Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-12-2025] Ngày 12 tháng 11 năm 2025, tòa án thành phố Khải Lý, tỉnh Quý Châu kết án một phụ nữ địa phương 4 năm tù và phạt 10.000 Nhân dân tệ vì tu luyện Pháp Luân Công.

Lúc 6 giờ chiều ngày 4 tháng 12 năm 2024, bà Trần Quốc Lan (khoảng 61 tuổi) bị những cảnh sát theo dõi bà bắt trên đường về nhà. Cảnh sát nhắm vào bà vì có 2 người đã tố giác bà phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công vào ngày 8 tháng 9 cùng năm. Cảnh sát đã kiểm tra video giám sát và xác định được danh tính của bà.

Cảnh sát lục soát nhà bà Trần, tạm giữ hành chính bà 15 ngày và phạt 1.000 Nhân dân tệ. Họ không thả bà vào ngày 19 như đã hứa. Sau đó, bà chính thức bị bắt vào ngày 21 tháng 1 năm 2025.

Ngày 20 tháng 3 năm 2025, Viện kiểm sát thành phố Khải Lý truy tố bà Trần, và bà bị tòa án thành phố Khải Lý xét xử vào ngày 15 tháng 7. Bà bị kết án vào ngày 12 tháng 11. Hiện bà Trần đang kháng cáo bản án oan sai này.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Trần, một công nhân nhà máy đã nghỉ hưu hoặc một giáo viên (theo các nguồn tin khác nhau), bị nhắm đến vì đức tin của mình. Năm 2005, bà bị kết án 3 năm lao động cưỡng bức, nhưng sau đó được bảo lãnh tại ngoại do có khối u tử cung ác tính.

Ngày 15 tháng 8 năm 2006, bà Trần bị 8 cảnh sát thuộc công an Châu tự trị dân tộc Miêu, Động Kiềm Đông Nam và công an huyện Tam Tuệ bắt tại nhà. Họ đưa bà đến trại tạm giam thành phố Khải Lý, sau đó chuyển đến trại tạm giam huyện Tam Tuệ.

Ngày 13 tháng 9 năm 2006, bà Trần bị đưa vào Trại Lao động Cưỡng bức Nữ tỉnh Quý Châu để thụ án 1 năm 9 tháng. Bà được chẩn đoán có nhiều khối u tử cung, và được bảo lãnh tại ngoại vào tháng 11 năm 2006.

Không lâu sau khi bà Trần trở về nhà, trại lao động đã thông báo cho công an thành phố Khải Lý kiểm tra liệu sức khỏe của bà đủ điều kiện để tiếp tục bị giam giữ hay không. Để tránh bị bắt, bà Trần đã phải rời nhà sống phiêu bạt.

Sáng sớm ngày 21 tháng 9 năm 2007, bà Trần bị bắt tại nơi thuê trọ ở Quý Dương (thủ phủ của tỉnh Quý Châu), bởi cảnh sát của công an tỉnh Quý Châu, công an thành phố Quý Dương và đồn công an Đại Doanh Pha. Thời hạn lao động cưỡng bức của bà sau đó bị gia hạn thêm 3 năm.

Trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến năm 2022, bà Trần bị cảnh sát của đồn công an Đại Thập Tự sách nhiễu nhiều lần. Ngày 15 tháng 9 năm 2022, họ bắt bà tại nhà và giam giữ bà trong 1 ngày.

Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:

Ms. Chen Guolan Sent to Guizhou Province Women’s Forced Labor Camp

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/17/503767.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/22/231801.html