[MINH HUỆ 19-11-2012] Khi các bằng chứng về tội ác mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) xuất hiện, ngày càng có nhiều người bày tỏ sự quan tâm và bất bình. Hai thành viên của Hội đồng Lập pháp Ontario (Quốc hội tỉnh Ontario), ông Jack Maclaren và ông Jagmeet Singh, đã chia sẻ những suy nghĩ của họ về vấn đề này.

Nghị sĩ tỉnh Ontario, ông Jack Maclaren (phải), và ông Jagmeet Singh (trái)

Ông Maclaren phát biểu: “Đây là một hành vi vi phạm nhân quyền tồi tệ chống lại Pháp Luân Công, một nhóm người đặc biệt tốt, đang diễn ra tại Trung Quốc với sự hậu thuẫn của chính phủ”.

Ông Maclaren biết rõ Pháp Luân Công. Ông nhận xét: “Họ là một nhóm tu luyện ôn hoà theo ba nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Tất cả những gì họ muốn là đề cao tâm tính và tìm thấy chân lý và sự tự do. Họ làm điều đó thông qua thiền định và luyện đi luyện lại các bài công Pháp. Bạn không thể tìm thấy ở đâu một nhóm người vô hại và có tinh thần xây dựng hơn vậy“.

Ông Maclaren nói rằng ĐCSTQ đàn áp Pháp Luân Công một cách rất dã man. “Họ thậm chí đã mổ cướp nội tạng từ những người vô tội còn sống, và bán chúng cho những người đang cần ghép tạng mà không thể tìm được nội tạng thích hợp ở Bắc Mỹ, châu Âu hoặc các quốc gia khác. Mổ cướp tạng đã trở thành một ngành kinh doanh. Chính phủ Trung Quốc đã kiếm được hàng trăm nghìn đô la hoặc nhiều hơn thế cho một quả tim hay một lá phổi.

Có 600 bệnh viện và cơ quan cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc. Có hàng chục nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị cầm tù và vĩnh viễn mất tích. Chúng tôi chắc chắn rằng họ đã chết [sau khi bị mổ cướp nội tạng sống].

Ông Maclaren tiếp tục: “Chúng tôi phải cho người dân của mình biết rằng nếu họ cần ghép tạng và nghĩ đến việc đến Trung Quốc, thì rất có khả năng rằng nội tạng mà họ sắp nhận được không chỉ có giá một vài trăm ngàn đô la, mà còn có thể cướp đi mạng sống của một người vô tội, một học viên Pháp Luân Công. Sẽ là một gánh nặng khủng khiếp cho bất kỳ người nào ý thức được rằng họ đang mang nội tạng của một người bị giết hại“.

Ông Singh cũng bày tỏ quan điểm tương tự về việc mổ cướp nội tạng. Ông nói: “Đây là một trong những hình thức vi phạm nhân quyền tàn bạo nhất có thể xảy ra. Nó không chỉ là lấy đi tự do, tính mạng của một người, mà còn là sự xâm phạm thân thể, và cướp đi các nội tạng quý giá cần cho sự sống ra khỏi cơ thể của họ. Có lẽ, đây là hình thức vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và bạo lực nhất.”

Ông Singh nói thêm: “Tất cả mọi người đều có nghĩa vụ và trách nhiệm lên tiếng chống lại sự bất công xảy ra với bất cứ người nào trên thế giới này với tư cách là một công dân“.

Ông Maclaren tin rằng người dân Canada có thể hành động để giúp ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng. Ông nói: “Những gì chúng ta cần phải làm ở  Canada là kêu gọi sự giúp đỡ của pháp luật, tương tự như những gì Israel đã làm vào tháng Tư năm nay, đó là ngừng chi trả bảo hiểm y tế chính phủ cho các ca cấy ghép bất hợp pháp ở Trung Quốc, nơi mà chúng ta không biết rõ nguồn gốc của nội tạng”.

Mổ cướp nội tạng từ những người vô tội như các học viên Pháp Luân Công là một tội ác. Canada không thể tiếp tay cho nó. Chúng ta nên nhờ pháp luật ngăn chặn việc đó bằng việc ngừng các hỗ trợ tài chính“.

Ông Maclaren nói, “Chúng ta cũng phải thông tin cho các bác sỹ và chuyên gia chăm sóc y tế ở Canada rằng bất kỳ người nào đang tìm ghép nội tạng và xem xét việc đến Trung Quốc cần được biết hoặc được khuyến cáo về khả năng sẽ nhận được các nội tạng từ một người vô tội, hoặc từ một học viên Pháp Luân Công hoàn toàn khoẻ mạnh và còn sống“.

Là một luật sư, ông Singh cũng tin rằng có thể viện đến sự giúp đỡ của pháp luật. Ông nói: “Chúng ta không thể cho phép lợi nhuận chiếm quyền kiểm soát vấn đề nhân quyền“.

Nếu các công ty dược hoặc các công ty khác đang sử dụng nội tạng bất hợp pháp thì chúng ta cần phải ngăn chặn việc này“.

Cả hai thành viên Quốc Hội tỉnh Ontario đều tin rằng người dân Trung Quốc mơ ước có được tự do, và họ hy vọng rằng một ngày nào đó ước mơ đó sẽ trở thành hiện thực.

Ông Singh nói rằng: “Tự do tư tưởng là một trong những nhân quyền quan trọng nhất. Con người được quyền không đồng tình. Nếu cộng đồng thấy có một vấn đề gì đó và họ muốn nói về nó, họ nhất định nên tổ chức và nói lên ý kiến của mình, thảo luận về các vấn đề và sử dụng bất kỳ biện pháp ôn hoà nào để có thể trình bày các luận điểm và vấn đề của họ“.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/9/加拿大安省议员-活摘器官是最残暴的恶行-265295.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/3/136511.html
Đăng ngày 14-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share