Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-12-2012] Bà Phó Hồng, 48 tuổi, sống tại đường Ninh Hạ, quận Nam, thành phố Thanh Đảo, đã bị bảo vệ thuộc bộ phận an ninh của Đại học Thanh Đảo giam giữ trong khi bà đang phân phát các đĩa DVD về Pháp Luân Công vào ngày 26 tháng 11 năm 2012. Cha bà là một giáo sư nghỉ hưu của trường. Bà đã bị đưa đến đồn công an Mạch Đảo ở quận Lao Sơn, Thanh Đảo, nơi bà bị quản thúc. Công an sau đó đã lục soát nhà bà và lấy đi ba máy tính.

Hai ngày sau bà Phó bị chuyển đến trại giam Phổ Đông ở Thanh Đảo. Gia đình bà đã nhiều lần đến đồn công an Mạch Đảo để yêu cầu thả bà, nhưng công an luôn từ chối yêu cầu của họ.

Bà Phó Hồng

Bà Phó từng mắc nhiều chứng bệnh trước khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, và đã phẫu thuật một lần do bị một căn bệnh phụ khoa. Tuy nhiên, sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1998, sức khỏe của bà đã cải thiện nhanh chóng. Khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, bà Phó đã nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công bằng cách thuật lại những trải nghiệm cá nhân và lợi ích sức khỏe của bản thân từ việc tu luyện.

Tháng 03 năm 2002, bà Phó bị tố giác với công an vì phân phát tài liệu giảng chân tướng ở đường Quý Châu, quận Thị Nam. Công an ở đồn công an Bát Đại Hạp đã bắt giữ bà và sau đó chuyển bà đến trại giam Đại Sơn. Bà đã bị kết án ba năm ở Nhà tù nữ Tế Nam. Khi thời hạn giam của bà kết thúc vào năm 2005, các viên chức của Phòng 610 địa phương đã chuyển bà đến trung tâm tẩy não Minh Hà Lộ.

Đồn công an Mạch Đảo

Các cá nhân tham gia bức hại bà Phó:

Đồn công an Mạch Đảo: +86-532-55580500, +86-532-55580503

Tôn Nghị, phó đồn công an Mạch Đảo

Tương Ba, Bao Thiệu Băng, Vương Đống ở đồn công an Mạch Đảo

Lưu Dũng, phó đội Lao Sơn của đồn công an Thanh Đảo: +86-532-88897705, +86-532-55580998

Tất Diệp, trưởng đội an ninh công cộng của trường Đại học Thanh Đảo: +86-532-85953257, +86-13370807523 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/11/曾遭冤狱三年-青岛傅红女士再被绑架-266461.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/23/136761.html

Đăng ngày 12-1-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share