Bài viết của Đường Ân

[MINH HUỆ 06 – 12 – 2012] Ngày 02 tháng 12, năm 2012, Tiến sĩ Arthur L. Caplan, Giáo sư kiêm Trưởng khoa Đạo đức Sinh học tại Trung tâm Y tế Langone, Đại học New York, đã phát động một bản thỉnh nguyện trên trang web Người dân Chúng ta (We the People) của Nhà Trắng Hoa Kỳ để kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ “Điều tra và công khai lên án nạn mổ cướp nội tạng từ các tín đồ Pháp Luân Công ở Trung Quốc“. Nếu bản thỉnh nguyện nhận được 25.000 chữ ký trước ngày 01 tháng 01, năm 2013, chính phủ Hoa Kỳ sẽ buộc phải bày tỏ quan điểm về vấn đề này – điều mà cho đến nay họ vẫn chưa thực hiện.

Tiến sĩ Caplan đã đăng một bức thư ngỏ trên website Nhà Trắng với nội dung như sau: “Hàng chục ngàn tín đồ Pháp Luân Công bị giam giữ bất hợp pháp đã bị sử dụng như một ngân hàng cung cấp nội tạng sống; bị giết theo nhu cầu của ngành công nghiệp cấy ghép nội tạng sinh lợi của Trung Quốc.” Ông tiếp tục: “Là một quốc gia dẫn đầu thế giới trong việc bảo vệ nhân quyền, Hoa Kỳ có nghĩa vụ phơi bày những tội ác này; ngăn chặn chúng, và đảm bảo việc các thủ phạm bị đưa ra công lý“.

Mời bạn tìm hiểu thêm thông tin về bản thỉnh nguyện và tội ác mổ cướp nội tạng tại website organpetition.org.

Tiến sĩ Arthur L. Caplan, Giáo sư kiêm Trưởng khoa Đạo đức Sinh học tại Trung tâm Y tế Langone, Đại học New York

Tiến sĩ Caplan từng đảm nhận nhiều vị trí có uy tín tại một số ủy ban quốc gia và quốc tế: Chủ tịch Nhóm Đạo đức Ngân hàng Sinh học Viện Ung thư Quốc gia; Chủ tịch Ủy ban Cố vấn Liên Hợp Quốc về Vấn đề Nhân bản; Chủ tịch Ủy ban Tư vấn cho Sở Y tế và Dịch vụ Nhân sinh về Máu An toàn và Sẵn có ; thành viên của Ủy ban Cố vấn Tổng thống về các bệnh chiến tranh vùng Vịnh; cố vấn đặc biệt của Uỷ ban Olympic Quốc tế về Di truyền học và Liệu pháp Gen; thành viên Ủy ban Đạo đức của Hiệp hội Liệu pháp Gen Hoa Kỳ, và gần đây nhất là đồng giám đốc Hội đồng chung châu Âu/Liên hợp Quốc Nghiên cứu về Buôn bán Nội tạng và các Bộ phận Cơ thể.

Tiến sĩ Caplan đã được tạp chí USA Today bình chọn là Nhân vật của năm 2001. Ông là một trong 10 người có ảnh hưởng lớn nhất trong lĩnh vực khoa học do tạp chí Khám phá bình chọn vào năm 2008; một trong 50 người có ảnh hưởng nhất trong việc chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ do tạp chí Chăm sóc Sức khỏe Hiện đại bình chọn; một trong 10 người có ảnh hưởng nhất ở Mỹ trong lĩnh vực công nghệ sinh học trên tạp chíQuốc gia, và một trong 10 người có ảnh hưởng nhất trong vấn đề đạo đức công nghệ sinh học do các biên tập viên của tạp chí Công nghệ Sinh học Tự nhiên đánh giá.

