Nhắc nhở các đồng tu chú trọng phát chính niệm cho tốt
Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc đại lục
[MINH HUỆ 03-02-2026] Đọc bài “Bạn có thực sự thanh tỉnh khi phát chính niệm không?” của đồng tu trên trang Minh Huệ, rồi liên hệ đến một số tình huống xuất hiện tại địa phương, tôi cũng muốn chia sẻ một chút thể hội của bản thân về vấn đề này.
Đồng tu A là một đệ tử Đại Pháp lâu năm, thời kỳ đầu đã phó xuất rất nhiều cho việc hồng Pháp tại địa phương. Nhiều năm qua, đồng tu A đã trợ giúp không ít đồng tu trong tu luyện, và có sức ảnh hưởng nhất định trong các đồng tu địa phương. Mấy hôm trước, đột nhiên có tin đồng tu A qua đời, mọi người đều không dám tin đây là sự thật. Đằng sau sự ra đi của đồng tu ấy, chắc hẳn có nguyên nhân sâu xa, nhưng có một hiện tượng bề mặt là những năm gần đây, trạng thái phát chính niệm của đồng tu này luôn không tốt, mê mờ, đổ tay, muốn mở mắt cũng không mở nổi, luyện tĩnh công cũng mê mờ, nhưng vẫn luôn không chú trọng, không ngờ, đồng tu ấy ra đi đột ngột mà không có dấu hiệu báo trước nào.
Còn có đồng tu B, việc giảng chân tướng cũng làm rất nhiều, cũng rất phó xuất, nhưng hễ học Pháp, luyện công, phát chính niệm trong thời gian dài là mê mờ, không thanh tỉnh, đồng tu muốn chính lại nhưng không hạ quyết tâm, hậu quả là trong thời gian dịch bệnh cũng đột ngột qua đời.
Có quá nhiều bài học giáo huấn do phát chính niệm không tốt gây ra: Một đồng tu cao tuổi ngày nào cũng đi giảng chân tướng, khuyên tam thoái, nhưng hễ học Pháp, phát chính niệm là ngủ gục trong thời gian dài, rất khó để thanh tỉnh, sau đó đồng tu bị bắt cóc, bị kết án phi pháp ba năm, mãi cho đến hiện nay trạng thái của đồng tu ấy vẫn không tốt lắm. Còn có một đồng tu khác phát chính niệm mê mờ không thanh tỉnh trong suốt một thời gian dài nhưng không coi trọng vấn đề này, kết quả đã bị tà ác bắt cóc đưa vào lớp tẩy não và bị bức hại, bài học vô cùng sâu sắc.
Bản thân tôi cũng từng phát chính niệm không tốt trong thời gian dài, dẫn đến việc người thường trong nhà liên tục gây rắc rối, thậm chí biểu hiện tinh thần của họ cũng xuất hiện vấn đề, khiến tôi suốt mấy năm trời kiệt quệ cả tâm lẫn sức, thống khổ khôn cùng. Khi ấy bản thân cứ cho rằng đó là biểu hiện nghiệp lực của người nhà. Về sau trao đổi với đồng tu, tôi mới ý thức được là do trường không gian của bản thân không kiền tịnh, tà ác đã lợi dụng người thường can nhiễu tôi. Tôi liền quyết tâm tận lực phát chính niệm trừ ác, trong quá trình đó, cảm tạ Sư tôn từ bi đã liên tục điểm hóa và gia trì, cuối cùng tôi mới thoát khỏi tình cảnh khốn khó đã giày vò tôi suốt nhiều năm, người nhà tôi cũng trở lại bình thường.
Ngẫm lại bài học giáo huấn về việc phát chính niệm không tốt suốt thời gian dài khi đó: Đầu tiên, nguyên nhân căn bản nhất chính là bản thân tôi học Pháp chưa tốt, nhận thức chưa đủ về tầm quan trọng của việc phát chính niệm, thậm chí có thể nói là hầu như không có nhận thức gì.
Sư tôn đã chỉ rõ:
“Tôi nói với mọi người, rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm; những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ; chính là nguyên nhân này.”
