Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tên: Ngô Danh Sơn
Giới tính: Nam
Tuổi: 63
Địa chỉ: Không rõ
Nghề nghiệp: Công nhân cơ khí tại Công ty vận tải ô tô thuộc Tập đoàn thép Phàn Chi Hoa
Ngày mất: 26/11/2012
Ngày bị bắt gần nhất: 19/3/2009
Trung tâm giam giữ gần đây nhất: Nhà tù Ngũ Mã Bình
Thành phố: Phàn Chi Hoa
Tỉnh: Tứ Xuyên
Hình thức bức hại: Bị sốc điện, cấm ngủ, tẩy não, kết án bất hợp pháp, đánh đập, bị treo, cầm tù, biệt giam, tra tấn, lục soát nhà cửa, chất vấn, giam giữ, không cho dùng nhà vệ sinh.

[MINH HUỆ 30-11-2012] Ông Ngô Danh Sơn bị bắt vào ngày 19 tháng 03 năm 2009 khi đang phân phát các tài liệu Pháp Luân Công ở huyện Tân Hóa, tỉnh Hồ Nam. Sau đó ông bị kết án bất hợp pháp bốn năm tù, bị giam giữ và ngược đãi nghiêm trọng ở Nhà tù Ngũ Mã Bình. Ông Ngô được thả theo diện tạm tha y tế vào tháng 05 năm 2010 khi đang cận kề cái chết. Ông không thể hồi phục sức khỏe và đã chết vào ngày 26 tháng 11 năm 2012.

Ông Ngô là một công nhân cơ khí tại Công ty vận tải ô tô thuộc Tập đoàn thép Phàn Chi Hoa. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu, ông bị bắt và bị giam giữ nhiều lần và bị cầm tù hai lần.

Vào đầu tháng 11 năm 1999, ông Ngô đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Công. Tại nhà ga Kim Giang, một cảnh sát ra lệnh cho ông chửi bới người sáng lập Pháp Luân Công trước khi ông có thể lên tàu. Ông Ngô từ chối và bị đưa đến sở cảnh sát. Sau đó ông bị đưa đến Trung tâm giam giữ Tây Khu và bị giữ ở đó 10 ngày. Khi ông trở lại làm việc, cấp trên đã gửi ông đến một trung tâm tẩy não.

Ngày 22 tháng 11 năm 1999, ông Ngô đến Bắc Kinh một lần nữa. Tuy nhiên, ông bị các cảnh sát mặc thường phục bắt giữ ngay sau khi ông đặt chân xuống Ga Bắc Kinh. Ông bị đưa đến Sở cảnh sát Thiên An Môn và bị đánh rất nghiêm trọng. Ngày hôm sau, nhân viên Văn phòng Chính phủ tỉnh Tứ Xuyên tại Bắc Kinh đưa ông Ngô về lại thành phố Phàn Chi Hoa. Ông bị giữ ở Trung tâm giam giữ Phàn Chi Hoa trong 40 ngày.

Tháng 03 năm 2000, các nhân viên từ Phòng an ninh và Phòng 610 thuộc Tập đoàn thép Phàn Chi Hoa bắt giữ ông Ngô để ngăn cản ông kháng cáo lên chính quyền cao hơn. Ông bị đưa đến Trung tâm giam giữ Loan Yêu Thụ và bị giữ ở đó 42 ngày. Ông bị theo dõi ngay cả sau khi được thả.

Ngày 20 tháng 02 năm 2001, ông Ngô bị các cảnh sát từ Sở cảnh sát Phàn Chi Hoa bắt giữ. Ông bị treo lên bằng cách còng tay vào cửa sổ văn phòng ở sở cảnh sát cả đêm. Cảnh sát lục soát nhà ông vào ngày hôm sau. Ông Ngô bị đưa đến Trung tâm giam giữ huyện Duyên Biên chiều hôm đó. Ông bị treo bằng cách còng tay vào cửa sổ trong 17 ngày. Một số cảnh sát thay phiên nhau chất vấn và tra tấn ông. Họ đặt tai nghe vào tai ông và mở âm lượng hết cỡ và cưỡng bức ông nghe các chương trình phỉ báng Pháp Luân Công. Ông Ngô bị cấm ngủ và không được phép nhắm mắt. Trong thời gian đó, các cảnh sát đổ nước lạnh vào ông, sốc ông bằng dùi cui điện và đá ông. Ông bị thiếu thức ăn, nước uống và bị cấm dùng nhà vệ sinh trong bốn ngày. Cân nặng của ông giảm sút từ khoảng 80kg xuống còn 55kg.

