Ba người phụ nữ Sơn Đông bị tống giam sau khi thất bại kháng cáo bản án tù oan sai chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công
Bản tin của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông
[MINH HUỆ 30-06-2026] Ba người phụ nữ ở thành phố Long Khẩu, tỉnh Sơn Đông, bị đưa vào Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông sau khi thất bại kháng cáo bản án tù oan sai chỉ vì họ tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện tính mệnh song tu bị ĐCSTQ bức hại từ năm 1999.
Bà Thôi Tú Cúc khoảng 70 tuổi, bà Loan Diễm Bình hơn 50 tuổi và bà Lý Ngọc Phương khoảng 70 tuổi, tất cả đều bị bắt vào ngày 17 tháng 7 năm 2025 trong khi đang giảng chân tướng Pháp Luân Công tại chợ Từ Phúc Đại Vương.
Tới ngày 8 tháng 8, lệnh bắt giữ các học viên chính thức được ban hành. Cục Công an Thành phố Long Khẩu chuyển vụ án các học viên này tới Viện Kiểm sát Thành phố Long Khẩu vào ngày 18 tháng 8. Ba ngày sau đó, công tố viên Lữ Sa Sa truy tố tất cả các học viên. Khi người bào chữa gia đình của các học viên hỏi công tố viên Lữ tại sao bà ta lại xử lý vụ án này nhanh như vậy, thậm chí trước cả khi họ nộp đủ giấy tờ và ý kiến pháp lý, bà ta trả lời: “Xử lý vụ án nhanh thì có gì sai? Có những vụ án chúng tôi chỉ cần một đến hai ngày để hoàn tất”.
Theo luật, viện kiểm sát có một tháng điều tra vụ án để có đầy đủ thông tin cho việc quyết định có truy tố nghi phạm hay không. Thế nhưng, công tố viên Lữ đã truy tố các học viên chỉ trong bốn ngày mà không hề xem hồ sơ bào chữa của những người bào chữa gia đình.
Ngày 30 tháng 9 năm 2025, người nhà bà Loan gửi đơn tới cơ quan công an tỉnh Sơn Đông yêu cầu đưa ra cơ sở pháp lý cho việc truy tố này. Tới ngày 31 tháng 10 năm 2025, Cục Công an Thành phố Long Khẩu trả lời rằng thông tin này là thông tin “mật” và họ “không được phép” cung cấp công khai.
Ngày 23 tháng 1 năm 2026, Tòa án Thành phố Long Khẩu mở phiên tòa xét xử các học viên. Mỗi học viên chỉ có hai người nhà được phép tham dự phiên tòa. Khi những người bào chữa gia đình yêu cầu tháo còng tay cho các học viên, thẩm phán chủ tọa là Triệu Du từ chối yêu cầu này, nói rằng chính là các lính canh trại tạm giam đã còng tay và tòa án không có chìa khóa.
Những người bào chữa gia đình yêu cầu công tố viên Lữ và thẩm phán Triệu rút khỏi vụ án, vì có xung đột lợi ích do các bị cáo trước đó đã đệ đơn tố cáo họ. Thế nhưng thẩm phán Triệu từ chối yêu cầu, lập luận rằng lý do trên “không thuộc các trường hợp theo quy định của pháp luật”. Khi những người bào chữa hỏi tại sao lại như vậy, thẩm phán Triệu từ chối trả lời và chỉ hỏi họ có nghe rõ bà ta nói không.
Thẩm phán Triệu liên tục ngắt lời những người bào chữa gia đình khi họ đang tiến hành bào chữa. Sau đó, bà ta ngăn họ đặt bất cứ câu hỏi nào đối với các học viên. Khi họ yêu cầu thư ký tòa án sửa lại biên bản phiên tòa, người thư ký này nói: “Các người nên lo việc của mình và đừng can thiệp vào việc của người khác. Công việc của người khác không liên quan gì đến các người.”
Trong giai đoạn thẩm vấn chéo, công tố viên Lữ không đưa ra bất cứ vật chứng nào tại tòa và cũng không triệu tập bất kỳ nhân chứng nào trong số năm nhân chứng mà bên công tố đưa ra.
Thẩm phán kết án cả ba học viên vào ngày 13 tháng 3 năm 2026. Bà Thôi và bà Loan, mỗi người bị kết án 3 năm 9 tháng tù cùng 20.000 Nhân dân tệ tiền phạt. Bà Lý thì bị kết án 2,5 năm tù cùng 10.000 Nhân dân tệ tiền phạt
Bà Loan và bà Lý đã kháng cáo lên Tòa án Trung cấp thành phố Yên Đài. Thẩm phán Ngô Quốc Nham đã thụ lý vụ án vào ngày 20 tháng 4 năm 2026, nhưng cấm những người bào chữa gia đình của các học viên được xem hay sao chép hồ sơ vụ án. Trước khi những người bào chữa gia đình có cơ hội nộp hồ sơ bào chữa, ngày 18 tháng 5 năm 2026, thẩm phán Ngô đã ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với các học viên. Phải đến ngày 18 tháng 6 cùng năm, những người bào chữa mới được thông báo về phán quyết này.
Khưu Quang Châu, trợ lý thẩm phán chủ tọa của Tòa án thành phố Long Khẩu đã “khuyến khích” những người bào chữa “chuẩn bị chứng cứ để làm việc với thẩm phán tòa phúc thẩm” mà không hề đề cập đến việc thẩm phán tòa phúc thẩm đã ra phán quyết giữ nguyên bản án sơ thẩm.
Bà Loan và bà Lý bị chuyển vào Nhà tù Nữ Tỉnh Sơn Đông lần lượt vào các ngày 21 và 23 tháng 6 cùng năm để thụ án. Bà Thôi thì bị bỏ tù sớm hơn vì bà không kháng cáo bản án.
Trong khi bị giam giữ trong trại tạm giam, cả ba học viên này đều bị ngược đãi. Huyết áp của bà Thôi lên mức cực cao là 290 mmHg, trong khi mức thông thường là 120 hoặc thấp hơn. Bà rơi vào trạng thái mê sảng. Bà Loan cũng có huyết áp cao ở mức nguy hiểm là 200mmHg. Bà Lý thì bị bệnh dạ dày, bà cảm thấy lạnh và bị sụt cân.
Tin tức liên quan:
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/30/511829.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/7/234992.html



