy.

Những người tham dự cảm ơn các học viên Pháp Luân Công và các tình nguyện viên của Đài truyền hình Tân Đường Nhân vì đã trình chiếu bộ phim, tạo cho họ một cơ hội để tìm hiểu về những thực tế đang diễn ra này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/31/意大利国会内放映真相纪录片(图)-268437.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/2/2/137321.html

Đăng ngày 5-2-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share