Bài viết của một phóng viên báo Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

Tên: Dương Minh Hoa (杨明华)
Giới tính: Nam
Tuổi: 59
Địa chỉ: Khu Tân Hà, quận Thuận Nghĩa, Bắc Kinh
Ngày mất: 10 tháng 10 năm 2012
Ngày bị bắt gần nhất: 09 tháng 08 năm 2012
Nơi bị giam gần nhất: Trại giam quận Thuận Nghĩa (顺义区看守所)
City: Bắc Kinh
Hình thức bức hại: Kết án bất hợp pháp, giam giữ, dùng thuốc lạ

[MINH HUỆ 02-01-2013] Học viên Pháp Luân Công ông Dương Minh Hoa đã bị bắt giữ vào ngày 09 tháng 08 năm 2012 và bị giam giữ tại trại giam quận Thuận Nghĩa. Ông trở nên hốc hác do bị bức hại. Ông đã được thả để chữa trị y tế vào tháng 09 nhưng đã qua đời vào ngày 10 tháng 10 ở tuổi 59.

Ông Dương Minh Hoa

Vợ ông Dương là bà Tôn Thiện Hương cũng tu luyện Pháp Luân Công và đã bị kết án lao động cưỡng bức ba lần. Bà bị giam ở trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh và không biết về cái chết của chồng mình.

Ông Dương đã bị công an của đồn công an Quang Minh bắt giữ vào ngày 09 tháng 08 năm 2012. Ông đã bị giam tại trại giam quận Thuận Nghĩa, bị kết án lao động cưỡng bức, và sau đó bị đưa đến trại lao động cưỡng bức Đoàn Hà. Quản lý trại đã từ chối nhận ông sau khi kiểm tra sức khỏe, vì thế ông bị đưa đến trại giam.

Con trai ông Dương đã đến thăm ông và phát hiện cha mình rất hốc hác. Anh ấy đã yêu cầu thả ông Dương ra hoặc anh ấy sẽ điều tra trách nhiệm nếu có bất kỳ vấn đề nào xảy đến cho sức khỏe của cha mình. Trại giam đã kiểm tra sức khỏe ông Dương và đưa cho ông hai viên thuốc lạ. Sau đó họ đã làm thủ tục thả ông Dương để điều trị y tế từ ngày 06 đến ngày 10 tháng 09.

Sau khi ông Dương trở về nhà, ông bị ngứa toàn thân và không thể ngừng gãi. Gia đình đã đưa ông đến bệnh viện. Ông được truyền dịch vào tĩnh mạch một tuần, nhưng vẫn không hết ngứa. Bác sĩ nói với gia đình rằng ông Dương đã bị ung thư bạch huyết giai đoạn cuối mà đã lan rộng khắp cơ thể, và họ nên đưa ông về nhà. Một tuần sau khi xuất viện, ông Dương đã qua đời vào ngày 10 tháng 10 năm 2012.

Ông Dương rất khỏe mạnh trước khi bị bắt giữ, và không có bất kỳ bệnh tật nào.

Những tổ chức và cá nhân liên quan đến cuộc bức hại:

Đồn công an Quang Minh: +86-10-81491110, +86-10-81492220
Trại giam quận Thuận Nghĩa: +86-10-69404075, +86-10-69401575
Diêu Lôi, trưởng Đội An ninh Nội địa : +86-13601317696


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/2/北京顺义区法轮功学员杨明华被迫害离世(图)-267317.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/5/136971.html
Đăng ngày 24-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share