Bài của Thái Hoa, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 10-12-2012] Ông Irwin Cotler, một thành viên thuộc Đảng Tự do Canada, đã phát biểu trong một bài phỏng vấn ngày 04 tháng 12 năm 2012 rằng các cáo buộc về nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc là “nghiêm trọng và đáng tin cậy”. Vị cựu Bộ trưởng Tư pháp Canada, kiêm phó Chủ tịch Hội Những người bạn Quốc hội của Pháp Luân Công đã kiến nghị rằng chính phủ Canada nên tổ chức một buổi điều trần về nhân quyền để vạch trần tội ác mổ cướp nội tạng và buộc ĐCSTQ phải chịu trách nhiệm về tội ác phi nhân tính này.

Cựu Bộ Trưởng Tư Pháp của Đảng tự do, ông Irwin Cotler, thảo luận về những cáo buộc liên quan đến vấn nạn mổ cướp nội tạng bất hợp pháp của ĐCSTQ trong bài phỏng vấn ở Parliament Hill, Ottawa, ngày 04 tháng 12 năm 2012

Đề cập đến buổi điều trần trước quốc hội được tổ chức tại Washington DC vào ngày 12 tháng 09 về “Vấn nạn mổ cướp nội tạng từ những người bất đồng chính kiến trong tôn giáo và chính trị của ĐCSTQ”, ông Cotler nói rằng chính phủ Canada nên tổ chức một buổi điều trần tương tự như vậy: “…có thể [tổ chức] bởi Ủy ban Ngoại Giao về Nhân quyền Quốc tế và để các nhân chứng đưa ra lời khai.”

Cựu Bộ trưởng Tư Pháp, ông Cotler, hy vọng rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ sớm công bố các chứng cứ về tội ác mổ cướp nội tạng do Vương Lập Quân, nguyên Giám đốc Công an Trùng Khánh, đã cung cấp khi ông ta chạy trốn đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành Đô trong vòng 24 tiếng đồng hồ vào mùa xuân năm ngoái.

Ông tin rằng có đầy đủ bằng chứng để chứng minh các cáo buộc về tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công là đúng sự thật, dựa trên: những lời khai trước Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ; thông tin mà Lãnh sự quán Hoa Kỳ thu thập được từ Vương Lập Quân; và những điều tra độc lập do ông David Kilgour, nguyên Quốc vụ khanh người Canada, và ông David Matas, một luật sư nhân quyền nổi tiếng quốc tế thực hiện.

Ông Cotlet nói rằng: “Trên thực tế, họ [chính phủ Mỹ] đã có được những lời khai trước các Ủy ban Quốc hội Hoa Kỳ vào tháng 09 năm nay. Ngoài ra, các bác sĩ Trung Quốc đã khai nhận rằng nạn mổ cướp nội tạng thực sự đang diễn ra ở Trung Quốc, và sau buổi điều trần, một nghị sỹ quốc hội đã viết thư gửi Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton để yêu cầu Bộ Ngoại giao công bố những bằng chứng mà họ đang nắm giữ có liên quan đến những cáo buộc nghiêm trọng về tội ác mổ cướp nội tạng bất hợp pháp nhắm vào các học viên Pháp Luân Công, cũng như các dân tộc thiểu số khác ở Trung Quốc do những bác sĩ tại các bệnh viện Trung Quốc thực hiện.”

Ông nói thêm rằng cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu: Giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng” được viết bởi những đồng nghiệp người Canada của ông, ông David Kilgour và ông David Matas, đã bao gồm toàn bộ các vấn đề về mổ cướp nội tạng. “Tôi nghĩ rằng nó phản ánh một cách toàn diện các bằng chứng của hoạt động bất hợp pháp tại Trung Quốc này”.

