Thụy Điển: Du khách từ khắp thế giới tán dương cảnh tượng độc đáo trước Bảo tàng Giải Nobel
Bài viết của Hà Bình, phóng viên Minh Huệ tại Stockholm
[MINH HUỆ 01-09-2025] Vào các chiều thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật trong tháng 8 năm 2025, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tổ chức các sự kiện giảng chân tướng trước Bảo tàng Giải Nobel ở Stockholm, Thụy Điển, để thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Âm nhạc luyện công Pháp Luân Đại Pháp êm dịu, các bài công pháp thanh tĩnh, yên bình, cùng các bảng trưng bày và biểu ngữ giảng chân tướng đã thu hút sự chú ý của nhiều người qua đường. Mỗi ngày, khách du lịch đều đứng đông quanh quầy của các học viên để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp.
Mọi người nhận tài liệu thông tin, xem bảng trưng bày và trò chuyện với các học viên. Nhiều du khách tỏ ra hứng thú với các bài công pháp và bắt chước động tác luyện công mà các học viên trình diễn.
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức các sự kiện trước Bảo tàng Giải Nobel vào tháng 8 năm 2025 để giới thiệu môn tu luyện và thu thập chữ ký cho bản kiến nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại ở Trung Quốc.
Du khách đến từ khắp nơi trên thế giới tán dương các học viên vì đã mang đến một bầu không khí độc đáo cho khu vực, giúp du khách trải nghiệm sự bình yên, tĩnh lặng và hy vọng giữa chốn đô thị ồn ào, náo nhiệt. Nhiều người đã cảm động trước sự thiện lương của các học viên.
Sau khi đọc tài liệu và hiểu rõ tình hình, du khách đã ký bản kiến nghị để bày tỏ sự ủng hộ chấm dứt cuộc bức hại.
Tháng 8 là cao điểm của mùa du lịch hè ở Thụy Điển, và các đoàn du lịch thường đến thăm bảo tàng. Nhiều hướng dẫn viên bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đối với các học viên vì đã tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn, và kiên trì phản bức hại bằng cách nâng cao nhận thức tại các điểm du lịch của Thụy Điển.
Mỗi lần hướng dẫn viên đưa các đoàn du lịch đến khu vực này, họ đều chào hỏi các học viên một cách thân thiện và giải thích cho nhóm lý do các học viên trình diễn các bài công pháp và phát tài liệu ở đó. Sau đó, nhiều du khách đã đến quầy để chụp ảnh hoặc nhận tài liệu theo ngôn ngữ mà họ yêu thích, rồi đọc ngay tại chỗ. Sau khi hiểu được những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, mọi người đã ký bản kiến nghị và bày tỏ sự khâm phục cũng như ủng hộ những nỗ lực ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại.
Hướng dẫn viên du lịch giúp truyền rộng sự thật và lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ
Vào một chiều thứ Bảy, một hướng dẫn viên du lịch trung niên người Ý đang đợi đoàn của mình thì bị thu hút bởi tấm bảng trưng bày. Sau khi đọc hết thông tin, bà tìm một học viên và xin được ký bản kiến nghị. Sau đó, bà nói rằng bà muốn lấy thêm tài liệu thông tin.
Bà muốn truyền tải thông tin về Pháp Luân Đại Pháp tới nhiều người hơn. “Tôi thường đưa khách du lịch từ nhiều quốc gia đến nhiều nơi trên khắp thế giới, và tôi sẽ khuyến khích họ quét mã QR trên tờ rơi này để tìm hiểu thêm”, bà giải thích.
Trong cuộc trò chuyện với một học viên, một hướng dẫn viên du lịch cao cấp đến từ Thụy Điển cho biết ông muốn nhận thêm tài liệu giảng chân tướng để giúp lan tỏa thông điệp. “Những gì các bạn đang làm rất quan trọng. Tôi hiểu điều đó và tôi ủng hộ các bạn. Tôi sẽ mãi mãi đứng về phía các bạn”, ông khẳng định.
Người hướng dẫn viên lên án những hành vi vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. “Tôi thực sự hiểu rất rõ rằng chính quyền Cộng sản Trung Quốc cực kỳ tàn ác; họ chuyên làm những việc phi pháp”, ông nói. “Họ rất sợ du khách Trung Quốc sẽ biết được sự thật ở nước ngoài, vậy nên họ không cho phép hướng dẫn viên nước ngoài nói đến những điều mà ĐCSTQ không muốn du khách Trung Quốc biết được hoặc nghe được.”
Một hướng dẫn viên du lịch người Trung Quốc địa phương thường dẫn khách du lịch đến quầy để tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và khích lệ họ nhận tài liệu. Bà nói với họ: “Mọi người đừng tin những lời tuyên truyền ở Trung Quốc. Những người này [các học viên Pháp Luân Đại Pháp] đều rất tốt bụng và nhiều người trong số họ là bạn của tôi nhiều năm rồi.”
Bà rất phẫn nộ trước thủ đoạn đàn áp xuyên quốc gia của ĐCSTQ, đặc biệt là sau khi biết cựu Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Kông, hiện là Phó Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, Lương Chấn Anh, đã đe dọa và uy hiếp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Phần Lan. Bà nói với các du khách xung quanh: “Người dân sống ở đây có quyền bày tỏ nguyện vọng và có tín ngưỡng của mình. Không nên có bất kỳ hạn chế nào cả. Đây không phải là Trung Quốc! Ông ta [Lương Chấn Anh] dám hành động ngông cuồng ở một quốc gia dân chủ sao? Thật quá đáng!”
