Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 07-03-2025] Thời gian này, trên trang Minh Huệ đăng rất nhiều bài chia sẻ về coi trọng việc phát chính niệm, tôi đã được gợi mở rất nhiều. Tôi hiểu rằng phát chính niệm là một trong ba việc mà Sư phụ yêu cầu đệ tử Đại Pháp phải làm cho tốt, tôi cũng muốn làm tốt, cũng muốn đạt tiêu chuẩn, cũng muốn thực sự phát huy tác dụng của việc phát chính niệm!

Truy tìm lại tất cả các vấn đề tồn tại trong việc phát chính niệm của bản thân, tôi nhận thấy từ trước đến nay mình đều làm cho có hình thức, không đối đãi một cách nghiêm túc, chăm chú, trang nghiêm, mà chỉ coi đó như một nhiệm vụ cần hoàn thành. Vấn đề chủ yếu là tư tưởng không tập trung, không nhập tĩnh, suy nghĩ đủ thứ, sông biển quay lộn, những chuyện cũ rích, tào lao đều chui vào đầu não, tay đổ, mơ màng, thậm chí thân thể nghiêng ngả, căn bản không đạt được tiêu chuẩn mà Sư phụ yêu cầu, do vậy hiệu quả cực kỳ kém! Điều này khiến bản thân tôi nản lòng thoái chí, cho rằng không thể phát huy tác dụng của phát chính niệm, vì vậy mỗi ngày tôi đều không làm đầy đủ bốn thời điểm phát chính niệm toàn cầu.

Hiện nay các đệ tử Đại Pháp hải ngoại đều đã hành động rồi, vậy các đệ tử Đại Pháp ở Đại lục làm thế nào để phối hợp tốt với các đồng tu hải ngoại cùng nhau duy hộ tốt Đại Pháp, làm tốt những việc chúng ta cần làm? Vậy là tôi bèn tìm đọc tất cả các bài giảng Pháp của Sư tôn liên quan đến phát chính niệm, tôi cứ đọc đi đọc lại đoạn Pháp sau của Sư phụ:

“Một là thanh lý những thứ không tốt [nơi] bản thân, đều bao gồm hết, gồm cả những thứ không tốt trong tư tưởng của bản thân chư vị, quá nhiều rồi, có bao nhiêu sinh mệnh bất hảo chui vào không gian nội trong phạm vi thân thể người ta, rất nhiều thứ bất hảo đều sẽ chui vào! Nhân thể là mở toang, dùng kính hiển vi tỷ lệ lớn phóng to lên, chư vị sẽ thấy có khe hở giữa các lạp tử với nhau, tựa như khoảng cách giữa các hạt cát, phóng đại hơn nữa, thì tựa như khoảng cách giữa các tinh cầu trong vũ trụ, các vật thể vi quan, và vi quan hơn đều có thể xuyên việt [qua thân người], sinh mệnh tầng đó là tuỳ tiện xuyên việt. Kỳ thực, Đạo gia giảng nhân thể là tiểu vũ trụ, chư vị phát chính niệm nhắm vào [thân] thể người chư vị, thanh lý những thứ bất hảo đó, ấy là việc nhỏ sao?” “Thanh lý vũ trụ bên ngoài là cũng giống như vũ trụ bên trong.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Tôi ngộ ra rằng về phương diện thanh lý bản thân, tôi tồn tại vấn đề nghiêm trọng, coi khẩu quyết thanh lý như học thuộc lòng, đọc thuộc một lượt rồi lại nghĩ ngợi lung tung, không để tâm, không coi bản thân như một tiểu vũ trụ để coi trọng, giống như khẩu quyết trước khi luyện công, niệm xong liền luyện công. Có lúc còn nóng lòng chờ đủ năm phút, tiếng chuông lần thứ hai vang lên liền lập chưởng thanh lý bên ngoài, do đó dẫn đến niệm lực không tập trung, không chuyên chú, trường không gian tiểu vũ trụ của bản thân không kiền tịnh, tâm niệm không thuần, không chính, không có uy lực của Pháp. Tôi còn luôn cho rằng mình tu không tốt, năng lực không đủ, nên không có tác dụng gì; không làm được kiên định tín Sư tín Pháp.

Sư phụ giảng:

“Chư vị biết không? Đệ tử Đại Pháp, chính niệm của chư vị có tác dụng. Tác dụng mà từng cá nhân chư vị hợp với nhau là cự đại vô tỷ. Khởi không được tác dụng lớn như vậy là [vì] tín tâm của chư vị không đủ, chính niệm không đủ. Đệ tử Đại Pháp nhiều như vậy, khi đồng thời phát chính niệm toàn cầu, hơn trăm triệu đệ tử Đại Pháp phát chính niệm trên toàn cầu vào thời gian đồng nhất, đối với tà ác và cựu thế lực mà giảng có đáng sợ không? Đối với Thần mà giảng đều là sự việc hùng vĩ phi thường. Lực lượng lớn nhường ấy! Một đệ tử Đại Pháp, nếu chính niệm của chư vị mạnh phi thường, sức mạnh có thể xẻ núi, một niệm là làm xong.” (Thế nào là đệ tử Đại Pháp)

Đến lúc này, tôi mới gia tăng lực độ thanh lý nội tại, coi bản thân là một tiểu vũ trụ, mỗi lần đều nghiêm túc, trang nghiêm thanh lý trong năm phút, sau khi tôi triệt để thay đổi trạng thái phân tâm lơ đãng, thì thực sự rất hiệu quả. Mặc dù không cảm giác được, không nhìn thấy gì, nhưng đầu óc tôi kiền tịnh, thanh tĩnh lạ thường, không một chút tạp niệm, phát chính niệm liên tục một giờ đồng hồ đều ở trạng thái cực tốt như vậy. Mấy ngày qua tuy có lúc cá biệt làm không tốt, nhưng đại đa số thời gian tôi đều ở trạng thái thanh tĩnh này. Bây giờ tôi không còn tâm lý phản kháng với việc phát chính niệm nữa, mà còn có thể tích cực chủ động tranh thủ thời gian, tận dụng thời gian để phát. Sáng sớm 6 giờ phát nửa tiếng, 12 giờ đêm phát một tiếng, 12 giờ trưa và 6 giờ chiều nếu thời gian cho phép tôi cũng phát nửa tiếng.

Cảm tạ Sư tôn đã điểm ngộ, cảm tạ Sư tôn đã không bỏ rơi, không từ bỏ con, cảm tạ Sư tôn một lần nữa đã cho đệ tử kém cỏi này cơ hội để sửa đổi, tu luyện và cứu người! Đệ tử nhất định sẽ nắm chắc cơ hội cuối cùng này để đuổi kịp, làm tốt từng việc trong “ba việc”! Theo kịp tiến trình Chính Pháp.

Hợp thập.

(Phụ trách biên tập: Văn Khiêm)

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/3/7/491356.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/25/226376.html

Đăng ngày 03-05-2025; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share