Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2012] Khoảng 40 học viên Pháp Luân Công ở Thâm Châu, tỉnh Hà Bắc, đã bị công an tại Hành Thủy và Thâm Châu bắt giữ từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 10 năm 2012, trước Đại hội đảng lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Hầu hết họ vẫn đang bị giữ tại các trại giam hay trung tâm tẩy não. Chỉ một vài người đã được thả ra.

Theo nguồn tin nội bộ, khoảng 500 công an vũ trang và cảnh sát đặc biệt ở Hành Thủy đã tham gia hành động. Đặc biệt, vào ngày 28 tháng 10 năm 2012, từ đêm đến rạng sáng, công an rất bận rộn thực hiện những vụ bắt giữ.

Những người bị bắt giữ vào tối ngày 28 tháng 10 năm 2012 gồm các học viên Trương Duẫn, Trương Chí Mai, Tống Hiển Anh, học viên Tôn Lệ và con gái, Hội Lai, Tiểu Cầm, Tôn Tiểu Xảo, Trương Thụy Phong, Lưu Lan Đóa, Lưu Tiểu Văn, Lý Lan Trụ, Lão Triệu, Tôn Diễm Xảo, Vương Hoa, Ngọc Phượng, Tiểu Anh, Hứa Diễm Hương, Trương Kiều Đẳng.

Vào 11 giờ đêm ngày 28 tháng 10, công an thuộc đồn công an Thâm Châu đã đến thôn Bắc Hạnh Nguyên và bắt bà Hách Xuân Lai, với sự giúp đỡ của Trịnh Tiểu Hà, một cư dân địa phương. Ban đầu bà Hách bị đưa đến đồn công an và sau đó bị chuyển đến trại giam. Công an đã tịch thu điện thoại di động và máy tính của bà.

Ông Hà Thụ Vĩ sống ở thôn Tây Mã Trang, xã Mục Thôn, Thâm Châu. Ông bị công an đưa đi vào nửa đêm ngày 28 tháng 10 năm 2012. Vợ ông không thể tự xoay xở nếu không có ai chăm sóc.

Khoảng 02 giờ sáng ngày 29 tháng 10, công an thuộc Đội An ninh Nội địa của đồn công an Thâm Châu, mang theo dùi cui điện, đã nhảy qua bức tường sân, và vào nhà của bà Lưu Lan Đóa ở thôn Thiện Viện. Bà Lưu đã bị bắt giữ. Công an cũng lấy đi một máy tính xách tay, một bộ thu sóng vệ tinh, và những tài sản khác. Học viên Thanh Phân ở cùng thôn cũng bị bắt giữ vào đêm hôm đó. Các học viên bị đưa đến đồn công an thị trấn địa phương. Bà Lưu đã trốn thoát bằng chính niệm khi công an trực ca đêm buồn ngủ. Bà Lưu và chồng không dám trở về nhà và trở thành vô gia cư.

Tối ngày 28 tháng 10, Lưu Bảo Xuyên, một viên chức ở thôn Nam Vương Trang, Thâm Châu, đã dẫn khoảng tám công an đến nhà bà Tôn Diễm Xảo. Hai trong số họ mang theo dùi cui điện. Bà Tôn đã bị bắt giữ.

Con gái lớn của bà Trương Duẫn, người không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt giữ. 2000 nhân dân tệ tiền mặt trong một ngăn kéo ở nhà bà đã biến mất trong cuộc bắt giữ. Con gái thứ ba của bà Trương, Dương Nhiên Lệ, đã sống vô gia cư trong nhiều năm. Cô bị bắt giữ ở Cẩm Châu, tỉnh Hà Bắc vào ngày 30 tháng 10 năm 2012. Hiện cô bị giam tại trại giam Hành Thủy.

Bí thư đảng Phan Thiểu Anh, và Dương Tăng Nghĩa, trưởng đồn công an thị trấn Thâm Châu, đã dẫn theo công an vũ trang và cảnh sát đặc biệt ở Hành Thủy để bắt giữ học viên Hội Lai ở Trung Vương Tân Trang, thành phố Thâm Châu.

Bà Tôn Diễm Phưởng ở Cao Triệu Quyển, thị trấn Thái Cổ Trang, đã bị bắt giữ vào ngày 29 tháng 10. Công an đã lấy đi 30 cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp, 50 đĩa DVD, và một bộ thu sóng vệ tinh.

Nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp ở xã Đại Truân, trấn Vương Gia Tỉnh, thành phố Thâm Quyến, đã bị sách nhiễu vào ngày 29 tháng 10 năm 2012.

Ngày 30 tháng 10, hầu hết học viên ở xã Đại Phùng Doanh, thành phố Thâm Châu, đã bị sách nhiễu. Lưu Tây Hợp, bí thư đảng của thôn Đông Lý, Đại Phùng Doanh, cùng với người của chính quyền xã, đã lấy đi tất cả bộ thu sóng vệ tinh của các học viên. Học viên Lý Tiểu Thất ở thôn Tân, Thâm Châu, đã bị bắt giữ vào tối ngày 31 tháng 10.

Những học viên bị bắt giữ vào ngày 31 tháng 10 gồm có Triệu Thanh Căn ở Thâm Châu, Đại Quyên và Xuân Sinh ở xã Đường Phụng, Tiểu Chuyển ở xã Song Tỉnh.

Công an đã lấy đi các bộ thu sóng vệ tinh tại nhà của học viên Trương Quần Khảo ở thôn Tiền Doanh, và Anh Đông ở thôn Hoàng Long.

Công an thôn địa phương đã lấy đi các bộ thu sóng vệ tinh tại nhà của những học viên ở thôn Đắc Triều và thôn Nhuận Gia, xã Thần Thời, Thâm Châu.

Đổng Văn Quảng, trưởng thôn Tây An Trang, cùng với tám công an, đã nhảy vào sân nhà bà Đổng Kiến Anh ở thôn Tây An Trang vào nửa đêm ngày 27 tháng 11 năm 2012. Công an đã đưa bà Đổng cùng chồng đến Đội công an hình sự số 05 của thành phố Thâm Châu. Họ cũng lục soát nhà bà Đổng và lấy đi một TV, một bộ thu sóng vệ tinh, một máy tính, hai bức hình của Sư phụ Lý, và những tài liệu Pháp Luân Công.

Ông Trương Thụy Phong, vợ là Hứa Diễm Hương, và con gái là Trương Kiều, đã bị giam ở trại giam. Bà Hứa đã được thả ra vì huyết áp tăng cao hơn 200 sau khi bị giam nhiều ngày. Đồn công an Thâm Châu đã phái ba người đàn ông ở nhà bà Hứa và giám sát bà liên tục.

Những người vẫn đang bị giam gồm có ông Hác Tông Khôn, bà Trương Duẫn và con gái, bà Tống Hiển Anh, bà Tôn Lệ và con gái, bà Trương Chí Mai, bà Tôn Tiểu Xảo, ông Hà Thụ Vĩ, Hội Lai, vợ chồng bà Đổng Kiến Anh, bà Hứa Diễm Hương, cô Trương Kiều, ông Trương Thụy Phong, Phân Đình, hai chị em cô Tú Quyên, bà Thanh Phân, bà Lan Đễ, bà Triệu Thư Cầm, bà Lý Tĩnh, bà Lý Ngọc Phượng, và bà Hắc Nữu.

Trong tháng qua, hầu hết các học viên đã bị giam ở các trại giam và trại tẩy não. ĐCSTQ vẫn đang bức hại các học viên khác. Các học viên đang bị canh chừng và theo dõi. Chi tiết khó mà biết được do nguồn tin và thông tin bị hạn chế.

Những cá nhân liên quan:

Chu Minh Lượng, trưởng Phòng 610 Thâm Châu
Tô Thiểu Kiệt, phó Phòng 610 Thâm Châu
Lữ Hội Tân, trưởng đồn công an Thâm Châu
Chu Ba, phó đồn công an Thâm Châu
Cao Kiến Tân, trưởng đồn công an xã Đông An Trang: +86-13383682890(di động), +86-13383682898(di động)
Lưu Kính Nghĩa, trưởng Văn phòng pháp lý Thần Thời
Lưu Tây Hợp, bí thư thôn Đông Lý, xã Đại Phùng Doanh: +86-13831831086 (di động)
Đổng Văn Quảng, trưởng thôn Tây An Trang: +86-13785849237 (di động)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/12/河北深州市40余名法轮功学员遭绑架纪实-266484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/20/136730.html

Đăng ngày 10-01-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share