Thanh niên Argentina kết duyên với Pháp Luân Đại Pháp
Một thanh niên Argentina đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp tại quầy thông tin và đi thẳng đến bàn ký tên thỉnh nguyện. Anh nói chuyện với một học viên rất lâu. Trong cuộc trò chuyện, anh cho biết anh thực sự muốn học Pháp Luân Đại Pháp và muốn tìm hiểu thêm về pháp môn này.
Anh hỏi về thời gian và địa chỉ của các điểm luyện công địa phương, anh nói: “Trước đây tôi không biết gì về môn này. Nhưng khi đứng đây, tôi cảm nhận được sự bình yên và an hòa trong tâm. Đồng thời, tôi cũng nghe nói Pháp Luân Đại Pháp có khả năng đặc biệt giúp mọi người phục hồi sức khỏe và nâng cao đạo đức. Đây chính là điều tôi đang tìm kiếm và muốn học.”
Người học viên đã giải đáp cặn kẽ các câu hỏi của anh và cung cấp cho anh thông tin về điểm luyện công chung tại địa phương. Người học viên cũng cho anh xem trang web Pháp Luân Đại Pháp để anh có thể tải xuống tất cả các sách và đọc miễn phí.
“Thật tuyệt vời! Hiện tôi đang có cơ hội làm việc tại Thụy Điển trong nửa năm. Sau đó, dù có thể ở lại đây hay không, tôi cũng sẽ tranh thủ thời gian rảnh rỗi để học và luyện Pháp Luân Đại Pháp”, anh bày tỏ.
Anh giơ tờ rơi bằng tiếng Tây Ban Nha lên và tỏ ra rất phấn khởi. Anh cảm ơn các học viên đã lập quầy giảng chân tướng tại địa điểm này để nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại một cách ôn hòa, đồng thời điều đó cũng cho anh có cơ hội được kết duyên cùng Đại Pháp và khiến anh tràn đầy niềm tin và hy vọng vào tương lai.
Khách du lịch ký bản kiến nghị giúp chấm dứt cuộc bức hại
Một cặp vợ chồng cao tuổi đến từ Vương quốc Anh đã bày tỏ sự cảm kích trước những nỗ lực ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Khi biết đến cuộc bức hại và nạn thu hoạch nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công, họ đã vô cùng kinh hoàng. “Điều này quá tàn ác”, người đàn ông thốt lên. Ông cho hay ông đã từng đến Trung Quốc và ông luôn lo lắng về nhân quyền dưới sự cai trị của ĐCSTQ.
Người đàn ông chia sẻ rằng mặc dù ông biết đôi chút về sự tàn bạo của ĐCSTQ, nhưng ông không ngờ cuộc bức hại của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp lại tàn bạo đến vậy. Ông chưa biết hết về các tội ác này của ĐCSTQ. Cặp đôi cho hay họ rất ngưỡng mộ các học viên vì đã dám vạch trần tội ác của ĐCSTQ trước thế giới. Họ hy vọng có thể chung tay chấm dứt cuộc bức hại bằng cách ký đơn kiến nghị. Cả hai đã chụp rất nhiều ảnh tại địa điểm này với hy vọng chia sẻ những gì họ vừa biết được trên các nền tảng mạng xã hội của mình để nhiều người hơn có thể bày tỏ sự quan tâm đến cuộc bức hại.
Một cặp vợ chồng trung niên người Pakistan đã ký tên vào bản kiến nghị và nói với một học viên rằng họ tin chắc những gì người học viên nói là sự thật. Người đàn ông nói: “Tôi rất chú ý đến tin tức từ khắp nơi trên thế giới và đã xem rất nhiều tài liệu video cũng như sách báo. Nếu tôi không biết về tất cả những điều đó, thật khó có thể hình dung rằng một điều như vậy [thu hoạch nội tạng sống] lại đang diễn ra ở Trung Quốc.”
“Tôi biết rất rõ rằng trong mọi mối quan hệ, ĐCSTQ đặt lợi ích kinh tế lên hàng đầu. Nó thường thao túng các quan chức tham nhũng ở nhiều quốc gia, hối lộ các chính trị gia để thu được nhiều lợi ích kinh tế hơn. Nó có thể làm bất cứ điều gì. Việc thu hoạch nội tạng sống là điều khủng khiếp và phải chấm dứt”, ông nói.
Cặp đôi cho biết những gì các học viên đang làm thực sự đáng khâm phục.
Cặp đôi người Mỹ muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp
Có lần, khi sự kiện kết thúc, một cặp vợ chồng trung niên vội vã đến quầy và nói với người học viên đang thu dọn tài liệu rằng: “Chúng tôi đến từ Nam Carolina, Hoa Kỳ và rất muốn biết thông tin về sự kiện mà các bạn đã tổ chức hồi nãy. Xin hãy cho chúng tôi biết về sự kiện đó.”
Người học viên giải thích mọi điều cho họ, và họ đã tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, và rất vui khi biết Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật Bảo vệ Pháp Luân Công. Họ nói: “Có vẻ như hôm nay chúng tôi đến đây chỉ để ủng hộ các bạn. Những gì các bạn đang làm rất tốt. Chúng tôi sẽ cầu nguyện cho tất cả các bạn. Xin hãy tiếp tục kiên trì!”
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/9/1/499010.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/9/7/229725.html