Đức: Người dân thành phố lịch sử Füssen tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp
Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Füssen, Đức
[MINH HUỆ 02-09-2025] “Xin lỗi, các bạn có điểm luyện công nào ở Füssen không?”, “Chúng tôi có thể học Pháp Luân Đại Pháp ở đâu?”, “Các bạn đang làm rất tốt, hãy tiếp tục nỗ lực nhé.” Đây là một vài phản hồi mà các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhận được trong sự kiện ngày thông tin ở Füssen, Đức, hôm 23 tháng 8 năm 2025.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các hoạt động ở Füssen, Đức, ngày 23 tháng 8 năm 2025.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã dựng quầy thông tin gần đài phun nước Stadtbrunnen ở trung tâm thành phố. Họ trình diễn các bài công pháp và trưng bày thông tin về môn tu luyện cũng như cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã dừng lại trò chuyện với các học viên, và khi biết các sự kiện được tổ chức nhằm giúp chấm dứt cuộc bức hại và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng, họ đã ký bản kiến nghị.
Du khách muốn được học Pháp Luân Đại Pháp
Mọi người ký tên vào bản kiến nghị để ủng hộ nỗ lực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
Nhiều người quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và hỏi họ có thể học các bài công pháp ở đâu. Khi biết có một điểm luyện công ở gần đó, họ rất vui và hy vọng sẽ có thêm một điểm luyện công mới Füssen. Một số người muốn tìm hiểu thêm về cuốn sách chính Chuyển Pháp Luân do nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Đại sư Lý Hồng Chí, viết.
Một ông bố người Đức cùng con gái đi qua quầy thông tin và dừng lại để xem các học viên trình diễn các bài công pháp. Họ trò chuyện với một học viên đang phát tặng tờ rơi. Khi biết ĐCSTQ đang bức hại Pháp Luân Đại Pháp và không cho phép người dân thực hành theo Chân-Thiện-Nhẫn, người cha đã ký tên vào bản kiến nghị để ủng nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Người học viên đã giới thiệu cuốn Chuyển Pháp Luân với họ, nói rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người tu luyện theo Chân-Thiện-Nhẫn và trở thành người tốt, đồng thời truy xét bản thân khi xuất hiện mâu thuẫn. Anh cho hay Pháp Luân Đại Pháp được dạy miễn phí và được thực hành trên khắp thế giới. Người học viên cũng chia sẻ trải nghiệm tu luyện của anh với hai cha con.
Một du khách đã ký bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống, ông nói: “Tôi có thẻ hiến tạng, nhưng tôi phản đối việc buôn bán nội tạng.”
Hai người phụ nữ ngồi bên đài phun nước và xem các học viên trình diễn các bài công pháp một lúc lâu. Một học viên đã nói với họ Pháp Luân Đại Pháp là gì và vì sao ĐCSTQ lại bức hại môn tu luyện. Khi được biết họ có thể giúp chấm dứt cuộc bức hại của ĐCSTQ bằng cách ký đơn kiến nghị, họ liền đứng dậy đi sang quầy thông tin để ký tên, trông họ rất vui vì có cơ hội để giúp đỡ.
Nhân viên xã hội: Mọi người nên được tự do thực hành tín ngưỡng của mình
Mọi người ký bản kiến nghị ủng hộ nỗ lực của các học viên nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
Bà Elvira, một nhân viên xã hội người Đức, đã ký tên vào bản kiến nghị nhằm chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Bà chia sẻ rằng bà rất quan tâm đến người khác: “Mọi người nên có quyền tự do suy nghĩ, tự do tín ngưỡng và tự do tu luyện. Miễn là họ không làm tổn thương hoặc làm hại người khác, họ có thể quảng bá đức tin và lý tưởng của mình. Tất nhiên là tôi phản đối việc hạn chế [quyền tự do suy nghĩ và tín ngưỡng của người dân.]
“Tôi biết ĐCSTQ che dấu nhiều án tử hình và những người bị hành hình đều là những người trẻ tuổi. Giao dịch nội tạng thực sự có tồn tại ở đó.” Bà Elvira cho hay trước đây bà đã nghe về Pháp Luân Đại Pháp và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ nhắm vào các học viên: “Tôi không ngạc nhiên chút nào. Theo những gì tôi biết, nhiều cuộc bức hại kinh hoàng đã xảy ra ở Trung Quốc. Ví dụ như Tây Tạng, hãy xem cách mà ĐCSTQ buộc người dân phải đồng hóa với chế độ của nó, tước đi tín ngưỡng và văn hóa của họ.”
Về việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn, bà Elvira nhận xét: “Tôi cảm thấy đây là giá trị phổ quát rất gần với đức tin của tôi.” Còn về ĐCSTQ không cho phép người dân thực hành theo nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp, bà cho biết: “Đây là hạn chế quyền tự do của người dân, giống những gì xảy ra dưới một chế độ độc tài.” Bà còn nói chồng bà là một mục sư, và họ luôn ủng hộ tự do tín ngưỡng.”
Füssen là khu định cư của người La Mã trên con đường Via Claudia Augusta, gần biên giới Áo và Lâu đài Neuschwanstein. Vào thế kỷ 18 sau Công nguyên, đây là nơi trung chuyển kinh tế giữa Nam và Bắc Âu. Từ thế kỷ 15 đến thế kỷ 18, nơi đây nổi tiếng với kỹ nghệ chế tác đàn luýt và violin, và được mệnh danh là cái nôi của ngành chế tác đàn luýt thương mại ở Châu Âu. Thành phố hầu như không bị tổn hại sau Thế chiến II và đã trở thành điểm du lịch nổi tiếng trong những thập niên gần đây nhờ có lâu đài cổ Neuschwanstein.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/2/499034.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/6/229713.html