Minh họa tra tấn: treo bằng cách còng tay lên song cửa sổ

Tháng 05 năm 2002, ông Ngô bị kết án ba năm tù và bị chuyển tới Nhà tù Đức Lương. Ông bị các cảnh sát và tù nhân đánh đập và chửi mắng. Ông bị nhốt trong phòng biệt giam, hành hạ thân thể, và giám sát nghiêm ngặt. Ông bị bắt đứng dưới mưa hay dưới nắng nóng gay gắt. Ông bị bắt chạy trên cánh đồng từ sáng đến tối. Ông bị cấm không cho người thân đến thăm hỏi. Một lần, tù nhân Lý Quân đá vào ngực ông Ngô khiến ông ngất đi ngay lập tức.

Tháng 02 năm 2004, ông Ngô được thả. Sau khi được thả, ông thường bị theo dõi và sách nhiễu bởi Phòng an ninh của Tập đoàn thép Phàn Chi Hoa.

Ngày 12 tháng 04 năm 2007, con rể ông Ngô bị bắt vì phân phát các tài liệu giảng rõ sự thật. Ông Ngô phải rời khỏi nhà để tránh bị bắt lần nữa.

Ngày 19 tháng 03 năm 2009, ông Ngô bị báo cáo và bị bắt giữ vì phân phát các tài liệu Pháp Luân Công ở thị trấn Du Khuê, huyện Tân Hóa, tỉnh Hồ Nam. Ông bị đưa đến Sở cảnh sát thị trấn Du Khuê và bị đánh đập. Bảy ngày sau, các cảnh sát từ Đội An ninh quốc nội Phàn Chi Hoa đưa ông Ngô đến Trung tâm giam giữ Loan Yêu Thụ ở Phàn Chi Hoa. Một xét nghiệm cho thấy huyết áp của ông là 240 mmHg. Ông được chuyển đến Bệnh viện Độ Khẩu và bị khóa tay và xích vào gường. Ông được cho rất ít thức ăn và bị xích trong hai ngày một đêm.

Tháng 12 năm 2009, ông Ngô bị xét xử tại Tòa án Đông Khu ở Phàn Chi Hoa. Ông không được phép thuê luật sư. Chưa đầy 20 phút sau khi phiên xét xử bắt đầu, ông bị kết án bốn năm tù. Tòa án trung cấp Phàn Chi Hoa đã nâng mức kết án ban đầu.

Ngày 27 tháng 01 năm 2010, ông Ngô bị đưa đến Nhà tù Ngũ Mã Bình ở thành phố Lạc Sơn. Ông bị tiểu đường giai đoạn cuối vào đầu tháng 04 năm 2010. Thị lực ông rất yếu và huyết áp 180 mmHg. Ông được đưa tới Bệnh viện cảnh sát tỉnh Tứ Xuyên vào ngày 08 tháng 04 năm 2010. Gia đình yêu cầu thả tự do cho ông. Ngày 22 tháng 05 năm 2010, ông Ngô được bệnh viện trả về. Bốn năm tra tấn đã lấy đi quá nhiều thứ và ông Ngô không thể hồi phục sức khỏe. Ngày 26 tháng 11 năm 2012, ông Ngô Danh Sơn qua đời tại quê nhà ở tỉnh Hồ Nam.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/30/屡遭关押迫害-四川攀枝花市吴名山含冤离世-266023.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/2/136500.html
Đăng ngày 11-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share