Người dân tại ba thành phố ở Pháp chào đón các hoạt động hồng dương Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp
[MINH HUỆ 02-09-2025] Các học viên đã tổ chức các sự kiện giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại nhiều thành phố ở Pháp và nâng cao nhận thức của công chúng về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Ngày 30 tháng 8 năm 2025, các học viên đã giới thiệu những lợi ích sức khỏe của môn tu luyện tới người dân ở Nantes, Rouen và Colmar. Họ đã trình diễn năm bài công pháp thiền định và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại suốt 26 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với Pháp Luân Đại Pháp.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức nhiều hoạt động giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người dân ở Nantes, miền Tây nước Pháp, ngày 30 tháng 8 năm 2025.
Các học viên đã thường xuyên tổ chức những hoạt động như vậy ở Nantes trong nhiều năm qua. Vào thứ Bảy, họ tập trung tại quảng trường Place Royale và phát tặng tờ thông tin cho người qua đường. Họ cũng phổ biến cho công chúng về cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt. Sau khi biết đến những thủ đoạn tàn bạo này, nhiều người đã ký bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.
Nantes là một điểm đến nổi tiếng đối với khách du lịch. Vào cuối tuần, dịch vụ giao thông công cộng miễn phí đã thu hút thêm nhiều người vào trung tâm thành phố. Quảng trường Place Royale trở nên nhộn nhịp với các chuyến tàu điện tần suất 30 phút 1 chuyến, chở theo rất nhiều du khách. Nhiều du khách đã nán lại quầy thông tin của các học viên để đọc các biểu ngữ và áp phích. Một số người đã đi thẳng đến chỗ ký bản kiến nghị.
Một bác sỹ phẫu thuật đặc biệt quan tâm đến vấn nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống từ các học viên bị giam giữ vì kiên định với đức tin của mình. Cô đã ký vào bản kiến nghị sẽ được gửi đến các nước G7+7. Các nước G7 bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản và Vương quốc Anh, trong khi nhóm G7+7 bao gồm thêm các quốc gia Argentina, Úc, Ấn Độ, Israel, Mexico, Hàn Quốc và Đài Loan.
Khi cô đề cập tới việc mình đang trải qua một giai đoạn khó khăn, một học viên đã nhắc cô hãy luôn ghi nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Cô gật đầu và cảm ơn người học viên, nói rằng thiện lương và khoan dung là những điều quan trọng đối với cô.
Một người đàn ông đến từ Trung Quốc đang chở con nhỏ của mình trên xe đạp, đã dừng lại trước quầy thông tin và nói chuyện với các học viên. Một nữ học viên giải thích với anh rằng điều quan trọng đối với mỗi người Trung Quốc là làm tam thoái để tránh xa khỏi những tội ác mà ĐCSTQ đã gây ra và có một tương lai tốt đẹp. Cô cũng khuyên anh hãy chia sẻ thông điệp này với người thân và bạn bè của mình để họ đều có thể được an toàn. Anh chăm chú lắng nghe và đáp lại: “Các bạn là một nhóm những người lương thiện”. Anh nhận lấy các tờ thông tin và nói rằng sẽ đọc chúng khi về đến nhà.
Một cô gái trẻ đã gọi cho mẹ ở Nice ngay khi nhìn thấy các biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi ký bản kiến nghị, cô nói với các học viên rằng mẹ cô là một nhà hoạt động nhân quyền và luôn ủng hộ những nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Cô rất vui khi các học viên tặng cho mẹ cô ‘Báo cáo Minh Huệ: Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc 20 năm qua‘ bản tiếng Pháp và nhờ cô chuyển cho bà.
Một người đàn ông và cậu con trai chín tuổi của anh đã ghé quầy thông tin. Sau khi nghe về cuộc bức hại và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống, người cha đã bàng hoàng và cảm động. Anh nói với các học viên: “Cảm ơn các bạn đã làm điều này. Việc phổ biến cho mọi người biết những sự kiện bi thảm như vậy vẫn đang xảy ra là rất quan trọng.”
