Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc
[MINH HUỆ 23-03-2025] Gần đây trang web Minh Huệ đăng rất nhiều bài viết liên quan đến việc coi trọng phát chính niệm, mọi người đã học hỏi lẫn nhau và điều này quả thực mang lại hiệu quả rất tốt. Tuy nhiên gần đây, tôi phát hiện một sai sót không dễ phát giác ở địa phương chúng tôi, xin chia sẻ ra đây, có gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu bổ sung.
Sự việc là như thế này:
Một hôm, đồng tu đến nhà tôi, thuận tiện tôi hỏi cô ấy: “Khi phát chính niệm thanh lý bản thân trong năm phút đầu, chị thanh lý thế nào?” Cô ấy liền đọc thuộc niệm đầu phát chính niệm Sư phụ giảng về thanh lý bản thân. Tôi vừa nghe đã thấy sai khác nhiều, không đúng rồi! Tôi bảo cô ấy đọc lại hai lần nữa nhưng vẫn không đúng (có lẽ vì cô ấy hơi căng thẳng), có thêm chữ, bớt chữ. Sau đó, hai chúng tôi đã trao đổi về Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu trên trang web Minh Huệ. Đồng tu lập tức ngộ ra đó là Sư phụ đã từ bi điểm hóa và cô ấy đã kịp thời sửa lại.
Vấn đề này khiến các đồng tu địa phương trở nên coi trọng, và sau đó chúng tôi đã đến một nhóm học Pháp ở thôn bên cạnh, có sáu, bảy đồng tu ở đây, và chia sẻ với họ về vấn đề này. Các đồng tu nghiêm túc lắng nghe, mỗi người đều đọc một lượt niệm đầu phát chính niệm thường ngày của mình, điều bất ngờ là ai cũng bị sai, chỉ là vấn đề sai nhiều hay sai ít. Tối hôm đó, tôi đến nhóm học Pháp của mình, tất cả có năm người. Trong đó có ba người đọc sai, điều này khiến tôi giật mình. Đương nhiên, người tu luyện biết sai thì mau chóng sửa lại cho đúng. Nhưng đã sửa rồi, sao lại có thể vẫn sai được?
Ngẫm lại, Thông báo Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu đăng trên trang web Minh Huệ ngày 10 tháng 3 năm 2005, đến nay đã hơn 20 năm rồi, mỗi ngày chúng ta đều phát chính niệm ít nhất bốn lần. Thời gian đầu khi bắt đầu phát chính niệm, chúng ta đều không bị sai, lâu dần, có chút lơ là, lơ là chính là không coi trọng, mà không coi trọng thì chính là vấn đề lớn của người tu luyện rồi.
Thông qua bài học giáo huấn lần này, tôi đã điều chỉnh lại trạng thái phát chính niệm trước đó của mình. Khi thanh lý trường không gian của bản thân, trong tâm tôi mặc niệm niệm đầu phát chính niệm Sư phụ giảng để chúng ta thanh lý bản thân, tôi khắc ghi rõ từng chữ từng chữ trong tâm, đầu não lập tức thanh tỉnh, cảm nhận rõ uy lực của Pháp, sự phát huy của công năng.
Tôi viết bài viết này là muốn nhắc nhở các đồng tu, tốt nhất chúng ta nên tải về Thông báo Yếu lĩnh phát chính niệm và thời gian phát chính niệm đồng bộ toàn cầu. Các đồng tu chúng ta hãy cùng nghiêm túc đối chiếu lại một chút, một người đọc thuộc và người kia nghe để kiểm tra cho nhau, chúng ta cần nghiêm túc đối đãi, phù hợp với yêu cầu của Pháp thì mới có thể phát chính niệm được tốt, mới có thể đạt được thuần tịnh, mới có thể phát huy hiệu quả cứu người.
Sư phụ giảng:
“Tôi nói với mọi người, rằng hiện nay những gì còn lại đang có thể bức hại Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đều chính là do nguyên nhân của bản thân học viên chúng ta. Những học viên không coi trọng phát chính niệm; những tà ác trong không gian mà chư vị cần phải đảm nhận và có trách nhiệm chưa bị thanh trừ; chính là nguyên nhân này. ”(Giảng Pháp tại Pháp hội Florida, Mỹ)
(Phụ trách biên tập: Lâm Hiểu)
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/23/491816.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/4/226101.html
Đăng ngày 14-04-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.