Mổ cướp nội tạng sống là một vết nhơ trong lịch sử nhân loại

Tháng 02 năm 2012, Vương Lập Quân, cựu giám đốc Công an thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc, đã xin tị nạn ở Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở thành phố Thành Đô. Bên cạnh nhiều tài liệu khác, Vương đã trao cho Lãnh sự quán Hoa Kỳ các tài liệu bí mật mô tả nạn mổ cướp nội tạng có hệ thống từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ. Bằng chứng này cùng với các điều tra đang được thực hiện về tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ đã gây ra một chấn động trong chính phủ, giới y tế và học thuật trên toàn thế giới.

Ngày 13 tháng 03 năm 2012, Tiến sĩ Caplan đã có một bài diễn thuyết tại Trường Y thuộc Đại học Pennsylvania với chủ đề “Đạo đức trong việc sử dụng các tù nhân làm nguồn nội tạng tử thi”. Trong bài diễn thuyết của mình, ông đã nhấn mạnh tội ác khủng khiếp mang tên mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc, hoặc “giết theo nhu cầu”, theo cách mà ông gọi nó. Giáo sư Caplan đã ví mổ cướp nội tạng là“tội ác tồi tệ nhất trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng” và là “một vết nhơ trong lịch sử nhân loại”.

Hiệp hội Cấy ghép nội tạng Anh: Vi phạm nhân quyền không thể chấp nhận

Trong tháng 03 năm 2006, các phương tiện truyền thông ở nước ngoài báo cáo rằng có 6000 học viên Pháp Luân Công đã bị giam cầm ở quận Tô Gia Đồn và có nguy cơ bị mổ cướp nội tạng. Ông Stephen Wigmore, Chủ tịch Ủy ban Đạo đức thuộc Hiệp hội Cấy ghép Anh, đã lên án những hành động trắng trợn của ĐCSTQ như là một “hành vi vi phạm nhân quyền không thể chấp nhận được” và kêu gọi Liên Hợp Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới tiến hành một cuộc điều tra. Nhiều nhóm y tế quốc tế cũng đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về các tội ác của ĐCSTQ.

Tiến sĩ Dana Churchill, người phát ngôn của Hội Các Bác sĩ chống Mổ cướp Nội tạng Cưỡng bức, đã chỉ ra rằng có nhiều bằng chứng cho thấy các học viên Pháp Luân Công là nhóm nạn nhân lớn nhất của nạn mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Hiệp hội cấy ghép: Không có nghi ngờ gì về các cáo buộc mổ cướp nội tạng sống

Tiến sĩ Rudolf Garcia Gallont, đến từ Guatemala, là một thành viên của Hiệp hội Cấy ghép (TTS). Ông đã nói với một phóng viên tại một cuộc họp của TTS diễn ra tại Sydney, Úc vào tháng 08 năm 2008, rằng TTS đã bắt đầu chú ý tới các cáo buộc mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công từ năm 2006.

Tiến sĩ Gallont giải thích: “Khi các vấn đề đối với Pháp Luân Công được đưa ra ở Boston hai năm trước đây, Hiệp hội Cấy ghép đã ngay lập tức hành động. Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ nghi ngờ gì về việc  tất cả các bác sĩ ở đây đều biết rằng điều này đang diễn ra [ở Trung Quốc] , và có một lập trường rất rõ ràng về điều đó“.

Tiến sĩ Donald Boyd, lãnh đạo của Đảng Christian Scotland, cho biết: “Tôi nghĩ rằng không có gì nghi ngờ về việc [các cáo buộc về việc ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống là đúng sự thật], vì vậy tôi nghĩ rằng nó phải được theo dõi chặt chẽ cho đến khi nó kết thúc. Các chính phủ phương Tây và các chuyên gia y tế nên thực hiện mọi nỗ lực để giúp chứng minh các cáo buộc này“.

Tiến sĩ Boyd lên án mạnh mẽ tội ác mổ cướp nội tạng mà ông cho là vi phạm nhân quyền và không thể chấp nhận được. Ông nói: “Không nghi ngờ gì nó [tội ác mổ cướp nội tạng] vi phạm tất cả các quy tắc đạo đức, bao gồm đạo đức y học và thậm chí cả nhân tính. Không có chuẩn mực đạo đức nào có thể chấp nhận [những tội ác] này“.

