Thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông: Bốn phụ nữ bị tạm giam vì tu luyện Pháp Luân Công
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-12-2025] Tháng 12 năm 2025, 4 cư dân thành phố Lai Châu, tỉnh Sơn Đông, đã bị bắt giữ cách nhau vài ngày vì tu luyện Pháp Luân Công, pháp môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ tháng 7 năm 1999. Hiện tất cả họ đều đang bị giam tại thành phố Yên Đài, nơi quản lý thành phố Lai Châu.
1 học viên bị bắt vào ngày 4 tháng 12
Ngày 4 tháng 12, bà Đằng Cầm Hoa, trong thời gian chấp hành bản án ngoại giam 3 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công, đã đến trình diện tại Trụ sở Công an Thành phố Lai Châu theo lịch hẹn. Bà đưa cho cảnh sát 1 USB có chứa thông tin về Pháp Luân Công và bị lục soát. Cảnh sát đã bắt giữ bà ngay tại chỗ, sau đó đưa bà đến một địa điểm không xác định ở thành phố Yên Đài.
Trước đó, ngày 8 tháng 5 năm 2023, bà Đằng, ngoài 70 tuổi, từng bị bắt và được tại ngoại vài giờ sau đó. Ngày 20 tháng 5 năm 2024, bà bị kết án 3 năm tù và được phép thụ án tại nhà. Bắt đầu từ tháng 10 năm 2024, bà bị yêu cầu chụp ảnh bản thân tại nhà mỗi ngày và gửi tin nhắn hình ảnh đến Đồn Công an Thành Cảng. Bà cũng bị yêu cầu trình diện cảnh sát hàng tuần để ký một số giấy tờ. Hiện chưa rõ sau vụ bắt giữ mới nhất vào tháng 12 năm 2025, liệu bà có bị buộc phải tiếp tục thụ án tù hay phải bắt đầu lại thời hạn tù ban đầu.
2 học viên bị bắt vào ngày 9 tháng 12
Ngày 9 tháng 12, bà Phan Tú Phương và con gái là cô Trình Vĩnh Huy đã bị bắt khi đang nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Cảnh sát thuộc Đồn Công an Thị trấn Bình Lý Điếm đã chuyển họ đến một cơ sở ở thành phố Yên Đài.
1 học viên bị bắt vào ngày 10 tháng 12
Ngày 10 tháng 12, bà Vương Bình, 69 tuổi, đã nói chuyện với một người đàn ông về Pháp Luân Công và bị người này túm lấy. Ông ta đã tố giác bà, và cảnh sát nhanh chóng có mặt để bắt giữ bà. Nhà của bà cũng bị lục soát, và hiện bà đang bị giam giữ tại một địa điểm không xác định ở thành phố Yên Đài.
Bà Vương là nhân viên nghỉ hưu của Hiệu sách Tân Hoa, thành phố Lai Châu. Khi còn trẻ, bà từng bị viêm dạ dày nông, loét tá tràng, viêm túi mật mãn tính và suy nhược thần kinh mãn tính. Vào năm 1994, bà còn được chẩn đoán mắc bệnh viêm cột sống dính khớp (một dạng viêm khớp cột sống), khiến cho cuộc sống của bà càng khổ sở hơn.
Sau khi bước vào tu luyện Pháp Luân Công năm 1996, bà Vương khỏi hết mọi bệnh tật chỉ sau vài tháng. Cuộc sống gia đình bà cũng trở nên hòa thuận trở lại.
Bà Vương vẫn kiên định đức tin sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào năm 1999. Trong những năm qua, bà từng bị bắt giữ nhiều lần. Ngày 8 tháng 5 năm 2006, bà bị chặn lại khi đang lái xe đi thăm một người thân bị bỏ tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Cảnh sát Lưu Kinh Binh, Từ Thanh Hoa và Sử Bỉnh Đào đưa bà đến một trung tâm tẩy não. 5 lính canh đã thay nhau đánh đập bà. Khi bác sỹ nhà tù kiểm tra vết thương của bà, ông đã sửng sốt thốt lên: “Họ đánh bà nặng quá!”
Sau đó, bà Vương bị kết án 1,5 năm tại Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Số 2 tỉnh Sơn Đông.
Bài liên quan:
Ba cư dân ở tỉnh Sơn Đông thua kiện trước những bản án oan sai vì đức tin của họ
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/19/503825.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/25/231835.html



