Bài viết của đệ tử Đại Pháp Hoa Kỳ
[MINH HUỆ 14-04-2025] Sau khi đọc bài viết “Tu luyện trong hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng cứu người”, cá nhân tôi có nhiều suy nghĩ và thấy rằng hạng mục giảng chân tướng qua điện thoại di động này đang lâm vào bế tắc.
Ở Đại Lục, do điều kiện bị hạn chế, rất nhiều người đã chọn dùng điện thoại di động để giảng chân tướng thay cho các cách thức thông thường. Thời kỳ đầu, lý do được đưa ra là vì để giúp các đồng tu chưa bước ra có thể bước ra. Tuy nhiên trên thực tế, quá trình làm việc này đã khiến nhiều người nảy sinh tâm ỷ lại mạnh mẽ và lười biếng. Bởi vì phương pháp này bản thân nó không thể thay thế được việc đồng tu đột phá chấp trước của bản thân mà bước ra giảng chân tướng. Nó chẳng qua chỉ là cung cấp cho những đồng tu đó thêm một công cụ tựa như “chiếc ô bảo hộ”, để họ vừa có thể làm việc [Đại Pháp], vừa bảo vệ chấp trước của bản thân, còn họ không cần phải “bước ra”, không cần chịu khổ, không nhọc công tốn sức và cũng không cần vắt óc suy nghĩ nữa.
Phương thức này ở Đại Lục có thể có được một số tác dụng nhất định. Nhiều đồng tu hải ngoại thấy vậy, bèn thực thi phương thức này một cách rộng rãi. Theo tôi được biết, một số hạng mục gọi điện thoại mỗi năm đã tiêu tốn rất nhiều tiền của học viên, con số thực sự khiến người nghe phải giật mình. (Hiện nay do sự phong tỏa của ĐCSTQ, nhiều hạng mục cũng không thể làm tiếp được nữa.)
Ngoài ra còn có hạng mục gửi tin nhắn SMS, cũng rất tốn kém. Chúng tôi đã từng liên hệ với những người có liên quan, nói chuyện với họ và nêu ra vấn đề kinh phí hoạt động, đề xuất họ cân nhắc tới hiệu quả cứu người của hạng mục. Bởi vì quan sát thì thấy là mặc dù tốn rất nhiều tiền nhưng hiệu quả lại rất kém. Thế nhưng, những người này đều rất bảo vệ bản thân, cho rằng có thể cứu được một người thì cũng đáng để làm. Bởi kinh phí là tự họ bỏ ra, hoặc tìm một số ít người phó xuất, nên người khác cũng cảm thấy không có cách nào để can thiệp vào việc này.
Về cách làm cụ thể, ví dụ như dùng Bluetooth để lén gửi nội dung tới điện thoại di động của người lạ. Kỳ thực, hành vi này không ổn chút nào, vì người nhận sẽ rất phản cảm. Có người thường nói rằng, khi đến các điểm du lịch, họ không chỉ bị bám theo, mà trong túi mua đồ còn phát hiện có rất nhiều tờ rơi, bản thân họ cũng không biết ai đã bỏ vào và bỏ từ lúc nào. Anh ấy nói, sau này nếu gặp các học viên giảng chân tướng đó, anh ấy chắc chắn sẽ đi vòng để tránh ra.
Cho nên, rất nhiều cách làm kiểu “tận dụng triệt để cơ hội” như thế này, tuy là có tâm tốt, nhưng lại thường là đứng trên góc độ của bản thân là muốn làm việc truyền rộng chân tướng, chứ không phải là đứng trên góc độ mà người thường dễ tiếp nhận, quan sát và hiểu cho người khác. Kiểu làm này, đối với người nhận được tài liệu chân tướng mà nói, sẽ có cảm thụ và ảnh hưởng tâm lý như thế nào? Về lâu về dài, nếu cứ làm như vậy, thì cả xã hội sẽ mang theo những yếu tố tiêu cực mà nhận thức Pháp Luân Công. Một mặt thì là đang giảng chân tướng, nhưng cũng đồng thời đang tạo thêm khó khăn cho việc giảng chân tướng.
Hơn nữa, về nội dung giảng chân tướng, thì cơ bản là không thể đảm bảo phù hợp. Các cuộc gọi điện thoại, tin nhắn SMS, tin nhắn MMS có nội dung thì được, nhưng cũng có rất nhiều là không thích hợp chút nào. Mỗi người có nhận thức khác nhau, có người làm rất cực đoan, giảng rất cao, nhưng khi bị góp ý thì tuyệt đại đa số các trường hợp đều sa vào tranh luận không hồi kết.
Nói tóm lại, việc gọi điện giảng chân tướng là có tốt và có không tốt, hơn nữa càng ngày càng khó làm. Nhiều người cho rằng trở ngại lớn là do ĐCSTQ sợ hãi, nhưng tình hình cũng không hoàn toàn là như vậy. Các đồng tu tham gia hạng mục nên từ phương diện tu luyện mà ngộ thêm nữa, suy ngẫm nhiều hơn nữa, tìm ra nhiều vấn đề của bản thân hơn nữa. Không thể cứ tự nghĩ tự quyết rồi lao vào làm, mà cần phải chú trọng hiệu quả thực tế và tu bản thân ở trong đó.
Bài chia sẻ lý tính giữa những người tu luyện thường chỉ phản ánh nhận thức của cá nhân trong trạng thái tu luyện tại thời điểm viết bài, thiện ý giao lưu trên tinh thần cùng nhau đề cao.
Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/4/14/492559.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/4/18/226279.html