[MINH HUỆ 17-11-2012] Vào ngày 05 tháng 11 năm 2012, một cuộc vận động được khởi xướng bởi ông Bob Doris, một nghị sĩ của Nghị viện Scotland, nhằm lên án thủ đoạn vô đạo đức mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Kiến nghị thúc giục Liên Hiệp Quốc (LHQ) điều tra triệt để tội ác này của ông đã nhanh chóng giành được sự ủng hộ của 29 nghị sỹ khác trong Nghị viện Scotland.

Ông Bob Doris, Nghị sỹ Nghị viện Scottland

Khi có thêm những chi tiết được đưa ra ánh sáng sau việc đào tẩu của Vương Lập Quân, cựu Giám đốc Công an Trùng Khánh, người đã tham gia vào tội ác mổ cướp nội tạng, LHQ, cùng nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế và các quan chức khắp nơi trên thế giới, đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước vấn nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Một số người đã lên án hành vi này là một “tội ác chưa từng thấy trên hành tinh này”.

Tổ chức Các bác sĩ chống mổ cướp nội tạng cưỡng bức, một nhóm vận động về y khoa gồm các bác sỹ  từ một số quốc gia, gần đây đã trình một bản kiến ​​nghị thúc giục Liên Hiệp Quốc thiết lập một ủy ban độc lập điều tra triệt để các cáo buộc về nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ, và giúp góp phần kết thúc tội ác tàn bạo này. Bản kiến ​​nghị đã nhận được 100.000 chữ ký, trong đó có chữ ký của ông Bob Doris và các nghị sĩ khác.

Nghị sĩ Doris giải thích: “Tôi thấy kinh hoàng trước những cáo buộc nghiêm trọng nhất về nạn mổ cướp nội tạng trong các nhà tù ở Trung Quốc. Tôi rất vui khi được ký tên thỉnh nguyện và tôi sẽ khuyến khích những người khác cũng làm như vậy. ”

Ông nói tiếp: “Các số liệu quốc tế đáng quý có bằng chứng đối chiếu sẽ là minh chứng cho những cáo buộc này, và Liên Hiệp Quốc phải nghiêm túc coi trọng vai trò đại diện của họ. Đây là sự vi phạm các tiêu chuẩn nhân quyền cơ bản nhất do Liên Hiệp Quốc thiết lập và tôi thúc giục họ có hành động ngăn chặn những hành động tàn bạo như thế này”.

Sau đây là nội dung của kiến nghị khẩn thiết được trình bởi Nghị sỹ Bob Doris của Nghị viện Scotland:

Kiến nghị khẩn thiết: S4M-04.684
Ngày: 05 tháng 11 năm 2012

Nghị viện Scotland ghê sợ trước cái được hiểu là vấn nạn mổ cướp nội tạng sống trong các nhà tù ở Trung Quốc;

(Nghị viện) kinh hoàng trước những cáo buộc nghiêm trọng nhất là khoảng 65.000 thành viên của nhóm tín ngưỡng bị cấm Pháp Luân Công  đã bị ĐCSTQ giết hại để lấy nội tạng;

(Nghị viện) nhận thấy rằng các nhà bất đồng chính kiến ​​và các thành viên của các nhóm dân tộc thiểu số, bao gồm cả người Duy Ngô Nhĩ và người Tây Tạng, cũng được cho là nằm trong số các nạn nhân;

(Nghị viện) hiểu rằng các cơ quan nội tạng thường bị mổ cướp từ các tù nhân đang còn sống để bán trên thị trường đen;

(Nghị viện) Xin hoan nghênh những nỗ lực của các nhà hoạt động nhân quyền, trong đó có người được đề cử giải Nobel Hòa bình, ông David Matas, đồng tác giả của cuốn sách “Thu hoạch đẫm máu – Giết hại Pháp Luân Công để lấy nội tạng” đã phơi bày những tội ác này để thu hút sự chú ý của các tổ chức như Liên Hiệp Quốc;

(Nghị viện) hiểu rằng hơn 100.000 người đã ký tên thỉnh nguyện lên Liên Hiệp Quốc trong đơn kiến nghị của Hiệp hội các các bác sĩ chống lại nạn cưỡng bức mổ cướp nội tạng, trong đó hơn 14.000 chữ ký đến từ Vương quốc Anh;

(Nghị viện) Xin hoan nghênh các cuộc thảo luận của hội đồng nhân quyền LHQ và Quốc hội Hoa Kỳ về vấn đề này vào tháng 09 năm 2012, cũng như thúc giục Liên Hiệp Quốc điều tra để  chấm dứt những tội ác này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/17/苏格兰议员发起动议-促联合国调查活摘暴行-265572.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/26/136444.html

Đăng ngày 1-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share