Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tây Ban Nha

[MINH HUỆ 19-12-2012] Vào 04 giờ chiều ngày 15 tháng 12 năm 2012, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Tây Ban Nha đã tổ chức một buổi vận động xin chữ kí tại trung tâm của khu thương mại ở thành phố Saragossa. Việc thỉnh nguyện này nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc và tội ác mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Người dân Saragossa đã dừng lại để tìm hiểu về sự tra tấn dã man của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp biểu diễn các bài công pháp

 

 

Người dân Saragossa kí tên ủng hộ cho Pháp Luân Công

Các học viên đã treo biểu ngữ tại khu quảng trường và đặt những chiếc bàn phục vụ cho công tác thỉnh nguyện. Bên cạnh những chiếc bàn là các bảng thông tin phơi bày sự tra tấn của ĐCSTQ với các học viên Pháp Luân Công. Đối diện đó là một số học viên đang biểu diễn năm bài công pháp. Nhiều người dân đã dừng lại để tìm hiểu thêm.

Khi thấy những hình thức tra tấn và sự bức hại tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt, người dân đã thật sự kinh hoàng và lên án ĐCSTQ. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ cho Pháp Luân Công.

Một người đàn ông Trung Quốc nhìn thấy các biểu ngữ từ phía bên kia của quảng trường và đã tiến đến những chiếc bàn. Anh ta đã nhận một cuốn Cửu Bình (Chín bài bình luận về ĐCSTQ) và một tờ rơi. Ông đã trông thấy những người ký đơn thỉnh nguyện ủng hộ cho Pháp Luân Công, ông nói: “Tôi không biết đã có nhiều người ủng hộ vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc đến như vậy. Đảng Cộng sản thật là xấu tệ! Tôi hy vọng nó sụp đổ ngay lập tức”. Ông cũng đã tuyên bố thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản và các tổ chức liên đới của nó.

Một phụ nữ Trung Quốc khác cũng đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó trong sự kiện này. Cô nói: “Các quan chức ĐCSTQ tham nhũng đã đưa toàn bộ đất nước vào túi của họ. Tôi sẽ không trở lại Trung Quốc sớm nữa. Ở đó không an toàn. Bạn không biết rằng mình sẽ chết ở Trung Quốc như thế nào đâu“.

Một giáo sư từ trường Đại học Saragossa đã đọc tờ rơi và lập tức ký tên thỉnh nguyện. Ông nói: “Mổ cướp nội tạng là một tội ác chưa từng thấy. Nó không thể được phép tồn tại. Đảng cộng sản là nguồn gốc của tà ác. Chúng ta phải tiêu diệt nó“.

Một gia đình năm thành viên đã kí tên ủng hộ cho Pháp Luân Công

Tối đến, người ta vẫn còn dừng lại để ủng hộ cho Pháp Luân Công.

Một đôi vợ chồng và ba đứa con của họ tiến đến bàn thỉnh nguyện. Người mẹ đã kiên nhẫn giải thích cho các thành viên trong gia đình về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc và sau đó cả gia đình đã ký tên thỉnh nguyện. Một nhóm sinh viên đã đi ngang qua. Sau khi nghe nói về cuộc đàn áp, họ đã gọi nhau cùng ký tên thỉnh nguyện.

Khoảng 2000 người đã ký tên thỉnh nguyện trong buổi vận động kéo dài 03 giờ này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/19/西班牙民众踊跃签名谴责中共迫害法轮功(图)-266730.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/20/136725.html

Đăng ngày 22-12-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share