Thường Đức, tỉnh Hồ Nam: 10 người bị kết án vì đức tin, người bị kết án nặng nhất từng bị giam trong 19 năm
Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
[MINH HUỆ 03-12-2025] Ngày 12 tháng 11 năm 2025, Tòa án huyện Đào Nguyên, Thành phố Thường Đức, Tỉnh Hồ Nam, đã kết án 10 người dân địa phương vì họ có cùng đức tin vào Pháp Luân Công, môn tu luyện bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.
Bà Vương Hiểu Quần, 76 tuổi, viên chức nghỉ hưu của Phòng Thương mại thành phố Thường Đức, bị kết án 5 năm tù và bị phạt 8.000 Nhân dân tệ.
Bà Lý Đông Chi bị kết án 4 năm tù và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ.
Bà Lý Vỹ Vân và bà Doãn Hồng mỗi người bị kết án 3 năm 9 tháng tù và bị phạt 6.000 Nhân dân tệ.
Bà Lưu Tiên Cúc và bà Diêu Châu mỗi người bị kết án 3,5 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.
Bà Dương Bích Quỳnh, 73 tuổi, bị kết án 3 năm tù và bị phạt 5.000 Nhân dân tệ.
Bà Dương Quế Minh bị kết án 2,5 năm tù với 3 năm quản chế, và bị phạt 4.000 Nhân dân tệ.
Bà Vưu Sở Vân bị kết án 1 năm tù với 1,5 năm quản chế và bị phạt 2.000 Nhân dân tệ.
Bà Đổng Minh Phương bị kết án 9 tháng tù với 1 năm quản chế và bị phạt 1.500 Nhân dân tệ.
10 học viên này bị bắt trong thời gian từ 5 đến 7 giờ sáng ngày 30 tháng 11 năm 2023, trong một cuộc truy quét của cảnh sát, cùng với ít nhất 16 học viên khác. Công an thành phố Thường Đức và Công an quận Vũ Lăng trực thuộc chịu trách nhiệm về vụ bắt giữ hàng loạt này. Cảnh sát đã theo dõi một số học viên trong 1 năm trước khi thực hiện chiến dịch.
6 học viên đã bị đưa đến nhà tạm giữ, và hơn 20 người khác bị đưa vào một trại tẩy não.
Bà Vương, bà Lưu, bà Dương Bích Quỳnh, bà Ân, ông Diêu, bà Vưu, bà Đổng và bà Trương Xuân Đào bị chuyển đến Trại tạm giam thị trấn Bạch Hạc Sơn vào ngày 26 tháng 12 năm 2023. Bà Vưu, bà Đổng và bà Trương được tại ngoại vào năm 2024. Bà Trương qua đời không lâu sau khi trở về nhà.
Tòa án huyện Đào Nguyên đã tổ chức một phiên xét xử chung cho 10 học viên bị kết án này vào ngày 12 tháng 11 năm 2025, và kết án tất cả họ vào cuối phiên xét xử.
Học viên nhận bản án nặng nhất từng bị giam giữ trong 19 năm
Bà Vương, người bị kết án 5 năm tù, từng trải qua tổng cộng 19 năm sau song sắt vì tu luyện Pháp Luân Công.
Hai án lao động cưỡng bức tổng cộng 4 năm
Tháng 10 năm 2000, bà Vương đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công và bị bắt. Sau khi bị giải về Hồ Nam, bà bị kết án 2 năm cưỡng bức lao động và phạt 5.000 Nhân dân tệ. 4 tháng sau khi được thả, bà lại bị bắt và bị kết án thêm 2 năm cưỡng bức lao động nữa.
Trong cả 2 án lao động, bà Vương đã trải qua nhiều màn tra tấn tàn bạo. Bà bị sốc điện bằng dùi cui điện và bị bắt ngồi bất động trên ghế nhỏ trong thời gian dài. Quản giáo cũng bắt bà đứng dưới ánh nắng gay gắt trong 30 phút với hai cánh tay giơ cao. Họ còn chỉ đạo một số tù nhân nghiện ma túy khiêng bà đến giữa cầu thang rồi thả bà xuống, khiến bà hoa mắt và cảm thấy đầu như muốn vỡ ra.
Ba án tù tổng cộng 15 năm
Ngày 29 tháng 12 năm 2005, bà Vương bị bắt trong một cuộc truy quét của cảnh sát, và bị kết án 7,5 năm tù vào ngày 18 tháng 5 năm 2006. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam vào tháng sau. Vì từ chối viết tuyên bố từ bỏ đức tin, bà bị bắt đứng bất động từ 20-22 giờ mỗi ngày. Chân và bàn chân của bà sưng đến mức có cảm giác như muốn nứt ra. Đôi khi bà mất thăng bằng trong khi bị tra tấn đứng, và ngã xuống.
Sau đó quản giáo đã tra tấn bà bằng những biện pháp khác. Có lần họ treo bà lên liên tục trong 2 ngày. Họ cũng bắt bà phải ngồi xổm trong thời gian dài và không cho phép bà đứng dậy, ngay cả trong bữa ăn. Nếu mông bà chạm đất, các tù nhân sẽ đổ nước nóng lên người bà.
Sau những màn tra tấn kéo dài, bà Vương bị ép phải bóc vỏ đậu từ 6 giờ sáng đến nửa đêm. Vì đậu được vớt lên từ nước đá lạnh, tay bà trở nên cứng đờ, và các ngón tay bị biến dạng sau nhiều năm lao động khổ sai.
Bà Vương được trả tự do vào tháng 6 năm 2013, nhưng lại bị bắt 3 tháng sau đó, và bị giam giữ trong một khoảng thời gian chưa xác định.
Lần bắt giữ tiếp theo của bà là tại nhà vào ngày 11 tháng 8 năm 2015, sau đó bị kết án 4 năm tù vào ngày 20 tháng 7 năm 2016.
Bà Vương được thả vào tháng 8 năm 2019 nhưng lại bị bắt vào tháng 12 cùng năm. Bà bị kết án 3,5 năm tù vào ngày 28 tháng 7 năm 2020, và được trả tự do vào ngày 23 tháng 3 năm 2023.
Cả ba án tù trước đây của bà Vương đều do Tòa án quận Vũ Lăng, thành phố Thường Đức, kết án.
Báo cáo liên quan bằng tiếng Anh:
Status Update on Practitioners Illegally Arrested at the End of 2005 in Changde, Hunan
Changde City, Hunan Province: Ten Falun Gong Practitioners Sentenced to Prison
Báo cáo liên quan:
Ba học viên Pháp Luân Công thành phố Thường Đức bị kết án tù
25 học viên bị bắt giữ, một học viên qua đời và hàng chục học viên bị giam giữ
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/12/3/503212.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/12/5/231584.html


