Vài năm sau khi mãn hạn án tù 3 năm phi pháp chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công, nữ học viên tại Liêu Ninh đã qua đời
Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc
[MINH HUỆ 12-6-2025]
Họ và tên: Bạch Ngọc Nguyệt
Giới tính: Nữ
Tuổi: 73
Thành phố: Dinh Khẩu
Tỉnh: Liêu Ninh
Nghề nghiệp: Thợ may
Ngày qua đời: 07/06/2025
Ngày bị bắt gần nhất: 28/06/2016
Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh
Một cư dân thành phố Dinh Khẩu, tỉnh Liêu Ninh trở nên thu mình sau khi kết thúc bản án tù 3 năm vào năm 2019 chỉ vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Sức khỏe của bà dần suy giảm và bà đã qua đời vào ngày 7 tháng 6 năm 2025 ở tuổi 73.
Bà Bạch Ngọc Nguyệt, một thợ máy, đã một mình nuôi dạy 2 con. Sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, bà trở nên lạc quan và tích cực. Bà luôn cố hết mình giúp người khác và được bạn bè, hàng xóm yêu mến. Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, chỉ vì bà Bạch kiên định tu luyện mà bà đã hai lần bị bắt và bị kết án 3 năm tù. Những tra tấn tinh thần và thể chất trong khi giam giữ đã gây ra những tổn thương không thể chữa lành đối với bà và cuối cùng đã cướp đi mạng sống của bà.
Hai lần bị bắt và một lần bị kết án tù
Bà Bạch bị người của Đồn công an thị trấn Lộ Nam bắt vào ngày 21 tháng 10 năm 2015 chỉ vì đệ đơn kiện hình sự Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chế động cộng sản, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cảnh sát đột kích nhà bà và giam giữ bà 4 ngày trong Cơ sở giam giữ thành phố Dinh Khẩu.
Tới ngày 28 tháng 6 năm 2016, bà Bạch lại bị bắt tại nhà trong một cuộc truy quét của cảnh sát. Hàng trăm học viên bị bắt tại Liêu Ninh trong ngày hôm đó theo lệnh của Phòng 610 tỉnh Liêu Ninh, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập để chuyên bức hại Pháp Luân Công.
Tòa quán quận Trạm Tiền mở phiên tòa xét xử bà Bạch vào ngày 15 tháng 2 năm 2017 mà không thông báo cho người nhà bà. Thẩm phán cố ép bà cung cấp thông tin về các học viên khác. Thế nhưng bà từ chối tuân theo và bà bị kết án 3 năm tù. Bà kháng cáo tới Tòa án Trung cấp thành phố Dinh Khẩu, nhưng tòa án này ra phán quyết giữ nguyên bản án ban đầu.
Tháng 8 năm 2017, bà Bạch bị chuyển từ Trại tạm giam thành phố Dinh Khẩu vào Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh. Ở trong nhà tù, bà bị bắt phải làm quần áo xuất khẩu mà không được trả công. Chỉ vì bà từ chối từ bỏ Pháp Luân Công mà các cai ngục và các tù nhân liên tục đánh đập và lăng mạ bà.
Bà Bạch từng là một phụ nữ vui tươi, đã trở nên thu mình và ngừng liên lạc với người khác sau khi bà được ra khỏi nhà tù vào tháng 6 năm 2019. Sức khỏe bà suy giảm và bà đã qua đời vào ngày 7 tháng 6 năm 2025.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/6/12/496004.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/6/15/228508.html