Một cựu bác sỹ sản khoa bị bỏ đói trong tù, bị ép ăn thức ăn mà lính canh đổ vào hố phân
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh An Huy, Trung Quốc
[MINH HUỆ 26-06-2026] Minh Huệ Net trước đây đã đưa tin về việc ngược đãi một nữ cư dân ở thành phố Phụ Dương, tỉnh An Huy, vốn đang thụ án 5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Ngay từ tháng 10 năm 2024, bà Phạm Văn Phương đã bị đánh đập đến mức không thể đi lại. Một báo cáo khác vào tháng 11 năm 2025 tiết lộ rằng bà đã bị cho dùng các loại thuốc không rõ nguồn gốc, khiến bà trở nên lú lẫn, đờ đẫn và không thể nhận ra mọi người.
Thông tin mới tiết lộ rằng bà Phạm, ngoài 70 tuổi, thường xuyên không được cho ăn bất cứ thứ gì trong những năm đầu bị giam cầm (ít nhất là cho đến hết năm 2025). Hoàng Linh, trưởng khu 11 lúc bấy giờ, đã ra lệnh bỏ đói bà Phạm vì bà kiên định với đức tin của mình. Các lính canh và tù nhân được giao nhiệm vụ giám sát bà thậm chí còn cố tình đổ thức ăn của bà vào hố phân. Bà đói đến mức đã phải vớt thức ăn từ hố phân lên để ăn.
Sau khi Ngụy Thải tiếp quản vị trí trưởng khu, cô ta đã đưa bà Phạm đến bệnh viện để kiểm tra và sau đó ra lệnh cho bà uống thuốc tâm thần để điều trị một số “bệnh tâm thần”. Bà Phạm chưa bao giờ được xem hồ sơ bệnh án của mình. Vì bà từ chối uống thuốc, Ngụy Thải đã trộn thuốc vào thức ăn của bà. Ngay sau đó, bà bắt đầu có những triệu chứng như đã mô tả ở trên.
Tháng 7 năm 2022, bà Phạm, một cựu bác sĩ sản khoa tại Bệnh viện Cộng đồng Văn Phong, bị bắt và đưa đến Trại tạm giam nữ thành phố Phụ Dương. Bà bị kết án 5 năm tù vào một ngày không rõ và bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh An Huy.
Trước lần bị bức hại gần đây nhất, bà Phạm đã từng bị giam giữ tại Trại tạm giam địa phương nhiều lần và 3 lần tại một trung tâm tẩy não. Bà cũng bị đưa vào trại lao động 3 lần với tổng thời gian khoảng 2 năm (từ năm 2000 đến 2002) và bị bỏ tù 2 lần với tổng thời gian 12 năm (từ tháng 6 năm 2003 đến tháng 6 năm 2010 và từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 11 năm 2018). Bà gần như không thể sống sót qua những màn tra tấn trong thời gian bị giam giữ. Bà đã mất toàn bộ răng trong lần ngồi tù đầu tiên do thường xuyên bị bức thực.
Vui lòng xem các bài viết liên quan để biết thêm chi tiết về cuộc bức hại bà Phạm.
Báo cáo liên quan:
Sau 14 năm cầm tù, cựu bác sỹ sản khoa bị kết án tù lần ba vì tu luyện Pháp Luân Công
Cuộc bức hại mà bà Phạm Văn Phương phải gánh chịu trước khi bị khiêng vào phòng xử án trên cáng
Sau khi 14 năm bị giam giữ và tra tấn, cựu bác sỹ sản khoa lại bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Công
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/26/511715.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/10/235032.html



