Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

Tên: Tương Mĩ Lan (蒋美兰)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 65
Địa chỉ: Huyện Tân Điền, thành phố Vĩnh Châu, tỉnh Hồ Nam
Nghề nghiệp: Nhân viên Công ty Giao thông Vận tải Hồ Nam đã nghỉ hưu
Ngày mất: 02 tháng 10 năm 2012
Ngày bị bắt gần nhất: ngày 07 tháng 9 năm 2012
Nơi bị bắt gần đây nhất: Trung tâm tẩy não Lao Đao Hà (长沙 捞 刀 河 洗脑班)
Thành phố: Vĩnh Châu
Tỉnh: Hồ Nam
Hình thức bị bức hại: tẩy não, đánh đập

MINH HUỆ 12-10-2012] Bà Tương Mĩ Lan đã bị Đội an ninh nội địa huyện Tân Điền bắt tại nhà riêng ngày 07 tháng 09 năm 2012. Bà bị đưa vào Trung tâm tẩy não Lao Đao Hà ở thành phố Trường Sa. Vào cuối tháng 09, bà Tương đã ở trong tình trạng nguy kịch. Gia đình bà đã đón bà về từ trung tâm tẩy não ngày 01 tháng 10 và đã đưa bà đến bệnh viện để điều trị khẩn cấp. Bà Tương đã qua đời ngày hôm sau ở tuổi 65. Thông tin chi tiết sẽ được cung cấp sau khi điều tra thêm.

Khi con trai bà Tương đón bà về từ trung tâm tẩy não, bà đã không còn minh mẫn. Bà đã không nhận ra bất cứ ai, ngay cả con trai của mình. Con trai bà Tương đưa bà trở lại huyện Tân Điền và ngay lập tức đưa bà đến bệnh viện.

Bệnh viện đã kiểm tra và thấy rằng bà bị bầm tím toàn thân, đây là kết quả của việc bị đánh đập bằng dùi cui điện. Miệng bà bị mưng mủ và tất cả các bộ phận trên cơ thể bà đã bị tổn hại. Phần dưới của cơ thể bà bị chảy máu. Bệnh viện đã từ chối tiếp nhận bà. Con trai bà Tương đã cố nài nỉ và bệnh viện đành miễn cưỡng tiếp nhận bà Tương.

Bà Tương đã qua đời lúc nửa đêm ngày 02 tháng 10. Gia đình và người thân của bà đã xem xét thi thể bà. Thật quá kinh khủng để có thể chịu đựng.

Bà Tương là người khỏe mạnh trước khi bị bắt. Gia đình bà đã đến Phòng 610 địa phương hỏi: “Tại sao các ông lại tra tấn bà ấy đến chết? Bà ấy đã phạm tội gì?” Họ trả lời, “Đó là Hồ Cẩm Đào (người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc) đã bảo chúng tôi bắt người. Đi mà nói chuyện với ông Hồ đi nếu các người có thể.”

Trung tâm tẩy não Lao Đao Hà nằm ở thôn Trung Lĩnh, thị trấn Lao Đao Hà, quận Khai Phúc, thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Phòng 610 tỉnh Hồ Nam đã mua cơ sở vật chất từ năm 2002 và đã sử dụng nó để tẩy não các học viên Pháp Luân Công. Hàng trăm học viên Pháp Luân Công ở Hồ Nam đã bị giam giữ ở đây trong thập kỷ qua.

Hà Tân được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng 610 ở huyện Tân Điền vào đầu năm 2011. Ông ta và phó phòng Liệu Đình Ni, phối hợp với các nhân viên Đội an ninh ở Tân Điền, thường xuyên đột nhập vào nhà các học viên Pháp Luân Công để sách nhiễu và uy hiếp. Họ đã xông vào nhà bà Tương Mĩ Lan hai lần trong tháng 11 năm 2011 với mục đích đưa bà đến trung tâm tẩy não. Nỗ lực của họ đã không thành vì bà Tương không có ở nhà trong cả hai lần. Theo sự chỉ đạo của nhân viên Phòng 610 huyện Tân Điền, năm người ở Đội an ninh nội địa Tân Điền gồm cả đội trưởng Đường Sùng Thịnh, Dương Hải Ba và Lý Phương, đã bắt giữ bà Tương tại nhà vào ngày 07 tháng 09 năm 2012.

Những cá nhân tham gia bức hại bà Tương gồm có:

Tương Thuần Thiết, Giám đốc Sở Cảnh sát Tân Điền: +86-746-4999668, +86-13607469028 (di động)

Đặng Quốc Bân, Phó giám đốc Sở Cảnh sát Tân Điền: +86-13787687879 (di động)

Hà Tân, Trưởng Phòng 610 Tân Điền: +86-746-4718610, 86-18907466777 (di động)

Đường Sùng Thịnh, Đội trưởng Đội an ninh nội địa Tân Điền: +86-18007466339 (di động)

Lý Phương, cán bộ Đội an ninh nội địa Tân Điền: +86-18007466187 (di động)

Dương Hải Ba, cán bộ Đội an ninh nội địa Tân Điền: +86-18007466181 (di động)


Bản tiếng Hán:  https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/7/蒋美兰遭洗脑班电棍击打-遗体遍体鳞伤-263746.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/12/135828.html
Đăng ngày 21-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share