“Chư vị thanh trừ [những thứ] trong tư tưởng bản thân, đó là có tác dụng trong phạm vi của bản thân chư vị; đồng thời chư vị cần thanh trừ [những thứ] cả bên ngoài nữa, đó là có quan hệ trực tiếp đến không gian sở tại của chư vị; nếu chư vị không thanh trừ chúng, thì chúng không chỉ bức hại chư vị, ức chế chư vị, mà chúng còn bức hại các học viên khác, các đệ tử Đại Pháp khác.”
“Nếu như mỗi học viên đều có thể thực hiện được điểm này thì khi ấy, tôi nói với mọi người rằng, vào 5 phút đồng thời phát chính niệm ấy, tà ác nội trong tam giới sẽ vĩnh viễn không tồn tại lại nữa. Nó trọng yếu như thế.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Florida ở Mỹ quốc 2001)
Giờ đây, mỗi lần học lại nhiều bài giảng của Sư tôn về phát chính niệm, tôi đều cảm thấy vô cùng chấn động, cũng cảm nhận sâu sắc rằng phát chính niệm không tốt là không có trách nhiệm với tu luyện của bản thân, không có trách nhiệm với an toàn của đồng tu, không có trách nhiệm với việc cứu độ chúng sinh, thực ra cũng là không có trách nhiệm với Chính Pháp của Sư phụ, là cô phụ sự cứu độ của Sư tôn đối với mình. Nhưng những năm ấy khi trạng thái của bản thân không tốt, đại não dường như bị ức chế, không có suy nghĩ gì nhiều, hầu như không nhớ được những bài giảng của Sư tôn về phương diện này.
Thứ hai, tôi bị cái tâm “mắt thấy mới tin” của con người gây chướng ngại, trong đó còn ẩn giấu tâm lợi ích rất mạnh. Bấy lâu làm việc giảng chân tướng thì tôi hăng hái mười phần, nhưng khi phát chính niệm thì thường làm qua loa chiếu lệ. Bởi vì việc giảng chân tướng, khuyên tam thoái làm ra thì thấy rõ ràng, bày ra trước mắt một cách thiết thực, làm tốt thì bản thân cảm thấy rất có thành tựu. Còn phát chính niệm thế nào thì nhìn không thấy, sờ không được, không gian bề mặt cũng không có khác biệt gì lớn, nên dường như phát tốt hay không tốt cũng không quan trọng lắm, đương nhiên sẽ không được coi trọng như việc giảng chân tướng. Kỳ thực, đây là dùng nhân tâm để đối đãi tu luyện.
Thứ ba, chính là giống như bài chia sẻ của đồng tu đã viết: “Tà ác tạo ra cho chúng ta giả tướng ‘phát chính niệm rất thanh tỉnh’ quá chân thực”, bản thân tôi thường bị giả tướng này lừa gạt. Rất nhiều lúc khi phát chính niệm, bản thân vốn dĩ là mê mờ, đổ tay, nhưng lại cứ tưởng mình đang thanh tỉnh. Có lúc đồng tu nhắc nhở: “Tay đổ rồi”, trong tâm tôi còn oán trách: “Tôi thế này là tốt rồi còn gì?” Thực ra, không tốt chút nào cả. Hiện giờ tôi ngộ được rằng: Bạn càng cho rằng tốt, tà ác càng có cớ để can nhiễu bạn. Bởi vì bạn đã thừa nhận nó, cho rằng trạng thái như vậy là tốt, thực tế là bạn đang muốn nó, điều này chẳng phải tương đương với việc bản thân chiêu mời can nhiễu sao? Tôi thể hội rằng, muốn bước ra khỏi trạng thái không đúng đắn này, quả thực cần phải chuyển biến từ quan niệm và nỗ lực rất nhiều trong khi phát chính niệm thì mới có thể đột phá khỏi sự bức hại của cựu thế lực đối với chúng ta về phương diện này.
Cuối cùng, tôi muốn nhắc nhở các đồng tu, nếu phát chính niệm không tốt trong thời gian dài, nhất định là trường không gian đã xảy ra vấn đề lớn, rất có thể bản thân đã rơi vào nguy hiểm, vì vậy nhất định phải cảnh giác và coi trọng vấn đề này, để không gây tổn thất cho tu luyện của bản thân, không gây tổn thất cho việc cứu độ chúng sinh.
Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/2/3/505853.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/2/4/232538.html


