[MINH HUỆ 17-09-2012] Ngày 15 tháng 09, các học viên Pháp Luân Công ở Singapore đã tổ chức một cuộc mít tinh tại công viên Phương Lâm, nhằm phản đối chuyến thăm của Chu Vĩnh Khang. Chu là Bí thư Ủy Ban Chính trị Pháp luật Trung Ương (PLAC) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và là một trong những thủ phạm chính đứng sau cuộc đàn áp Pháp Luân Công.

Tiến sĩ Hoàng Uy Cường, chủ tịch của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore, phát biểu tại cuộc mít tinh

Cuộc mít tinh

Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp và treo các biểu ngữ có dòng chữ: “Giải thể ĐCSTQ và chấm dứt cuộc đàn áp”, “Đưa thủ phạm của cuộc bức hại ra trước công lý” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Tiến sĩ Hoàng Uy Cường, chủ tịch của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Singapore, đã phát biểu tại cuộc mít tinh. Tiến sĩ Hoàng cho biết: “Theo báo cáo của Tổ chức Thế giới Ðiều tra Đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), Chu Vĩnh Khang đã tích cực tham gia vào cuộc đàn áp Pháp Luân Công từ năm 1999, và đã đóng một vai trò quan trọng trong đó. Vào tháng 04 năm 2012, Tổ chức Thế giới Điều tra Đàn áp Pháp Luân Công đã công bố bản ghi âm một cuộc trò chuyện điện thoại, trong đó chỉ ra rằng Chu Vĩnh Khang đã đóng vai trò hậu thuẫn phía sau vấn nạn mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công”. Tiến sĩ Hoàng kêu gọi chính phủ Singapore hãy nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ và giúp đỡ bênh vực công lý.

Ông Lý – một học viên địa phương tham dự sự kiện, cho biết: “‘Bàn tay Chu nhuốm máu của các học viên Pháp Luân Công, vì vậy ông ta không được chào đón tại Singapore. Chúng tôi không thể cho phép ông ta đến gây ô nhiễm vùng đất này. Chu sẽ bị đưa ra trước công lý”. Vic, một học viên địa phương khác cho biết: “Ngày càng có nhiều người trên thế giới đã nhìn thấu bộ mặt thật sự của ĐCSTQ, và ngày càng có nhiều người Trung Quốc thoái đảng. Chúng tôi hy vọng các chính phủ trên khắp thế giới cũng sẽ có sự lựa chọn đúng đắn'”.

Nhiều khách du lịch và người dân địa phương đã dừng lại để dõi theo cuộc mít tinh. Cũng tại công viên này, còn diễn ra sự kiện chào mừng Tết Trung Thu. Nhiều khách du lịch và sinh viên Trung Quốc cũng có mặt tại sự kiện này. Họ đã rất ngạc nhiên khi thấy sự kiện của Pháp Luân Công. Nhiều người trong số họ đã chụp ảnh và lắng nghe các bài phát biểu tại cuộc mít tinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/17/不能让他污染这片土地(图)-262917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/19/135491.html

Đăng ngày 22-10-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share