Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-05-2025] Từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 4 năm 2025, cô Lý Lỵ Hà (một cư dân 31 tuổi ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc) đã phải hầu tòa ba lần vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại kể từ tháng 7 năm 1999.

Cô Lý, một bác sĩ tốt nghiệp Trường Y Hà Bắc, đã bị bắt giữ vào đêm ngày 25 tháng 3 năm 2024. Bốn cảnh sát đã xông vào nhà cô và tịch thu các sách Pháp Luân Công, máy tính, điện thoại di động, một máy in hỏng và các vật dụng khác của cô. Họ đưa cô đến Đồn Công an Chấn Đầu và ngày hôm sau chuyển cô đến Trại tạm giam Số 2 Thành phố Thạch Gia Trang.

Tháng 3 năm 2024, cô Lý bị cảnh sát nhắm đến sau khi họ phát hiện cô đã gỡ thông tin phỉ báng Pháp Luân Công khỏi bảng tin do Ủy ban Chính trị Pháp luật (PLAC) Quận Kiều Tây dựng lên.

Theo chỉ thị của PLAC, cơ quan ngoài vòng pháp luật có nhiệm vụ giám sát cuộc bức hại Pháp Luân Công, công tố viên Trương Thế Nghiêu của Viện Kiểm sát Quận Kiều Tây đã truy tố cô Lý. Chưa rõ chính xác thời điểm cô bị truy tố. Hai luật sư của cô đã nhiều lần yêu cầu được gặp Trương, nhưng ông ta dùng nhiều lý do khác nhau để tránh mặt họ. Cuối cùng, khi các luật sư liên lạc được với Trương, ông ta nói rằng đã chuyển hồ sơ vụ án tới Tòa án Quận Kiều Tây. Điều đó có nghĩa là hai luật sư không có cơ hội xác minh bằng chứng truy tố và trình bày quan điểm pháp lý của họ trước viện kiểm sát.

Phiên tòa xét xử đầu tiên

Trước phiên tòa xét xử đầu tiên vào ngày 20 tháng 11 năm 2024, luật sư của cô Lý phát hiện ra rằng 10 đĩa CD được cho là bị thu giữ tại nhà thân chủ của họ không thể đọc được, vì vậy không có cách nào để xem nội dung bên trong chúng. Công tố viên Trương vẫn đưa chúng vào làm bằng chứng truy tố.

Trong suốt phiên tòa, hai luật sư đã bào chữa vô tội cho cô Lý. Họ nhấn mạnh rằng không có điều luật hiện hành nào ở Trung Quốc quy định việc tu luyện Pháp Luân Công là phạm tội và các tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu tại nhà thân chủ của họ là tài sản hợp pháp của cô.

Hai luật sư cũng làm chứng chống lại công tố viên Trương vì đã ngụy tạo bằng chứng, họ chỉ ra rằng ông ta đã ghi nhận mỗi tờ rơi gấp đôi tịch thu tại nhà cô Lý thành hai tờ rơi để có thể báo cáo đủ số lượng bằng chứng tối thiểu cần thiết cho việc buộc tội một nghi phạm.

Sau phiên tòa, cô Lý đã đệ đơn khiếu nại Trương lên các cơ quan khác nhau ở cấp thành phố, tỉnh và trung ương. Gia đình cô cũng yêu cầu hủy bỏ vụ án của cô nhưng không nhận được phản hồi từ tòa án.

Tháng 3 năm 2025, chủ tọa Kỳ Tinh Tinh đã thông báo cho các luật sư của cô Lý rằng bà ta đã nhận được thông báo từ Đội An ninh Nội địa thuộc Sở Cảnh sát Thành phố Thạch Gia Trang xác minh bằng chứng. Thông báo có chữ ký của Đỗ Cảnh Ba và Trương Khang Bình, hai người này cáo buộc rằng tất cả đồ vật tịch thu từ nhà cô Lý đều là tài liệu tuyên truyền tà giáo. Tuy nhiên, bằng chứng được liệt kê trong thông báo lại khác với những gì được nêu trong cáo trạng.

Phiên tòa xét xử thứ hai

Phiên tòa thứ hai được tổ chức vào ngày 1 tháng 4 năm 2025. Trước đó, thẩm phán Kỳ không thông báo cho cô Lý về thông báo xác minh bằng chứng theo yêu cầu của pháp luật.

Trong phiên tòa, hai luật sư nhận thấy công tố viên đeo khẩu trang. Họ hỏi ông ta thông báo xác minh bằng chứng thuộc loại nào. Theo luật, chỉ có tám loại bằng chứng được chấp nhận. Công tố viên không biết trả lời ra sao và đã ra ngoài để gọi điện thoại. Sau đó, ông ta quay lại và nói nó thuộc loại “tài liệu”. Chỉ khi đó, các luật sư mới nhận ra công tố viên không phải là Trương. Theo luật định, luật sư phải được thông báo trước về bất kỳ thay đổi nào đối với công tố viên. Họ phản đối việc vi phạm thủ tục pháp lý và thẩm phán Kỳ đã hoãn phiên tòa.

Phiên tòa xét xử thứ ba

Công tố viên Trương đã có mặt tại phiên tòa xét xử lần thứ ba vào ngày 24 tháng 4 năm 2025 và phân loại lại thông báo xác minh bằng chứng từ “tài liệu” thành “giám định tư pháp”.

Luật sư yêu cầu hai người đã ký thông báo xác minh bằng chứng phải có mặt trước tòa để chấp nhận đối chất. Theo luật, chỉ có cơ quan độc lập, bên thứ ba mới được ủy quyền xác minh bằng chứng truy tố. Trong trường hợp này, hai người xác minh bằng chứng làm việc cho Sở Cảnh sát Quận Kiều Tây, cơ quan giám sát đồn công an đã bắt giữ cô Lý. Hai luật sư cho rằng đây là xung đột lợi ích, nhưng thẩm phán Kỳ đã phớt lờ khiếu nại của luật sư.

Một bác sỹ tốt bụng

Đầu năm 2021, khi Thạch Gia Trang hứng chịu một đợt bùng phát đại dịch COVID-19 khác, cô Lý đã tình nguyện làm việc và sống trong các khu cách ly để chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Hành động vị tha của cô đã nhận được sự đánh giá cao, nhưng giờ đây cô lại bị xét xử vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bản quyền © 1999-2025 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2025/5/11/494078.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2025/5/15/227521.html