Ông Cotler giải thích: “Khi bạn xem xét những bằng chứng mà Quốc hội nắm giữ và những bằng chứng mà Vương Lập Quân đã cung cấp cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ, sau đó, bạn xem những điều được viết trong cuốn sách của Messrs. Matas và Kilgour, thì tôi tin rằng bạn sẽ có một bộ hoàn chỉnh những cáo buộc nghiêm trọng và rất đáng tin cậy có thể buộc chính quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm, cùng với những chứng cứ đang được cung cấp bởi chính phủ Hoa Kỳ, sẽ giúp mở rộng và vạch trần sự thật này”.

Ông tiếp tục nói: “Cấy ghép nội tạng đã trở nên rất phổ biến và cứu sống được nhiều người. Do vậy, tầm quan trọng của cấy ghép nội tạng đã làm nổi bật lên vấn nạn mổ cướp tạng bất hợp pháp nhắm vào một nhóm người cụ thể như Pháp Luân Công và các dân tộc thiểu số tại Trung Quốc. Vì thế, tôi cho rằng đã đến lúc gióng lên hồi chuông báo động trong cộng đồng quốc tế nói chung và Canada nói riêng về bản chất vô nguyên tắc của hoạt động này và tại sao mọi người nên thận trọng với việc cấy ghép nội tạng, điều đó không chỉ kiềm chế Trung Quốc mà còn đảm bảo rằng Trung Quốc phải tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế trong lĩnh vực này.

Vì thế, tôi nghĩ rằng việc công bố những chứng cứ như thế này, những chứng cứ mà Bộ Ngoại giao Mỹ đang nắm giữ, cùng với những gì mà chúng ta đã biết thông qua các buổi điều trần trước Quốc hội Hoa Kỳ, sẽ tạo được tác động buộc chính quyền Trung Quốc phải có trách nhiệm.

Quốc hội Canada sẽ tổ chức một buổi điều trần về Tội ác mổ cướp nội tạng Sống

Ông Cotler, Nghị sĩ Quốc hội, cho rằng Canada có thể bắt đầu hành động trên hai phương diện: “Thứ nhất, chúng tôi hy vọng sẽ có buổi điều trần trước Ủy ban Ngoại giao về Nhân quyền Quốc tế; thứ hai, tôi hy vọng rằng Ủy ban Quốc hội đặc trách vấn đề Pháp Luân Công và các vi phạm nhân quyền đối với Pháp Luân Công sẽ giải quyết vấn đề này. Thực tế là hoạt động mổ cướp nội tạng xâm phạm nhân quyền của các học viên Pháp Luân Công, bản thân nó là một mối quan tâm cần được ưu tiên.

Ông tiếp tục: “Hy vọng rằng, chúng ta sẽ có được chứng cứ từ Quốc hội Hoa Kỳ. Đây sẽ là một lượng bằng chứng quan trọng để chúng ta có thể tiến hành các phiên điều trần và thực hiện các hành động cụ thể.

Ông nói thêm: “Chính phủ Canada là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, và hiện chúng ta đang đối diện với vấn đề quyền và nghĩa vụ của con người. Giống như chúng ta, Trung Quốc cũng chịu ràng buộc của các hiệp ước quốc tế nghiêm cấm các hoạt động này.

[Như vậy,] Trung Quốc không chỉ vi phạm nghĩa vụ của mình đối với cộng đồng quốc tế, mà Trung Quốc còn vi phạm nghĩa vụ với đất nước Canada, là một quốc gia với cương vị là một thành viên tuân thủ cùng hiệp ước và nghĩa vụ quốc tế.

Ông Cotler, Nghị sĩ Quốc hội, cũng đề cập đến việc bắt giam bất hợp pháp, tra tấn tù nhân, và các vấn đề tương tự. Ông nói: “Chúng ta phải đảm bảo rằng Pháp Luân Công, một môn tập đại diện cho các giá trị truyền thống của văn hoá Trung Quốc là Chân Thiện Nhẫn, phải được tôn trọng ở Trung Quốc. Ở những nơi mà nó không được tôn trọng, chúng ta có trách nhiệm phải vạch trần chúng trước công chúng, bằng cách đó, buộc nhà cầm quyền Trung Quốc phải chịu trách nhiệm”.