Giám đốc Y khoa UCLA : Các bác sĩ nên lên án tội ác mổ cướp nội tạng dã man của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Trong tháng 07 năm 2012, các học viên trên khắp thế giới đã tổ chức các hoạt động để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp kéo dài 13 năm của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công. Vào thời gian này, cuốn sách Tạng Nhà nước: Lạm dụng Cấy ghép ở Trung Quốc đã được xuất bản. Cuốn sách này theo sau ấn phẩm “Thu hoạch đẫm máu – Báo cáo về các cáo buộc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc” của luật sư nhân quyền David Matas và cựu Ngoại trưởng Canada David Kilgour. Cả hai cuốn sách cung cấp nhiều bằng chứng rõ ràng và hỗ trợ cho các cáo buộc về nạn mổ cướp nội tạng bất hợp pháp ở Trung Quốc.

Giáo sư Gabriel Danovitch thuộc Đại học California ở Los Angeles (UCLA), giám đốc y khoa của Chương trình ghép thận và tụy tại UCLA, đã đề cập trong một bài luận rằng các bác sĩ trong một xã hội tự do nên lên án hoạt động mổ cướp nội tạng dã man đang diễn ra ở Trung Quốc ngày hôm nay và từ chối tiếp tay cho nó. Tiến sĩ Danovitch cũng đề nghị rằng các tạp chí y khoa Hoa Kỳ không nên xuất bản các bài viết về cấy ghép đến từ Trung Quốc, và các bác sĩ từ Trung Quốc không nên được cho phép thảo luận về các ca phẫu thuật cấy ghép nội tạng của họ tại các hội nghị y khoa, trừ khi họ có thể chứng minh được rõ ràng rằng các nội tạng mà họ sử dụng không phải là từ các tử tù.

Đài Loan: 2.400 bác sĩ kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống

Tính đến ngày 03 tháng 12, hơn 2.400 bác sĩ và 1800 y tá và các chuyên gia y tế khác tại Đài Loan đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Ông Wen-Ta Chiu, Giám đốc Bộ Y tế Đài Loan, đã nhận đơn thỉnh nguyện và đề xuất các chính sách cụ thể, bao gồm: khuyến cáo người dân không ra nước ngoài để cấy ghép nội tạng; khởi động một hệ thống đăng ký yêu cầu những người nhận nội tạng cấy ghép ở Đài Loan khai báo chi tiết về ca cấy ghép của họ, và giúp các tòa án trong việc truy tố bất kỳ bác sĩ nào làm trung gian cho việc mổ cướp nội tạng bất hợp pháp.

Vào đêm trước của Ngày Nhân Quyền Quốc tế năm nay, bác sĩ Chun-ren Shi, một thành viên của Hiệp hội Các Bác sĩ Phẫu thuật Thần kinh Trung Quốc, kiêm giám đốc cao cấp của Bộ Y tế Đài Loan, đã lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Bác sĩ Shi cho biết: “Cưỡng bức người khác để lấy nội tạng của họ không phải là một hành động y đức; đó là hành vi giết người. Tội ác này là một thảm họa lớn cho nhân loại“.

Ông chỉ ra rằng một chế độ coi thường mạng sống con người như vậy sẽ không thể duy trì lâu. Khi bác sĩ Shi được thông báo rằng hơn 2.400 bác sĩ đã ký tên thỉnh nguyện chống lại nạn mổ cướp nội tạng, ông nói rằng ông rất hài lòng và hy vọng trong tương lai gần sẽ có nhiều người hơn nữa ký tên thỉnh nguyện. Ông tin rằng việc thỉnh nguyện sẽ có một tác động rất lớn trong việc giúp ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/6/医界泰斗在白宫网页征集签名-呼吁调查活摘暴行-266256.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/10/136597.html
Đăng ngày 15-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share