Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-12-2012] Tòa án quận Lâm Xuyên ở tỉnh Giang Tây đã xét xử ông Trần Vĩnh Thanh,  bà Triệu Bằng (vợ ông Trần), và bà Hạ Quý Bình vào ngày 11 tháng 12 năm 2012. Hai luật sư ở Bắc Kinh đã biện hộ vô tội cho họ. Các luật sư đã chỉ ra rằng tu luyện Pháp Luân Công là tín ngưỡng cá nhân và việc theo Chân – Thiện – Nhẫn không phải là phạm tội. Các luật sư cũng chỉ ra rằng nhân viên thực thi luật pháp không nên hành động trái pháp luật, công lý, lương tâm và không nên cố ý vi phạm pháp luật. Các luật sự đã yêu cầu thả bổng ba học viên.

Ông Trần, bà Triệu, và bà Hạ đã nói về lợi ích thể chất và tinh thần mà họ hưởng được nhờ tu luyện Pháp Luân Công như thế nào. Họ nói những người khác đừng tin vào những lời dối trá về Pháp Luân Công của chế độ cộng sản. Họ hy vọng tất cả các thẩm phán và công an có mặt sẽ giúp ngừng cuộc bức hại và đối xử tốt với các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/19/江西地方法院诬审好人-律师和当事人呼唤良知-266717.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/29/136849.html

Đăng ngày 23-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share