Một người phụ nữ tỏ ra do dự với việc ký bản kiến nghị vì cô cảm thấy vấn đề xảy ra ở một nơi quá xa thì không liên quan đến mình. Một học viên giải thích rằng cuộc bức hại là một tội ác chống lại loài người và nên được mọi người quan tâm. Người học viên nói: “Chúng tôi không phải người Trung Quốc nhưng chúng tôi có cùng tín ngưỡng với những người ở Trung Quốc, nhưng họ đang bị bức hại, tra tấn, hoặc thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Chúng tôi không thể im lặng được”. Sau đó, người phụ nữ đã đồng ý ký bản kiến nghị và nói với người học viên: “Các bạn đang làm một việc cao đẹp và những gì các bạn làm thật tuyệt vời. Cảm ơn các bạn”.
Một người phụ nữ khác đi thẳng đến chỗ ký bản kiến nghị và ký tên. Khi một học viên nói với cô rằng ĐCSTQ đang thu hoạch nội tạng một cách có hệ thống từ các học viên còn sống, cô cho hay cô không cảm thấy ngạc nhiên. Cô tin rằng chủ nghĩa cộng sản là hiện thân của tà ác và phải bị tiêu diệt.
Một học viên đã giải thích cho ba cô gái trẻ về những khổ nạn mà các học viên Trung Quốc đã phải trải qua kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Một trong số họ nói rằng cô rất biết ơn về những thông tin này vì cô sắp đi du lịch tới Trung Quốc. Cô cho biết cô sẽ cảnh giác khi đến đó. Cả ba người đều đã ký tên vào bản kiến nghị.
Một người đàn ông đến từ Comoros bày tỏ rằng ông cảm thấy buồn và chấn động khi biết nhiều học viên ở Trung Quốc phải chết trong đau đớn tột cùng khi nội tạng của họ bị cưỡng bức mổ lấy. Ông nói: “Điều này thật dã man và khủng khiếp. Làm sao một việc như vậy vẫn có thể tồn tại trên thế giới này?” và ký vào bản kiến nghị không chút do dự. Ông nhấn mạnh rằng mọi người phải hành động để chấm dứt tội ác này và cảm ơn các học viên đã dành thời gian của họ để cứu người.
Cùng ngày, các học viên đã tổ chức các hoạt động tương tự tại Place de la Cathédral ở Rouen. Họ giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người qua đường và lên án cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc. Nhiều người đã nán lại để tìm hiểu thêm sự thật của cuộc bức hại. Một số người không thể tin nổi sau khi nghe về những hành động tàn ác đối với các học viên ở Trung Quốc. Họ đã ký vào bản kiến nghị yêu cầu chấm dứt ngay lập tức tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống.
Ông Beauvais là một bác sĩ đã nghỉ hưu. Sau khi biết đến cuộc bức hại, ông đã ký bản kiến nghị và cầm theo một cuốn tài liệu nhỏ.
Một người đàn ông đã nghỉ hưu tu theo Đạo giáo đã xem các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói rằng ông có thể cảm nhận được năng lượng tích cực. Các học viên đã giải thích cho ông mục đích của từng bài công pháp.
Nhiều người đã nhận tờ rơi và cảm ơn các học viên. Họ nói rằng sẽ chia sẻ thông tin này tới những người khác và động viên các học viên hãy tiếp tục nỗ lực. Một số người cũng bày tỏ sự quan tâm đến việc tu luyện.
Các học viên giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp tại Quai de la Sinn, một con phố ở Colmar, Pháp.
Các học viên ở Colmar đã giới thiệu về môn tu luyện tại Quai de la Sinn, một con phố chạy dọc theo tuyến đường thủy Sinn. Họ đã biểu diễn các bài công pháp, nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị để chấm dứt cuộc bức hại.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/2/499057.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/5/229694.html