Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh: Tám học viên Pháp Luân Công và một người thân bị bắt trong cuộc vây ráp của cảnh sát
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-12-2025] Cuối tháng 11 năm 2025, 8 cư dân thành phố Đại Thạch Kiều, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt giữ vì tu luyện Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. 1 người nhà không tu luyện Pháp Luân Công của họ cũng bị bắt giam.
Hơn 20 cảnh sát thuộc Đội Điều tra Hình sự của Công an Thành phố Đại Thạch Kiều đã tham gia vào vụ bắt giữ tập thể này. Theo nguồn tin nội bộ, trước vụ bắt giữ, cảnh sát đã theo dõi 8 học viên Pháp Luân Công và nghe lén điện thoại của họ trong hơn 6 tháng.
Ông Trương Dư Chấn, 71 tuổi, và vợ là bà Cung Tố Diễm, 72 tuổi, bị bắt tại nhà, cùng với vị khách của họ là bà Lý Tú Anh. Con trai của ông bà là anh Trương Ba, người không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị bắt giữ. Cảnh sát đã lục soát nhà của ông bà và một căn nhà cũ trong khuôn viên. Hiện chưa rõ những tài sản cá nhân nào đã bị tịch thu.
Cũng bị bắt vào cuối tháng 11 còn có ông Dương Cường và vợ là bà Hình Xuân Nga, ông Vương Triệu Mẫn, bà Hình Đông Mai và ông Vương Quân.
4 nam học viên bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Đại Thạch Kiều, và 4 nữ học viên bị đưa đến Trại tạm giam Thành phố Dinh Khẩu. Thành phố Đại Thạch Kiều trực thuộc thành phố Dinh Khẩu.
Hiện chưa rõ liệu con trai của ông Trương và bà Cung đã được thả hay chưa.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/19/503814.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/25/231833.html



