Bài viết của Vương Thanh Hán

[MINH HUỆ 24-11-2012] Vào ngày 21 tháng 11 năm 2012, ông Hsu Chao-chun, Chủ tịch của Hiệp hội Bác sĩ Y khoa Gia Nghĩa ở Đài Loan, đã kêu gọi các cộng sự của mình đứng lên chống lại vấn nạn mổ cướp nội tạng sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông Hsu Chao-chun, chủ tịch Hiệp hội bác sĩ y khoa Gia Nghĩa

Gần đây, giới y tế ở Hoa Kỳ và Đài Loan đã kiến nghị phản đối tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Cho đến nay, hơn 1.000 bác sĩ và hơn 500 nhân viên y tế đã ký tên thỉnh nguyện.

Khoảng 90% các bệnh nhân ghép nội tạng ở Đài Loan đã tới Trung Quốc đại lục để phẫu thuật. Ông Hsu đã chỉ ra rằng các bác sĩ không được phép trở thành kẻ đồng lõa với tội ác chống lại nhân loại của ĐCSTQ. “Nguồn gốc của các cơ quan có thể là từ các học viên Pháp Luân Công“, ông nhanh chóng chỉ ra.“Nếu đó là sự thật, tôi nghĩ rằng nó đáng phải bị lên án. Các bác sỹ chúng ta nên ký tên thỉnh nguyện và kêu gọi tất cả mọi người không đến Trung Quốc để có được nội tạng từ các nguồn không rõ ràng”.

Ông nói tiếp: “Các bác sĩ có nghĩa vụ cứu người chứ không phải hại người. Người ta không nên sử dụng nghề nghiệp của mình để kiếm lợi bất chính, và những bác sĩ làm như vậy đáng bị lên án. Chính phủ của chúng ta nên có những điều luật để hạn chế các hành vi như vậy.”

Từ năm 2006, các nhà điều tra Canada, David Matas, một luật sư nhân quyền quốc tế có trụ sở ở Winnipeg, Manitoba, và David Kilgour, cựu Quốc vụ khanh Canada (khu vực châu Á – Thái Bình Dương), đã tiến hành điều tra độc lập về những cáo buộc về việc mổ cướp nội tạng sống lan tràn ở Trung Quốc. Dựa trên số lượng lớn các bằng chứng mà họ đã thu thập, họ đi đến kết luận rằng cáo buộc là đúng sự thật, và có khả năng hàng chục ngàn học viên Pháp Luân Công đã bị giết hại để lấy nội tạng ở Trung Quốc.

Sau khi các phương tiện truyền thông Đài Loan báo cáo về vấn nạn mổ cướp nội tạng sống tại Trung Quốc, giới y khoa tại Đài Loan đã chú ý sát sao tới những tội ác của ĐCSTQ. Hiệp hội Chăm sóc Ghép tạng Quốc tế Đài Loan đã tích cực đáp lại đề nghị của Hiệp hội các bác sỹ chống mổ cướp nội tạng cưỡng bức ở Washington DC, thúc giục các bác sĩ ở Đài Loan ký tên thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/24/台湾嘉义县医师公会理事长吁制止中共活摘器官-265841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/26/136443.html
Đăng ngày 1-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share