Chúng ta không thể trao đổi nhân quyền vì các lợi ích thương mại

Nghị sĩ Cotler nói: “Năm 2009, đích thân Thủ tướng Harper đã nói rằng chúng ta không thể trao đổi nhân quyền vì các lợi ích thương mại. Tôi biết rằng gần đây, trong nhiều báo cáo dự thảo chưa được phát hành về chính sách đối ngoại của chính phủ Canada, có các tài liệu tham khảo được soạn thảo về tầm quan trọng của thương mại và giao thương với Trung Quốc, nhưng chắc chắn rằng chúng ta không thể đánh đổi nhân quyền vì các mục đích thương mại.”

Ông nói thêm: “Các câu hỏi về thương mại và nhân quyền phải bổ sung cho nhau và không được mâu thuẫn. Chúng ta không thể tiến hành các hoạt động thương mại dưới danh nghĩa “kinh doanh” và nhắm mắt làm ngơ trước nghĩa vụ nhân quyền của Trung Quốc, cụ thể là trước các vi phạm nhân quyền đang diễn ra.”

Ông kết luận: “Vì thế, tôi hy vọng rằng các mối quan hệ thương mại với Trung Quốc sẽ được đặt dưới lăng kính của nhân quyền, để chúng ta đảm bảo rằng nhân quyền được tôn trọng một cách thực sự, bạn biết đấy, nếu bạn không tôn trọng các quy định của pháp luật, thì chính mối quan hệ kinh tế của bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ngay cả các vấn đề liên quan đến thương mại và đầu tư cũng sẽ bị thành kiến’​​. Vì vậy, tôn trọng nhân quyền thực sự giúp bảo vệ thương mại và đầu tư vì tất cả đều được đặt dưới sự giám sát của pháp luật.”

Nghị sĩ Quốc Hội Canada phát biểu trước Nghị viện về vấn đề mổ cướp nội tạng

Ngày 28 tháng 11, trong cuộc họp Quốc hội của cả Canada và Úc, các quan chức chính phủ liên bang đã nghe nói đến vấn đề này và bày tỏ mối lo ngại về tội ác mổ cướp nội tạng. Nghị sĩ người Canada, bà Judy Sgro đã chỉ ra rằng: “Bởi chính quyền Trung Quốc đã tuyên bố rằng việc thu hoạch tạng từ tù nhân còn sống sẽ không diễn ra nữa, và thay vào đó sẽ thiết lập một hệ thống hiến tạng tự nguyện, nên việc thu hoạch tạng nội tạng bất hợp pháp từ các học viên Pháp Luân Công phải được chấm dứt!

Bà nhấn mạnh rằng việc thu hoạch nội tạng từ những người còn sống mà không được sự đồng ý của họ là hoàn toàn sai trái. Nghị sĩ Sgro nói thêm: “Nếu Trung Quốc thật sự bày tỏ thái độ nghiêm túc về các vấn đề nhân quyền, như họ đã nói khi đàm phán thương mại, thì ĐCSTQ phải lập tức chấm dứt hoạt động tàn ác này, nếu không thì vì lý do gì mà chúng ta tiếp tục đàm phán thương mại với họ?

Trong cùng ngày, các nghị sỹ và thượng nghị sỹ của Úc cũng nghe báo cáo của một nhóm chuyên gia, và bày tỏ mối quan ngại của họ về vấn nạn mổ cướp nội tạng sống.

Bối cảnh: Irwin Cotler nguyên là Bộ trưởng Tư pháp Canada từ giữa năm 2003 đến năm 2006. Ông đã từng giúp giải cứu ông Trương Côn Lôn, ông Lâm Thận Lợi và thân nhân của những người Canada gốc Trung Quốc bị giam giữ bất hợp pháp tại Trung Quốc vì tập Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/10/加前司法部长-活摘器官是严肃、可信的指控-266414.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/14/136655.html

Đăng ngày 25-12-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share